Thảo luận tổ về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi):

Không để người lao động bị bơ vơ khi ra nước ngoài

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Tham gia thảo luận tổ về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, cần phải bổ sung việc giảm chi phí cho người lao động (NLĐ); đồng thời, cần phải tránh được tình trạng NLĐ bị lừa đảo, bơ vơ khi ra nước ngoài.

Thảo luận tại tổ ngày 10.6 về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), đại biểu Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ĐB Quốc hội Đoàn Hà Nội) nêu ý kiến, cần phải thiết lập các quy định chặt chẽ để giảm chi phí cho NLĐ và tránh tình trạng lừa đảo trong xuất khẩu lao động, vấn đề đang khiến nhiều người băn khoăn, lo lắng.

“Hầu hết những người mong muốn đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài đều là nông dân, kinh tế khó khăn. Nếu chúng ta không quy định chặt chẽ trong luật, nhiều người dân vốn đã khốn khó lại khốn khó hơn do chi phí bỏ ra lớn hoặc bị lừa đảo khi đi xuất khẩu lao động” - ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Cũng theo đại biểu QH Ngọ Duy Hiểu, cần có sự hài hoà, hợp lý trong chính sách xuất khẩu lao động và chính sách đảm bảo nguồn nhân lực cho phát triển đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh nước ta đang bước vào thời kỳ già hoá dân số, nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng thiếu lao động cục bộ, làn sóng đầu tư mới sau COVID-19 sẽ thu hút lực lượng lao động lớn.

Về quyền tham gia tổ chức đại diện NLĐ của NLĐ theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị: Phải quy định cụ thể trong Luật Quyền tham gia tổ chức đại diện NLĐ để NLĐ được bảo vệ quyền lợi tốt hơn. Ngoài ra, sự tham gia của tổ chức Công đoàn trong việc tư vấn, hỗ trợ cho NLĐ, giám sát và tham gia kiểm tra hoạt động xuất khẩu lao động thể hiện trong Luật là cần thiết.

Nêu một số vấn đề cụ thể, đại biểu QH Ngọ Duy Hiểu đề nghị tại Điều 6, cần bổ sung thêm quyền được các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội mà người lao động là thành viên tư vấn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ tục đi lao động ở nước ngoài và giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, trên thực tế, hiện nay tại các địa phương đã có các hoạt động tư vấn, hỗ trợ NLĐ nhưng chưa được ghi nhận quyền này trong Luật. cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng rất muốn các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tham gia vào việc tư vấn, hỗ trợ, động viên NLĐ và giám sát hoạt động xuất khẩu lao động, tránh để NLĐ bị lừa đảo.

Cũng tại Điều 6, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị bổ sung quyền được tham gia tổ chức đại diện NLĐ tại Việt Nam hoặc nước sở tại. Đây là quyền quan trọng của lao động di cư theo tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản, cần được đảm bảo và luật hóa. Quy định cụ thể trong Luật giúp NLĐ nhận thức được quyền của mình để họ tham gia tổ chức của NLĐ, để được bảo vệ quyền lợi tốt hơn.

Còn về Điều 9, vị đại biểu này đề nghị bổ sung thêm nội dung hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ NLĐ khi về nước. Ông Ngọ Duy Hiểu phân tích thêm, bên cạnh các DN đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài chấp hành pháp luật nghiêm túc, làm việc quy củ thì vẫn còn nhiều DN vi phạm pháp luật hoặc bỏ mặc số phận NLĐ sau khi thu tiền xong, đưa sang nước bạn. Do vậy cần tăng cường sự hỗ trợ của doanh nghiệp, của Nhà nước, sự hỗ trợ của xã hội với NLĐ khi họ về.

Trong khi đó, bàn về vấn đề này, đại biểu Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói, vừa qua, chúng ta phòng, chống dịch COVID-19 rất thành công, trong đó, vấn đề liên quan đến NLĐ Việt Nam (VN) ở nước ngoài rất được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm nên đã đưa được rất nhiều NLĐ ở nước ngoài về nước an toàn. NLĐ của nước ta rất vui vì việc này.

Đại biểu đoàn Hà Nội cũng cho rằng, chúng ta phải có các biện pháp quản lý, đặc biệt là khâu quản lý việc đưa người ra nước ngoài. Ngay từ trong nước các tổ chức của Chính phủ, doanh nghiệp… đưa người ra nước ngoài phải quản lý chặt chẽ, để không có chuyện người Việt Nam đi ra nước ngoài bất hợp pháp hay đi ra nước ngoài hợp pháp tuy nhiên ở nước sở tại lại sống không theo tổ chức đưa mình đi.

