Không phải người lao động nào cũng được nghỉ 4 ngày lễ Quốc khánh 2.9

ANH THƯ |

Trong dịp Quốc khánh 2.9.2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ lễ đến 4 ngày liên tục. Song vẫn có người lao động không được nghỉ trọn vẹn số ngày trên.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, từ năm 2021, người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (ngày 2.9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Tại Công văn 245/VPCP-KGVX quy định lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 như sau: Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản trên về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31.1.2022 đến hết ngày 4.2.2022 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1.9.2022 đến hết ngày 2.9.2022.

Như vậy, lịch nghỉ Quốc khánh 2.9 đối với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (vào thứ Bảy và Chủ nhật): Dịp Quốc khánh 2.9 năm 2022, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 1.9.2022 đến hết ngày 4.9.2022.

Đối với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (vào Chủ nhật): Dịp Quốc khánh 2.9 năm 2022, người lao động được nghỉ 2 ngày liên tục từ ngày 1.9.2022 đến hết ngày 2.9.2022.

Tuy nhiên, để được nghỉ 3 ngày liên tục (từ ngày 2.9.2022 đến hết ngày 4.9.2022) thì người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động nghỉ ngày 3.9 thay vì nghỉ ngày 1.9 như tại Công văn 245/VPCP-KGVX.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: Dịp Quốc khánh 2.9 năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 1.9.2022 đến hết ngày 4.9.2022.

Như vậy, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước và người lao động tại các doanh nghiệp áp dụng chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (vào thứ Bảy và Chủ nhật) thì sẽ được nghỉ 4 ngày.

Bên cạnh đó, theo quy định, nếu người lao động đồng ý làm việc vào ngày lễ Quốc khánh 2.9 thì doanh nghiệp phải chi trả cho người lao động ít nhất bằng bằng 300% so với tiền lương làm việc bình thường và cộng thêm 100% tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương.

Nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đặc xá dịp Quốc khánh: Ngày trở về của những người từng lầm lỡ

Cao Thiên - Tô Công |

Sơn La - Đối với những phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2.9, cùng với niềm vui và sự biết ơn là niềm mong mỏi đến ngày trở về với gia đình, người thân, một lần nữa được làm lại cuộc đời.

Hải Phòng đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Tăng Phương |

Hải Phòng - Ngày 23.8, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa chỉ đạo yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.

Quy định về tiền lương, thưởng ngày Quốc khánh 2.9

Bảo Hân (T/H) |

Tiền lương, thưởng ngày Quốc khánh 2.9 là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm, tìm hiểu.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đặc xá dịp Quốc khánh: Ngày trở về của những người từng lầm lỡ

Cao Thiên - Tô Công |

Sơn La - Đối với những phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2.9, cùng với niềm vui và sự biết ơn là niềm mong mỏi đến ngày trở về với gia đình, người thân, một lần nữa được làm lại cuộc đời.

Hải Phòng đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Tăng Phương |

Hải Phòng - Ngày 23.8, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa chỉ đạo yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.

Quy định về tiền lương, thưởng ngày Quốc khánh 2.9

Bảo Hân (T/H) |

Tiền lương, thưởng ngày Quốc khánh 2.9 là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm, tìm hiểu.