Không tham gia BHXH, công nhân có thể trắng tay khi nghỉ việc

ANH THƯ |

Ngày 27.12, BHXH Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và Báo Lao Động tổ chức chương trình “Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT” cho gần 1.000 công nhân lao động (NLĐ) và cán bộ công đoàn đang làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình nhằm giúp công nhân lao động trang bị các kiến thức về BHXH, BHYT, từ đó chủ động tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và tự bảo vệ quyền lợi an sinh chính đáng của bản thân.

Chính sách BHXH, BHYT - trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 30.11.2018, số người tham gia BHXH trong cả nước đã đạt trên 14 triệu người; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt trên 12 triệu người; số người tham gia BHYT đạt trên 82 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ gần 88% dân số.

Trong năm 2018, hệ thống BHXH trên cả nước đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho trên 3 triệu người; hàng chục triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH, BHTN; khoảng 180 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT với tổng số tiền chi trả lên tới trên 320.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, nhiều trường hợp mắc các bệnh nan y được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh hàng tỉ đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Phát biểu tại chương trình tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, ông Nguyễn Đình Khương - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - cho rằng: “Chương trình được tổ chức nhằm thông tin tới đông đảo công nhân lao động về những quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, về tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; đồng thời cũng là diễn đàn trao đổi, đối thoại, tư vấn và giải đáp những vướng mắc phát sinh trong thực tế thực hiện chính sách BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động nói chung và công nhân lao động nói riêng”.

“Từ đó, tạo sức lan tỏa về tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong đời sống, quan hệ lao động giữa NLĐ và người sử dụng lao động, nhằm củng cố việc thực thi, chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội thiết thân cho NLĐ” - ông Nguyễn Đình Khương khẳng định.

Trang bị kiến thức pháp lý

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu khẳng định: “Chúng tôi hết sức vui mừng đến dự và chứng kiến hoạt động phối hợp vô cùng ý nghĩa của BHXH Việt Nam, Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, nhằm nhân cao nhận thức, trách nhiệm của NLĐ và chủ sử dụng lao động về chính sách BHXH, BHYT”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng cho rằng đây là dịp trang bị những kiến thức pháp lý cần thiết để NLĐ tự bảo vệ quyền lợi của mình hiện tại và tương lai. Vị trí, vai trò và ý nghĩa của chính sách BHXH cần được tiếp tục nâng cao, nhất là đối với những NLĐ chưa ý thức được rằng BHXH, BHYT là một phần trong cuộc sống, là nội dung quan trọng mà họ phải quan tâm. “Chúng ta thường quan niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, nếu không lao động tại nhà máy thì có thể về nông thôn trồng trọt, chăn nuôi, nhưng nông thôn của chúng ta mỗi ngày một thu hẹp. NLĐ trong các nhà máy, xí nghiệp mà không tham gia BHXH, BHYT thì khi nghỉ việc có thể trắng tay, còn nghèo hơn cả nông dân. Đây là vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em công nhân, mọi người cần ý thức được việc đóng bảo hiểm chính là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình” - Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh:

Qua chương trình với những chuyên gia, luật sư tư vấn gần gũi, dễ hiểu về chính sách BHXH, BHYT, NLĐ sẽ hiểu sâu về những chính sách này để tự bảo vệ quyền lợi cho bản thân. Bên cạnh đó, về phía chủ sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quyền lợi đối với NLĐ như trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí, BHYT.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.