Không gửi được con nhỏ, nhiều công nhân chưa thể đi làm trở lại

Nam Dương |

Do các nhà trẻ, trường mầm non, trường học chưa hoạt động đón trẻ trở lại, nhiều công nhân không gửi được con nhỏ nên chưa thể đi làm trở lại dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Mấy ngày qua, khi các công nhân của Công ty Nissei Electric Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung 1, TPHCM) đã đi làm trở lại, thì chị Vũ Thị Minh - công nhân bộ phận sản xuất dây điện của công ty này (đang ở trọ tại đường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) - vẫn phải ở nhà vì lý do không gửi được con cho ai trông để đi làm.

Chị Minh cho biết, dù rất khó khăn khi phải ngừng việc từ hơn 3 tháng qua và chỉ được hưởng lương 75% lương cơ bản, nhưng chị vẫn chưa thể đi làm vì con chị 7 tuổi, đang học online ở nhà do trường chưa hoạt động trở lại và chị cũng không thể gửi con nhỏ ở đâu được.

Chị Minh buồn bã nói: “Nhà trường thì chưa hoạt động trở lại, gửi con bên ngoài thì không an tâm, mà cũng chẳng ai nhận lúc này, nên tôi đành phải nghỉ việc trông con, dù cuộc sống rất khó khăn” - chị Minh chia sẻ.

Còn chị Lưu Thị Hồng Nhung - công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM) - cho biết, chị cũng phải ngừng việc từ ngày 15.7. Một nửa tháng 7 và tháng 8.2021, công ty chị chỉ trả 4,2 triệu đồng tiền ngừng việc. Đến tháng 9, công ty không trả lương ngừng việc nữa mà thông báo nếu ai có ngày phép thì trừ ngày phép năm. Còn chồng chị làm tài xế chạy xe tải, nhưng từ nhiều tháng qua do ảnh hưởng của dịch nên cũng không có việc làm.

Trong khi nhiều công nhân của Công ty may mặc Triple Việt Nam xét nghiệm chuẩn bị đi làm trở lại, thì cũng có nhiều công nhân do không gửi được con nhỏ nên chưa thể đi làm. Ảnh: Đức Long
Trong khi nhiều công nhân của Công ty May mặc Triple Việt Nam xét nghiệm chuẩn bị đi làm trở lại, thì cũng có nhiều công nhân do không gửi được con nhỏ nên chưa thể đi làm. Ảnh: Đức Long

Trong khi đó, vợ chồng chị lại đang nuôi con nhỏ mới hơn 9 tháng và hàng tháng vẫn phải trả tiền thuê nhà trọ gần 1 triệu đồng.

“Mấy bữa nay nghe nói công ty chuẩn bị hoạt động trở lại, tôi đã hỏi nhờ người trông con để đi làm, nhưng không ai nhận, mà có nhận thì mình cũng chẳng yên tâm vì dịch bệnh thế này, không biết sẽ ra sao. Khó khăn lắm rồi, muốn đi làm để kiến tiền sinh sống, nhưng không ai trông con cho thì sao đi làm được” - chị Nhung buồn rầu tâm sự.

Những trường hợp trên chỉ là những ví dụ điển hình cho tình trạng công nhân không thể gửi con nhỏ để đi làm được vì dịch bệnh các nhà trẻ, trường mầm non chưa thể hoạt động trở lại.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam - cho hay, bình thường, nhà trẻ của công ty vẫn nuôi giữ hơn 700 cháu dưới 6 tuổi là con công nhân. Do nhà trẻ chưa được phép hoạt động, điều này đồng nghĩa có ít nhất 700 công nhân sẽ không thể đi làm được vì không có ai trông con.

Đó là chưa kể những công nhân có con học tiểu học, còn nhỏ không thể tự ở nhà một mình được, nên chắc chắn sẽ có nhiều người còn phải nghỉ việc để trông con, trong khi cuộc sống của họ đã rất khó khăn khi phải nghỉ việc dài ngày.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch Công đoàn Cty Nissei Electric Việt Nam - kiến nghị: “Cả chính quyền và doanh nghiệp đều kêu gọi công nhân nhanh chóng đi làm để khôi phục sản xuất, nhưng nhiều người có con nhỏ không gửi ở đâu được, nên không thể đi làm, khiến cho doanh nghiệp cũng gặp khó khăn. Vì vậy, chính quyền cần có chính sách đồng bộ hơn để công nhân an tâm đi làm, đóng góp cho phát triển kinh tế".

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân không về quê, đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ chờ đi làm trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động vẫn đang đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ, chờ ngày công ty hoạt động, đi làm trở lại để có thu nhập ổn định cuộc sống.

Doanh nghiệp khởi động sản xuất, công nhân “vùng xanh” đi làm trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Sau gần 3 tháng phải tạm nghỉ chống dịch, ngày 4.10, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân “vùng xanh” trở lại nhà máy làm việc. Các công nhân này đều đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và có thể đi xe cá nhân đi về hàng ngày.

Lương nghỉ việc 3 triệu đồng, công nhân mong sớm đi làm trở lại

Bảo Hân |

“Công ty đã báo với tôi đầu tuần sau đi làm trở lại rồi. Tôi đang chuẩn bị lên nhà trọ”- công nhân Lê Văn Huân hồ hởi cho biết.

Khánh Hòa cho phép người lao động vùng xanh, vùng vàng đi làm trở lại

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa cho phép các doanh nghiệp được sử dụng người lao động cư trú tại “vùng xanh”, “vùng vàng” nhưng phải có giấy xét nghiệm âm tính hoặc tiêm đủ mũi 2 vaccine COVID-19 sau 14 ngày.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Công nhân không về quê, đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ chờ đi làm trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động vẫn đang đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ, chờ ngày công ty hoạt động, đi làm trở lại để có thu nhập ổn định cuộc sống.

Doanh nghiệp khởi động sản xuất, công nhân “vùng xanh” đi làm trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Sau gần 3 tháng phải tạm nghỉ chống dịch, ngày 4.10, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân “vùng xanh” trở lại nhà máy làm việc. Các công nhân này đều đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và có thể đi xe cá nhân đi về hàng ngày.

Lương nghỉ việc 3 triệu đồng, công nhân mong sớm đi làm trở lại

Bảo Hân |

“Công ty đã báo với tôi đầu tuần sau đi làm trở lại rồi. Tôi đang chuẩn bị lên nhà trọ”- công nhân Lê Văn Huân hồ hởi cho biết.

Khánh Hòa cho phép người lao động vùng xanh, vùng vàng đi làm trở lại

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa cho phép các doanh nghiệp được sử dụng người lao động cư trú tại “vùng xanh”, “vùng vàng” nhưng phải có giấy xét nghiệm âm tính hoặc tiêm đủ mũi 2 vaccine COVID-19 sau 14 ngày.