Không thể để giáo viên hợp đồng 20 năm, lương thấp mà không ý kiến gì

Trần Lâm |

Cán bộ công đoàn giáo dục cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Không thể để tình trạng giáo viên ký hợp đồng 20 năm với mức lương thấp hơn mức lương cơ bản mà Công đoàn không có ý kiến gì - đó là phát biểu của TS Vũ Minh Đức – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tại hội nghị do Công đoàn ngành Giáo dụcThanh Hoá tổ chức.

Chiều 15.5, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Bá Nam – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hoá cho hay, năm học 2018 – 2019, giáo dục Thanh Hoá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

 
Ông Mai Bá Nam – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hoá. Ảnh: X.H

Theo đó, chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì vững chắc, và từng bước nâng lên. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều bước đột phá, là một trong những địa phương đi đầu cả nước về kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi học sinh giỏi khu vực và quốc tế các môn văn hoá lớp 12. Trong 7 năm liên tục (2014 – 2019), Thanh Hoá có 16 huy chương Olympic quốc tế, Olympic khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (trong đó có 8 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ và 3 bằng khen). Năm học 2018 - 2019, Thanh Hoá là tỉnh đạt huy chương nhiều nhất cả nước.

Kết quả thi THPT Quốc gia, Thanh Hoá có 35 lượt thí sinh đạt điểm 10 và 107 thí sinh đạt 27 điểm trở lên trên tổng điểm 3 môn; có 1 thí sinh đạt 29,05 điểm, thủ khoa cả nước.

Đạt được những thành tích nổi bật đó, có sự đóng góp lớn của tổ chức Công đoàn vì phần lớn cán bộ giáo viên, người lao động trong trường học là đoàn viên công đoàn. Hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên, lấy quyền lợi đoàn viên công đoàn làm trọng tâm; chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ giáo viên, người lao động.

 
TS Vũ Minh Đức – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam. Ảnh: X.H

Phát biểu tại hội nghị, TS Vũ Minh Đức – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hoá đã đạt được.

TS Vũ Minh Đức cũng lưu ý các cán bộ giáo dục, đăc biệt các cán bộ công đoàn ngành cần có tiếng nói bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ giáo viên, người lao động: "Không thể để giáo viên ký hợp đồng 20 năm với mức lương thấp hơn mức lương cơ bản, không đóng BHXH mà công đoàn không có ý kiến gì". TS Vũ Minh Đức cũng lưu ý cán bộ công đoàn giáo dục cần chung tay với ban giám hiệu xây dựng trường học an toàn.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam mang theo lời thăm hỏi của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đối với cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua. TS Vũ Minh Đức đại diện Bộ GDĐT cũng đã trao 155 triệu đồng hỗ trợ các đơn vị nhà trường bị ảnh hưởng nặng nề.

 
TS Vũ Minh Đức đại diện Bộ GDĐT trao 155 triệu đồng hỗ trợ các đơn vị nhà trường khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: X.H

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá khẳng định, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hoá là một trong những đơn vị hoạt động rất hiệu quả, đã góp phần đắc lực vào thành tích chung của giáo dục Thanh Hoá.

Ông Ngô Tôn Tẫn mong muốn cán bộ công đoàn ngành tiếp tục hỗ trợ, cùng với chuyên môn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, tiên tiến và đạt nhiều thành tích hơn nữa.

Năm học 2018 – 2019, toàn ngành giáo dục Thanh Hoá có 2077 trường học; 27 Trung tâm GDTX-DN huyện thị, TP. Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hoá trực tiếp quản lý 104 CĐ các trường THPT, đơn vị trực thuộc với số lượng 6.865 cán bộ giáo viên, người lao động; phối hợp với 27 LĐLĐ các huyện, thị xã, TP chỉ đạo ngành nghề đối với khối CĐ các trường mầm non, tiểu học, THCS, TTGDTX-DN với số lượng 53.492 cán bộ giáo viên, người lao động.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Vũ Thư biểu dương các cháu có thành tích cao trong học tập

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết ngày 13.8 vừa tổ chức gặp mặt biểu dương con cán bộ, CNVCLĐ đạt thành tích cao, vượt khó vươn lên trong học tập năm học 2018 - 2019 nhằm động viên, khích lệ các cháu trước khi vào năm học mới.

LĐLĐ Thanh Hoá thăm hỏi thân nhân đoàn viên công đoàn gặp nạn do lũ dữ

Xuân Hùng - Văn Tuấn |

Những ngày qua, LĐLĐ Thanh Hoá và Quỹ TLV Lao Động đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình đoàn viên Công đoàn gặp nạn do lũ dữ ở huyện Mường Lát và Quan Sơn.

LĐLĐ An Giang: Hoạt động CĐ và đời sống CN đã chuyển biến tích cực

Lục Tùng |

“So với thời gian trước, công tác phối hợp, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, cũng như chăm lo cho CNLĐ của doanh nghiệp (DN) đã có bước chuyển biến rất tích cực”- ông Nguyễn Hữu Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang nhận xét sau chuyến làm việc với 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động tại Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

LĐLĐ huyện Vũ Thư biểu dương các cháu có thành tích cao trong học tập

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết ngày 13.8 vừa tổ chức gặp mặt biểu dương con cán bộ, CNVCLĐ đạt thành tích cao, vượt khó vươn lên trong học tập năm học 2018 - 2019 nhằm động viên, khích lệ các cháu trước khi vào năm học mới.

LĐLĐ Thanh Hoá thăm hỏi thân nhân đoàn viên công đoàn gặp nạn do lũ dữ

Xuân Hùng - Văn Tuấn |

Những ngày qua, LĐLĐ Thanh Hoá và Quỹ TLV Lao Động đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình đoàn viên Công đoàn gặp nạn do lũ dữ ở huyện Mường Lát và Quan Sơn.

LĐLĐ An Giang: Hoạt động CĐ và đời sống CN đã chuyển biến tích cực

Lục Tùng |

“So với thời gian trước, công tác phối hợp, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, cũng như chăm lo cho CNLĐ của doanh nghiệp (DN) đã có bước chuyển biến rất tích cực”- ông Nguyễn Hữu Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang nhận xét sau chuyến làm việc với 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động tại Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa.