Không đủ sống bằng lương tối thiểu

đình trọng |

Thực tế hiện nay các doanh nghiệp ở Bình Dương đã trả cao hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào mức lương tối thiểu này thì người lao động không đủ sống. Phương án tăng 6% lương tối thiểu vùng được cho là hài hòa để doanh nghiệp ở Bình Dương cân đối tài chính...

Phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức 6%, Bình Dương là vùng I tương ứng mức tăng 260.000 đồng. Với mức tăng này, các cơ quan, doanh nghiệp, người lao động và cán bộ công đoàn ở Bình Dương cho rằng tương đối hài hòa cả lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.

Ông Nguyễn Liêm - Chủ tịch Hiệp hội Chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương - nhận định, nếu doanh nghiệp trả mức lương tối thiểu theo quy định thì người lao động không thể đủ sống và với mức lương này thì cũng không có ai đi làm. Nên thực tế doanh nghiệp đã phải trả cao hơn từ nhiều năm trước. Đầu năm 2022 đến nay nhiều doanh nghiệp ngành Gỗ cũng đã có đợt tăng từ 5-10%. Hiện nay doanh nghiệp cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Dương Quang Hiệp - Giám đốc Nhân sự Cty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông - nhận định: “Mức tăng lương tối thiểu vùng trên là hài hòa cả phía doanh nghiệp và người lao động. Trong giai đoạn khó khăn này, nếu tăng quá cao thì doanh nghiệp có thể sẽ điều chỉnh các khoản thưởng để đảm bảo cân đối thu chi. Thực tế, khi Nhà nước chưa tăng thì công ty tôi đã tăng 6-10% từ đầu năm 2022 vì thấy rằng mức sống, mức chi tiêu của người lao động tăng lên nhiều trong 2 năm qua. Bên cạnh đó cần phải tăng lương để vừa giữ chân vừa thu hút nguồn lao động”.

Ông Mai Thanh Tuyền - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Shyang Hung Cheng - nhận định, mức tăng này tương đối phù hợp. Số tiền tăng tương ứng là 260.000-300.000 đồng/tháng cũng tương đối phù hợp với cả người lao động và người sử dụng lao động.

Theo quy định bảng lương tối thiểu vùng, Bình Dương thuộc vùng I, tương ứng với 4.420.000 đồng/tháng. Những năm gần đây, hầu hết các doanh nghiệp ở Bình Dương đã trả cho người lao động từ 4,5 triệu đồng trở lên, kèm thêm các khoản phụ cấp để có mức lương dao động trung bình từ 5,5-7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, người lao động vẫn sống rất chật vật. Nhất là những lao động xa ở trọ, xa quê chi phí nhiều hơn thì mức lương tối thiểu không đủ sống.

Ở nhà trọ Trung Kiên phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương có khoảng 400 phòng trọ cho thuê. Đa số công nhân ở đây làm việc trong công ty gỗ, may mặc, giày da. Hầu hết NLĐ có mức lương từ 5-7 triệu đồng, với số tiền này chỉ đủ để bản thân sinh hoạt. Đối với công nhân phải nuôi con, cha mẹ già thì phải ra sức tăng ca để có khoản thu nhập tăng thêm từ 7-9 triệu đồng/tháng.

Anh Lê Minh Nhật (27 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết, mức lương cơ bản đóng BHXH rất thấp. Để có thêm thu nhập đủ trang trải cuộc sống, anh phải liên tục tăng ca. Mỗi ngày tăng ca trên 2 giờ đồng hồ để cố gắng một tháng có tổng thu nhập đạt 9 triệu đồng. Với thu nhập này, anh Nhật mới đủ trang trải cuộc sống. “Tuy nhiên có hôm 22h đêm mới về tới nhà, làm việc liên tục nên rất vất vả”- anh Nhật chia sẻ.

Chị Sơn Thị Ngọc (22 tuổi, quê Cà Mau, công nhân công ty giày da) cho biết, những tháng gần đây công việc rất bấp bênh, thu nhập mỗi tháng chỉ được 7 triệu đồng. Trung khi đó gia đình đã có 2 con, đời sống rất khó khăn. “Hai vợ chồng cộng lại mỗi tháng có thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng, nhưng không đủ trang trải. Tháng nào con bệnh, mình phải ở nhà chăm các cháu thì càng thiếu thốn. Chồng phải cố gắng tăng ca để có thêm thu nhập, chứ dựa vào lương cơ bản thì không đủ”- chị Ngọc chia sẻ.

đình trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Tháng công nhân 2022 tiếp tục chăm lo tốt hơn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng đang có xu hướng tăng, Tháng công nhân năm 2022 tại Bình Dương sẽ có nhiều hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động.

Bắt quả tang đối tượng hút trộm dầu của xe tải nghỉ dọc đường ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, công an đã bắt giữ được 1 đối tượng đập nắp bình chứa nhiên liệu hút trộm dầu của xe tải nghỉ dọc đường.

Tối chủ nhật đặc biệt ở khu trọ có trên 400 phòng cho thuê tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tối ngày 17.4, chương trình "Ngày chủ nhật vui" do Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức đã diễn ra ở khu nhà trọ có trên 400 phòng cho thuê. Chương trình đã mang không khí mới đến không gian ở trọ của những người lao động xa quê.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương: Tháng công nhân 2022 tiếp tục chăm lo tốt hơn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng đang có xu hướng tăng, Tháng công nhân năm 2022 tại Bình Dương sẽ có nhiều hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động.

Bắt quả tang đối tượng hút trộm dầu của xe tải nghỉ dọc đường ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, công an đã bắt giữ được 1 đối tượng đập nắp bình chứa nhiên liệu hút trộm dầu của xe tải nghỉ dọc đường.

Tối chủ nhật đặc biệt ở khu trọ có trên 400 phòng cho thuê tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tối ngày 17.4, chương trình "Ngày chủ nhật vui" do Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức đã diễn ra ở khu nhà trọ có trên 400 phòng cho thuê. Chương trình đã mang không khí mới đến không gian ở trọ của những người lao động xa quê.