Quảng Ninh:

Không để thiếu lao động do COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu 2021, Quảng Ninh cũng như những địa phương khác đang phải tìm cách đưa số lao động ngoài tỉnh trở về làm việc, ổn định sản xuất. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, hiện gần 12.500 lao động chưa trở lại làm việc được do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng con số này ảnh hưởng không nhiều đến tình trạng thiếu hụt lao động.

Thiếu hụt hơn 12.000 lao động sau tết

Những ngày áp Tết Tân Sửu, do dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp ở Quảng Ninh và ổ dịch tại Hải Dương chưa chấm dứt, tỉnh Quảng Ninh đã động viên các doanh nghiệp trên địa bàn “giữ” chân và tổ chức cho CNLĐ ngoài tỉnh ở lại ăn Tết, phòng tránh dịch lây lan mất kiểm soát. Động thái này được đông đảo các DN ủng hộ và nhận được sự đồng thuận từ chính NLĐ.

Đứng đầu đơn vị có số lượng lớn NLĐ ở lại ăn Tết là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) với gần 16.000 nghìn người; khối DN tại các KCN và hàng trăm DN sản xuất vừa và nhỏ khác với hàng nghìn LĐ tự nguyện ở lại.

Tuy vậy, vào ngày 29 Tết, sau khi có văn bản của tỉnh về việc tạo điều kiện cho phương tiện và người lưu thông đi lại trong dịch Tết, rất nhiều CN ở các DN này đổi ý và nhanh chóng “khăn gói quả mướp” trở về nhà ở các địa phương.

Mùng 6 Tết, một số DN phần nào thiếu hụt LĐ trở lại do sự kiểm soát nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19 của Quảng Ninh. Cụ thể, những LĐ không ở vùng dịch khi trở lại Quảng Ninh sẽ phải có xác nhận dịch tễ COVID-19 âm tính trước đó từ 3 - 7 ngày; trường hợp trong vùng dịch sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày và trải qua 3 lần xét nghiệm âm tính.

Theo báo cáo mới nhất của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 20.2, số LĐ thiếu hoặc chưa tham gia được do ảnh hưởng dịch bệnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là gần 12.500 người. Trong đó, Tập đoàn TKV là khoảng 9.000 LĐ; TCty Đông Bắc cũng có 2.750 LĐ chưa quay trở lại làm việc được (số LĐ tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là 421 người). Đối với khối DN tại các KCN), ông Hoàng Trung Kiên - Phó trưởng BQL Khu kinh tế Quảng Ninh (QEZA) cho biết, hiện các DN trong các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hoạt động trở lại với với khoảng 24.000/28.000 LĐ.

Nỗ lực đưa lao động trở lại làm việc

Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng BQL QEZA thông tin: “Trước Tết, trên địa bàn các KCN chỉ có khoảng 600 LĐ về quê ăn Tết. Tỉnh đã chỉ đạo các DN bố trí phương tiện đón các LĐ về quê ăn Tết đến các KCN làm việc để đảm bảo an toàn và cách ly, có xét nghiệm âm tính mới được phép vào làm việc. BQL khu kinh tế cũng phối hợp với chính quyền các địa phương thành lập đoàn kiểm tra tại các KCN, kiểm tra việc khử trùng trước khi đi vào sản xuất”.

Tại buổi kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại KCN Cảng biển Hải Hà của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cách đây vài ngày, đã có 10 DN trong KCN Cảng biển Hải Hà tái khởi động hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng số trên 10.200 LĐ, đạt 94,7% so với số lượng LĐ trước khi nghỉ Tết.

Cùng thời gian này, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đã đi thăm, động viên hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm và công tác phòng, chống dịch ở Tập đoàn TKV và Tổng Công ty Đông Bắc.

“Những đơn vị này có một số lượng LĐ (chủ yếu là các tỉnh Tây Bắc) về quê ăn Tết đã được các đơn vị chuẩn bị xe ca đón về, tổ chức xét nghiệm y tế và đảm bảo công tác phòng dịch nên ảnh hưởng đến sản xuất sau Tết là không lớn” - theo đại diện Công đoàn TKV đánh giá.

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đi làm sau Tết trở lại, nhiều DN dịch vụ có số lao động ít nhiều gặp rất khó khăn khi trở lại làm việc do quy định kiểm soát dịch của Quảng Ninh. Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, bốc xúc vận tải cho ngành than ở Cẩm Phả, những DN này gặp khá nhiều phiền toái và khó khăn khi đón LĐ trở lại làm việc.

“Nhiều tỉnh Tây Bắc không có dịch vụ xét nghiệm COVID-19, nên khi trở lại Quảng Ninh chúng tôi phải xin xác nhận của cơ quan chức năng, photo hợp đồng lao động và tổ chức đưa đón, cách ly và đưa đi xét nghiệm ngay trước khi cho đi làm” - ông Thắng, Giám đốc một DN cho biết.

“Hiện DN thiếu hụt lao động sau Tết do khó vào Quảng Ninh bởi quy định kiểm soát dịch. Hiện các DN tổ chức đưa đón LĐ ở xa, hướng dẫn tuân thủ quy định phòng chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh. Dự kiến sau rằm tháng giêng (15 âm lịch) sẽ ổn định trở lại” - đại diện Cty Than Núi Béo, TKV cho hay.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đi làm trở lại sau nghỉ Tết

Thanh Chung |

Đến thời điểm này, khoảng 50 doanh nghiệp ở Quảng Nam vẫn chưa mở cửa, hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 khiến người lao động lo lắng.

Công nhân Hà Nội trở lại làm việc sau tết, đảm bảo phòng chống dịch COVID

Viêt Lâm - thùy DUng |

Ngày 17.2, hơn 400 công nhân Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam.

Niềm tin "phát triển hơn" trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Tú Quỳnh - Minh Phương |

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều công nhân mang theo sự hứng khởi và niềm tin vào một năm mới lao động sản xuất phát triển hơn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đi làm trở lại sau nghỉ Tết

Thanh Chung |

Đến thời điểm này, khoảng 50 doanh nghiệp ở Quảng Nam vẫn chưa mở cửa, hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 khiến người lao động lo lắng.

Công nhân Hà Nội trở lại làm việc sau tết, đảm bảo phòng chống dịch COVID

Viêt Lâm - thùy DUng |

Ngày 17.2, hơn 400 công nhân Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam.

Niềm tin "phát triển hơn" trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Tú Quỳnh - Minh Phương |

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều công nhân mang theo sự hứng khởi và niềm tin vào một năm mới lao động sản xuất phát triển hơn.