"Không sử dụng đồ nhựa" vào nội dung hội thi nét đẹp nữ đoàn viên Khánh Hoà

Phương Linh |

Không chỉ là những phần thi trang phục, tài năng, ứng xử hội thi còn dành một lượng lớn thời gian để các thí sinh thể hiện vẻ đẹp của mình thông qua hoạt động cộng đồng sẽ chia yêu thương ở ngôi nhà SOS và tuyên truyền hạn chế sử dụng rác thải nhựa.

Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và năm Du lịch quốc gia 2019, LĐLĐ Khánh Hòa vừa tổ chức hội thi “Nét đẹp nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Khánh Hòa”. Đây là lần thứ 2, hội thi được tổ chức nhằm phát huy những nét đẹp truyền thống, hiện đại của nữ đoàn viên trong thời kỳ mới.

19 nữ thí sinh tham gia đến nhiều lĩnh vực ngành nghề cùng tranh tài.Ảnh: P.L
19 nữ thí sinh tham gia đến nhiều lĩnh vực ngành nghề cùng tranh tài.Ảnh: P.L

19 đội thi với 19 thí sinh đại diện cho các LĐLĐ huyện thị thành phố, công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc và gần 200 đoàn viên phụ họa cùng tham gia tranh tài. Các thí sinh tranh tài ở 4 phần thi, gồm: Hoạt động xã hội, thi thuyết trình, thi trình diễn trang phục áo dài, thi ứng xử.

Các thí sinh tuyên truyền về hạn chế túi ni lông cho các tiểu thương tại chợ Vĩnh Hải( Nha Trang). Ảnh:M.T
Các thí sinh tuyên truyền về hạn chế túi ni lông cho các tiểu thương tại chợ Vĩnh Hải( Nha Trang). Ảnh:M.T

Điểm nổi bật trong hội thi năm nay là phần thi hoạt động xã hội. Trên tay là chiếc giỏ tre, giỏ lục bình, túi giấy, lá chuối…, 19 thí sinh cùng ra chợ với chiếc làn chuẩn bị bữa ăn cho các con ở nhà trẻ em SOS. Không chỉ “đi chợ” thế nào để xây dựng 1 bữa ăn đủ chất và lượng cho các con mỗi thí sinh phải tuyên truyền, vận động tiểu thương, người đi chợ sử dụng các vật dụng thay thế túi nilông, đồ nhựa trong sinh hoạt.

Ảnh:M.T
Ảnh:M.T
Lồng ghép tuyên truyền sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường trong phần thi thuyết trình của đội LĐLĐ thị xã Ninh Hòa. Ảnh:P.L
Lồng ghép tuyên truyền sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường trong phần thi thuyết trình của đội LĐLĐ thị xã Ninh Hòa. Ảnh:P.L

Thí sinh Phạm Thị Phương Thảo (Cam Lâm) chia sẻ, đây là hoạt động ý nghĩa nhất mà chưa có hội thi nào tổ chức được. “Việc thay đổi thói quen sử dụng túi nilông, đồ nhựa phải xuất phát từ chị em phụ nữ vì chính họ là người nội trợ hàng ngày trong mỗi gia đình. Theo em vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ không chỉ là hình thể là tài năng mà còn phải là nhận thức tốt cho cộng đồng, cho xã hội, cho chính mình”-  Phương Thảo cho biết.

 
Phương Thảo có phần thi xuất sắc  được ban giám khảo đánh giá cao và giành giải nhất hội thi. Ảnh:P.L

Kết thúc 3 phần thi ban tổ chức lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi ứng xử với những nội dung liên quan đến văn hóa ứng xử trong gia đình, nơi làm việc, nơi công cộng…

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, với sự tự tin thể hiện một cách xuất sắc, thí sinh Phạm Thị Phương Thảo đến từ LĐLĐ huyện Cam Lâm đạt giải nhất, 2 giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Trọng Nữ Đoan Trang- LĐLĐ thị xã Ninh Hòa và Nguyễn Trần Thanh- Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 10 giải phụ cho các thí sinh có những phần thi nổi bật.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát động dùng bình và ly thủy tinh uống nước, chống rác thải nhựa

Đỗ Trọng |

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, LĐLĐ Bình Dương phát động, và thực hiện dùng bình và ly thủy tinh để uống nước trong các cuộc họp.

Kỷ niệm 20.10 gắn với học tập và làm theo gương Bác

KỲ QUAN |

Ngày 17.10, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt, nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Gần 1,2 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên xây “Mái ấm Công đoàn”

P.LINH |

Từ ngày 9-16.10, LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức bàn giao Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ) đợt 2 và tổ chức khảo sát mới 8 trường hợp đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Phát động dùng bình và ly thủy tinh uống nước, chống rác thải nhựa

Đỗ Trọng |

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, LĐLĐ Bình Dương phát động, và thực hiện dùng bình và ly thủy tinh để uống nước trong các cuộc họp.

Kỷ niệm 20.10 gắn với học tập và làm theo gương Bác

KỲ QUAN |

Ngày 17.10, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt, nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Gần 1,2 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên xây “Mái ấm Công đoàn”

P.LINH |

Từ ngày 9-16.10, LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức bàn giao Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ) đợt 2 và tổ chức khảo sát mới 8 trường hợp đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.