Tăng cường phòng chống dịch ở các khu công nghiệp:

Không để sản xuất bị đứt gãy bởi dịch COVID-19

Nam Dương - Hà Anh Chiến |

Để vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả sau khi công nhân lao động từ các tỉnh, thành khác quay lại làm việc sau Tết, các doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn trên địa bàn các tỉnh, thành phía Nam như: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... đã tăng cường nhiều giải pháp tổ chức sản xuất, siết chặt công tác phòng chống dịch.

Doanh nghiệp trả tiền cho công nhân phải cách ly

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động trưa 18.2, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch CĐ Cty Cổ phần Dệt may - Đầu tư thương mại Thành Công (Khu Công nghiệp Tân Bình, TPHCM) - cho biết, Cty đã tổ chức làm việc lại từ ngày 17.2 (mùng 6 Tết). Tỉ lệ công nhân đi làm lại trong ngày đầu tiên gần 90%. Số còn lại chủ yếu là nghỉ phép đến hết chủ nhật (21.2), một số ít nghỉ việc không phép. Ngay từ trước Tết, Cty đã khuyến cáo các CN có quê ở tỉnh Gia Lai và từ tỉnh Thanh Hóa trở ra không nên về quê mà ở lại TPHCM ăn Tết để góp phần phòng chống dịch COVID-19. Cty đã trả lại tiền vé tàu, xe cho các CN đã mua vé trước với số tiền gần 400 triệu đồng cho nhiều CN để họ không bị thiệt thòi khi ở TPHCM ăn Tết.

“Ngày đầu đi làm, Cty yêu cầu tất cả NLĐ phải khai báo y tế, những trường hợp đủ điều kiện vào làm việc ngay thì khi vào xưởng sẽ phải thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Cty vẫn duy trì vách ngăn trong phòng ăn để hạn chế giao tiếp khi ăn cơm.

Đối với các trường hợp NLĐ ở những vùng có dịch sau khi trở lại Cty làm việc, đều được yêu cầu cách ly ở nhà 14 ngày. Cty sẽ trả tiền lương cho những người phải về quê trong dịp Tết vì có lý do chính đáng, còn những người không có lý do chính đáng sẽ không được trả tiền” - ông Tuấn nói.

Tại Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức, TPHCM), ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Cty cũng cho biết đã yêu cầu tất cả NLĐ khai báo y tế trước khi điểm danh bằng vân tay. Tại nơi điểm danh, những CN nào đã khai báo y tế, thì đèn sẽ báo xanh và qua cổng vào xưởng. Còn người chưa khai báo thì đèn báo đỏ, không qua cổng được và phải quay trở lại khai báo y tế.

Đối với một số CN trở lại từ 8 tỉnh, thành phía Bắc và Gia Lai, những nơi đang có dịch COVID-19, Cty yêu cầu chưa vào làm việc ngay mà cách ly tại nhà 14 ngày. Những CN này được hưởng 70% tiền lương cơ bản của từng người trong thời gian cách ly. Ngoài các biện pháp đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, Cty đã lắp đặt lại vách ngăn trong khu nhà ăn để tăng cường bảo vệ sức khỏe cho NLĐ.

Trang bị máy đo thân nhiệt, lắp vách ngăn tại bàn ăn ngăn ngừa COVID-19

Đồng Nai có trên 1,2 triệu lao động. Nếu chỉ tính riêng các khu công nghiệp (KCN) đã có hơn 535.000 lao động làm việc tại các công ty, nhà máy và có những doanh nghiệp có số lao động lên tới gần 40.000 người. Do đó, ngay từ những ngày làm việc đầu năm, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được các doanh nghiệp thắt chặt trở lại.

Tại Cty Taekwang Vina (có 35.000 công nhân) đã thành lập ban chỉ đạo để phòng chống dịch COVID-19, trong đó, tổ chức công đoàn là thành viên chủ chốt đưa ra các giải pháp sáng kiến để kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Cty Taekwang Vina - cho biết, để bảo vệ CN khỏi dịch bệnh, công đoàn cùng Cty đã tăng cường tuyên truyền cho NLĐ thực hiện đầy đủ các bước tự bảo vệ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thông qua rất nhiều kênh tuyên truyền như: Thông báo qua loa tại cổng, phát loa tại xưởng, phát video clip cho công nhân xem, phát tờ rơi… Ngoài ra, các trang bị khác như nước rửa tay sát khuẩn, máy sấy khô tay, máy rửa tay diệt khuẩn cũng được đặt tại tất cả nhà vệ sinh.

Tại Cty Taekwang Vina, các máy đo thân nhiệt trị giá hàng chục triệu đồng/máy cũng được trang bị.