“Với người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, các cơ quan nhận hợp đồng làm rất tốt. Nhưng cũng có những người nhẹ dạ, bị lừa, sang nước ngoài bị bơ vơ, không được sự bảo hộ chặt chẽ. Luật tránh tính trạng người Việt Nam ra ngoài phải trốn chui, chốn lủi” - đại biểu Thích Bảo Nghiêm nói.

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Người lao động trong xóm trọ nghèo rệu rã vì nắng nóng

Trần Kiều - Sơn Tùng |

Rệu rã vì nắng nóng, quay cuồng vì giá điện là cảnh ngộ chung của những lao động có thu nhập thấp đang sống tại các khu nhà trọ nằm quanh thôn Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội).

Sơ kết Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành Y tế”

Xuân Bách |

Sáng 9.6, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức sơ kết Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành Y tế” năm 2020 để chọn lựa 40 ảnh dự thi có chất lượng tốt, nội dung phù hợp với chủ đề “Chiến sĩ áo trắng trên các mặt trận chống bệnh dịch COVID-19”.

Hà Nội nắng nóng hơn 50 độ, người lao động vật lộn mưu sinh ngoài trời

Thành Đông - Tuấn Minh |

13g trưa nay 8.6, Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức nhiệt kỉ lục với nhiệt độ ngoài trời đo được là hơn 50 độ C. Mặc dù vậy, những người lao động ngoài trời vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa.

Daniel Maldini ghi bàn giúp Spezia đánh bại Inter Milan

Như Thùy |

Inter Milan bất ngờ thất thủ 1-2 trước Spezia ở vòng 26 Serie A 2022-2023.

Siêu dự án hơn 10.000 tỉ hoen gỉ sau gần 10 năm nằm trơ khung

Phan Anh - Tuyết Lan |

Hà Nội - Năm 2010, VietinBank đã tổ chức xây dựng công trình Tòa nhà Trụ sở chính - Trung tâm thương mại tài chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Tower) tại Khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội). Từng nhận được nhiều quan tâm vì có vốn đầu tư "khủng", đến nay, công trình này chỉ là những khối bê tông, sắt thép hoen gỉ.

Giải MMA quốc tế AFC 23 gây sốt với những màn knock-out chớp nhoáng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 10.3, giải MMA chuyên nghiệp quốc tế danh giá Angel's Fighting Championship (AFC) 23 đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đúng với kỳ vọng của mọi người.

Giảm giá hàng chục tỉ đồng, khách sạn phố cổ Hà Nội vẫn khó bán

Nguyễn Thúy |

Thiếu vắng khách du lịch đã khiến nhiều khách sạn tại khu phố cổ Hà Nội phải đăng tin rao bán ồ ạt. Đáng nói, dù bán cắt lỗ, giảm giá sâu hàng chục tỉ đồng nhưng cũng không có ai mua.

Những điều không ngờ khiến thông tin cá nhân bị lọt tới đối tượng lừa đảo

HUYÊN NGUYỄN |

Đối tượng lừa đảo có thể biết rõ thông tin cá nhân trong vụ lừa con đi cấp cứu, phụ huynh chuyển tiền gấp đang khiến cho nhiều người lo ngại về tính bảo mật thông tin. Theo các chuyên gia, có nhiều cách để thông tin cá nhân bị lọt ra ngoài.

Người lao động trong xóm trọ nghèo rệu rã vì nắng nóng

Trần Kiều - Sơn Tùng |

Rệu rã vì nắng nóng, quay cuồng vì giá điện là cảnh ngộ chung của những lao động có thu nhập thấp đang sống tại các khu nhà trọ nằm quanh thôn Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội).

Sơ kết Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành Y tế”

Xuân Bách |

Sáng 9.6, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức sơ kết Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành Y tế” năm 2020 để chọn lựa 40 ảnh dự thi có chất lượng tốt, nội dung phù hợp với chủ đề “Chiến sĩ áo trắng trên các mặt trận chống bệnh dịch COVID-19”.

Hà Nội nắng nóng hơn 50 độ, người lao động vật lộn mưu sinh ngoài trời

Thành Đông - Tuấn Minh |

13g trưa nay 8.6, Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức nhiệt kỉ lục với nhiệt độ ngoài trời đo được là hơn 50 độ C. Mặc dù vậy, những người lao động ngoài trời vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa.