Không để khoảng trắng của tổ chức Công đoàn ở địa bàn phường

Kiều Vũ |

Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tuyên truyền thành lập mới 25/25 Công đoàn cơ sở (đạt 100%), phát triển 2.352/1.330 đoàn viên Công đoàn (đạt 177%). Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã chia sẻ một số kinh nghiệm, trong đó chú ý đến địa bàn phường.

Trong số 25 Công đoàn cơ sở được thành lập có 15 Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên.

Theo bà Dung, để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, cần chủ động tham mưu cho Ban thường vụ Quận ủy những giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; phối hợp với Uỷ ban Nhân dân quận rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn quận.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo tập trung trong từng giai đoạn, tích cực tuyên truyền vận động trên 200 doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên thành lập Công đoàn cơ sở, cần tranh thủ, tận dụng “dư địa” không để khoảng trống, khoảng trắng của tổ chức Công đoàn ở địa bàn các phường.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết với với các phòng, ngành, chức năng của quận như Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động Thương binh Xã hội… Phối hợp tổ chức đối thoại để lắng nghe, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…

Đẩy mạnh phối hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp, bên cạnh việc phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tuyên truyền, vận động phát triển thành lập tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng và Uỷ ban nhân dân các phường thuộc quận, cử cán bộ theo dõi, nắm bắt, cập nhật tình hình những di biến động của doanh nghiệp trên địa bàn phường, phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tuyên truyền, vận động thành lập Công đoàn cơ sở.

Quan tâm đầu tư nguồn lực cho phát triển đoàn viên, đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn quận và cơ sở. Đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động Công đoàn cơ sở.

Hiện Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đang trực tiếp quản lý 380 Công đoàn cơ sở với tổng số 23.736 công nhân viên chức lao động. Tổng số đoàn viên là 21.418 người. Trong đó, có 250 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội hỗ trợ 208 đoàn viên là F0

Hải Anh |

Ngày 22.12, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đã ký Quyết định số 786 về việc hỗ trợ 208 đoàn viên Công đoàn là F0.

Hải Phòng yêu cầu rà soát chặt chẽ người về từ địa bàn có số ca mắc cao

Mai Dung |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý cư trú để tiêm phòng vaccine phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội thành lập được 331/294 CĐCS doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 20.12, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2021.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công đoàn Hà Nội hỗ trợ 208 đoàn viên là F0

Hải Anh |

Ngày 22.12, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đã ký Quyết định số 786 về việc hỗ trợ 208 đoàn viên Công đoàn là F0.

Hải Phòng yêu cầu rà soát chặt chẽ người về từ địa bàn có số ca mắc cao

Mai Dung |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý cư trú để tiêm phòng vaccine phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội thành lập được 331/294 CĐCS doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 20.12, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2021.