“Công đoàn Cty cũng mua các máy camera tầm nhiệt, trang bị ngay tại cổng ra vào Cty để kiểm soát thân nhiệt của CNLĐ. Sau đó, những trường hợp cần thiết mới phải đo thân nhiệt trực tiếp bằng tay. Điều này giúp việc kiểm soát tốt hơn, nhanh hơn và tránh được phiền phức cho NLĐ” - ông Đinh Sỹ Phúc chia sẻ.

Trong khi đó, tại Công ty Changshin VN, Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Ban giám đốc Công ty đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và bắt buộc công nhân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế về “5K”: khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung đông - khai báo y tế...

Ngoài ra, công nhân khi đến công ty phải khai báo y tế chi tiết, đo thân nhiệt và sát khuẩn tại cổng công ty mới được vào làm việc. Nếu công nhân có biểu hiện ho, sốt sẽ được theo dõi tại phòng y tế công ty hoặc được nghỉ làm tự theo dõi, cách ly ở nhà hoặc đến các Trạm y tế xã, phường để khai báo y tế, theo dõi. Ngoài ra, công ty còn triển khai các vách ngăn tại các bàn ăn trong bữa ăn giữa ca của công nhân, chia các bữa ăn thành nhiều khung giờ khác nhau… để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tốt nhất.

Bình Dương: Nắm chắc tình hình lao động, tạo điều kiện cho Doanh nghiệp sản xuất đầu năm

Tại cuộc họp đầu năm mới vào ngày 17.2, ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng, sau Tết, người lao động trở lại Bình Dương làm việc đông nên nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Do đó, các cấp, ngành, địa phương không chủ quan lơ là, phải nắm chắc tình hình lao động, thực hiện việc khai báo y tế, chú trọng đến việc giãn cách xã hội hợp lý, nhằm đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa gắn với phát triển kinh tế. Các ngành chức năng, địa phương cần có phương án tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp kịp thời ổn định sản xuất.​

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã triển khai yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Các doanh nghiệp áp dụng các biện pháp cần thiết như đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, sát khuẩn... trước khi vào nhà xưởng; lập vách ngăn khi ngồi ăn ca, tiến hành phun khử khuẩn nhà máy mỗi ngày...

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã yêu cầu công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện những lao động về từ vùng dịch (nhất là Hải Dương), nắm thông tin và báo cho địa phương và Liên đoàn Lao động tỉnh biết để có phương án xử lý kịp thời. Đình Trọng

Nam Dương - Hà Anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo an toàn cho người lao động, phát triển sản xuất

Việt Lâm - Tô Thế |

Chiều 18.2, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và bà Lê Thị Thu Hồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, cùng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh... đã đến Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung (KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang) để động viên người lao động (NLĐ) nhân dịp đầu năm và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trong CNLĐ tại doanh nghiệp.

Thái Bình: Các doanh nghiệp ổn định sản xuất từ 17.2

Bá Mạnh |

Công nhân lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đi làm trở lại bình thường từ 17.2; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch từ ngày đầu, giờ đầu làm việc.

Khởi động sản xuất kinh doanh sau Tết Tân Sửu: Tạo xung lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,0 - 6,7%

Cao Nguyên |

17.2 - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, không khí làm việc khẩn trương đã quay trở lại với hầu hết các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Không còn tư tưởng “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, người lao động đều đã tích cực bắt tay ngay vào công việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, càng khó khăn, phức tạp do dịch COVID-19 thì càng phải tăng tốc sớm, mạnh để bứt phá và phát triển.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đảm bảo an toàn cho người lao động, phát triển sản xuất

Việt Lâm - Tô Thế |

Chiều 18.2, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và bà Lê Thị Thu Hồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, cùng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh... đã đến Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung (KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang) để động viên người lao động (NLĐ) nhân dịp đầu năm và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trong CNLĐ tại doanh nghiệp.

Thái Bình: Các doanh nghiệp ổn định sản xuất từ 17.2

Bá Mạnh |

Công nhân lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đi làm trở lại bình thường từ 17.2; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch từ ngày đầu, giờ đầu làm việc.

Khởi động sản xuất kinh doanh sau Tết Tân Sửu: Tạo xung lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,0 - 6,7%

Cao Nguyên |

17.2 - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, không khí làm việc khẩn trương đã quay trở lại với hầu hết các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Không còn tư tưởng “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, người lao động đều đã tích cực bắt tay ngay vào công việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, càng khó khăn, phức tạp do dịch COVID-19 thì càng phải tăng tốc sớm, mạnh để bứt phá và phát triển.