Không đủ xe buýt đưa rước, 4 công ty phải cho 34.000 công nhân nghỉ làm

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù không nằm trong khu vực bị phong toả, nhưng do không đáp ứng được yêu cầu phải có xe đưa rước công nhân đi làm, 4 công ty trong Khu công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) phải cho công nhân nghỉ làm một tuần.

Ngày 18.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Quốc Thanh, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Phong Thái cho biết, Tập đoàn đã cho toàn bộ 34.000 công nhân làm việc tại 4 công ty trong Khu công nghiệp Sông Mây nghỉ việc trong thời gian 1 tuần, chờ thông báo mới.

Trước đó, UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phạm vi xã Bắc Sơn và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, nhưng trừ ra Khu công nghiệp Hố Nai, Khu công nghiệp Sông Mây, cụm công nghiệp Hố Nai 3 và Hải quan Thống Nhất. Thời gian áp dụng từ ngày 17.7.

Mặc dù Khu công nghiệp Sông Mây không nằm trong khu vực cách ly y tế, nhưng theo ông Thanh, địa phương có chủ trương yêu cầu khi NLĐ đến công ty làm việc phải di chuyển bằng xe buýt đưa rước công nhân, trong khi công nhân phần lớn là đi làm bằng xe máy.

"Chúng tôi đã thống kê tất cả số lượng xe buýt nhưng không đáp ứng đủ số lượng, vì xe buýt hiện nay chỉ được chở được 50% người nhằm đảm bảo công tác giãn cách chống dịch, trong khi số lượng công nhân quá lớn (34.000 công nhân) nên chúng tôi đành phải cho công nhân nghỉ làm. Trước hết là nghỉ 1 tuần", ông Thanh chia sẻ.

Ngoài ra, theo Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom, công nhân đi làm tại KCN Hố Nai mặc dù không bị phong toả nhưng cũng rất khó khăn, phải đi đường vòng. Ông Lê Đức Thụy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom cho biết: Khu công nghiệp Sông Mây có khoảng 50 doanh nghiệp, trong đó Tập đoàn Phong Thái chiếm số lượng lớn nhất. Khu công nghiệp Hố Nai có 74 doanh nghiệp.

"Hiện chúng tôi đang tích cực hỗ trợ công nhân để đảm bảo công tác phòng dịch cũng như đảm bảo chuỗi sản xuất tại doanh nghiệp không bị đứt gãy", ông Thuỵ chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động, bà Vũ Thị Minh Châu – Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cho biết, trọng tâm của huyện Trảng Bom hiện nay là tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Bắc Sơn và xã Hố Nai 3. Do vậy, huyện vẫn làm đúng theo nguyên tắc phong toả.

Tập đoàn Phong Thái có 4 Công ty sản xuất trong Khu công nghiệp Sông Mây với 34.000 công nhân bao gồm: Công ty giày Việt Vinh (Việt Vinh 1), Công ty Dona Pacific (Việt Vinh 2), Công ty Đông Phương (Việt Vinh 3) và Công ty Dona Victor Molds.

Ngoài ra, Công ty giày Dona Standard, Khu công nghiệp Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc (có 33.000 công nhân) – thuộc tập đoàn Phong Thái cũng đã cho 6.700 công là người thuộc tỉnh Bình Thuận tạm nghỉ việc để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Mọi chế độ tiền lương, phụ cấp trong thời gian tạm nghỉ sẽ được áp dụng chi trả theo đúng quy định của luật hiện hành.

Tập đoàn Phong Thái có số công nhân lao động đông nhất tại tỉnh Đồng Nai với số lượng 67.000 công nhân.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công nhân mắc COVID-19, Đồng Nai khẩn thiết đề nghị bổ sung vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai phát hiện rất nhiều công nhân mắc COVID-19 khiến hàng loạt nhà máy có đông công nhân (40.000 công nhân) đã phải tạm đóng cửa. Tỉnh này cũng đã vượt mốc 1.000 ca mắc. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Y tế khẩn thiết đề nghị được cấp bổ sung vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho công nhân lao động.

Đồng Nai vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, Công ty Changshin ghi nhận 130 ca

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.7, Đồng Nai ghi nhận thêm 98 ca dương tính với COVID-19, nhiều nhất ở TP.Biên Hoà, nâng tổng số ca dương mới trong đợt dịch thứ tư là 1.060.

Sắp tới, dịch COVID-19 tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An sẽ cực kỳ "nóng"

Thùy Linh |

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, các địa phương chưa có dịch COVID-19 cũng phải chuẩn bị ngay, các địa phương đang có dịch phải chuẩn bị cao hơn một mức so với yêu cầu để khi dịch xảy ra không bị bối rối, hoang mang, bị động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều công nhân mắc COVID-19, Đồng Nai khẩn thiết đề nghị bổ sung vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai phát hiện rất nhiều công nhân mắc COVID-19 khiến hàng loạt nhà máy có đông công nhân (40.000 công nhân) đã phải tạm đóng cửa. Tỉnh này cũng đã vượt mốc 1.000 ca mắc. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Y tế khẩn thiết đề nghị được cấp bổ sung vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho công nhân lao động.

Đồng Nai vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, Công ty Changshin ghi nhận 130 ca

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.7, Đồng Nai ghi nhận thêm 98 ca dương tính với COVID-19, nhiều nhất ở TP.Biên Hoà, nâng tổng số ca dương mới trong đợt dịch thứ tư là 1.060.

Sắp tới, dịch COVID-19 tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An sẽ cực kỳ "nóng"

Thùy Linh |

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, các địa phương chưa có dịch COVID-19 cũng phải chuẩn bị ngay, các địa phương đang có dịch phải chuẩn bị cao hơn một mức so với yêu cầu để khi dịch xảy ra không bị bối rối, hoang mang, bị động.