Cương quyết không để khiếu kiện, khiếu nại kéo dài; đồng thời đảm bảo quyền lợi cho dân, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Đại biểu Quốc hội (đoàn Gia Lai), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời. ĐBQH, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh: “Cán bộ làm sai thì phải xử nghiêm, thậm chí là cách chức, truy tố”.
Nhiều vấn đề về đất đai
Ngày 17.12, đồng chí Bùi Văn Cường - ĐBQH Đoàn Gia Lai, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có cuộc tiếp công dân tại tỉnh Gia Lai. Tại đây, người dân Gia Lai trình bày nhiều khó khăn trong việc tranh chấp, giải quyết đất đai. Mở đầu cuộc tiếp dân, đồng chí Bùi Văn Cường cam kết: “Ban TCD có trách nhiệm tiếp thu, đôn đốc cán bộ cấp cơ sở xử lý thấu tình đạt lý cho dân. Dân bức xúc thì cán bộ phải có trách nhiệm giải quyết, tránh tạo thành điểm nóng”.
Ông Trần Viết Trung (trú phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết, ông có dựng hàng rào bằng bê tông để bảo vệ hoa màu, cây trồng. Đây là khu vực đất lúa, không có nước tưới, ông linh động chuyển sang trồng sả, hoa màu. Vì dựng tường rào bằng bê tông, ông bị xử phạt hành chính, sau đó tự nguyện tháo dỡ, chỉ rào lại bằng thép gai. “Tuy vậy, UBND TP.Pleiku vẫn cho khoảng 100 cán bộ đến cưỡng chế, tôi phải bán tháo bò, vịt. Toàn bộ tài sản coi như mất trắng. Tôi chỉ mong cấp trên xem xét, chỉ đạo tạo điều kiện cho tôi rào tường trở lại, để yên ổn làm ăn, bảo vệ hoa màu” - ông Trung khẩn thiết.
Về nội dung này, đồng chí Bùi Văn Cường yêu cầu UBND TP.Peleiku kiểm tra, trường hợp xử lý chưa thỏa đáng thì nên hài hòa, tránh rập khuôn. “Trường hợp đất lúa canh tác không hiệu quả, thì Ban TCD sẽ trao đổi với UBND TP.Pleiku cho nông dân tăng gia sản xuất. Vấn đề này, UBND TP.Pleiku cần có văn bản trả lời cho Ban TCD hướng xử lý dứt điểm”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng góp ý thêm: “Đất lúa mà canh tác không hiệu quả (không có nước tưới) thì UBND TP.Pleiku nên có kế hoạch chuyển đổi sử dụng đất cho phù hợp với tình hình kinh tế địa phương. Người dân canh tác không hiệu quả thì làm sao mà thoát nghèo được. Vấn đề này, chúng ta cần phải lưu tâm, đảm bảo quyền lợi cho dân”.
Bà Lê Thị Khánh Hường (trú tại 40 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) cho biết: Bà bị UBND TP.Pleiku “hành lên hành xuống” khi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Đất của bà không có tranh chấp nhưng UBND TP.Pleiku lại ra văn bản “đất bà đang tranh chấp” và “hướng dẫn về phường Yên Đỗ giải quyết, nếu không thì bà tiến hành khởi kiện ra tòa”. Đồng chí Bùi Văn Cường yêu cầu Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Gia Lai Lương Thanh Bình tháo gỡ. Ông Bình nói ngay: “Thành phố cần kiểm tra, điều chỉnh lại diện tích đất thực tế và cấp lại giấy CNQSDĐ cho dân”. Sau khi nghe Sở TNMT Gia Lai báo cáo, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị Sở có văn bản tham mưu tỉnh chỉ đạo thành phố kiểm tra, đề xuất hướng xử lý; báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 5.1.2019; Sở TNMT có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra UBND TP.Pleiku làm như thế nào? Đúng tuần tự không? Không đúng thì báo cáo UBND tỉnh Gia Lai.
Cán bộ sai thì phải cách chức, truy tố
Cũng kêu ca bị “làm khó” khi đi làm giấy CNQSDĐ, ông Nguyễn Đình Vinh (trú 348 Cách Mạng Tháng Tám, TP.Pleiku) đề nghị chính quyền sớm cấp bìa để dân “đỡ lên xuống, đỡ khổ”. Đồng chí Bùi Văn Cường nói ngay: “Vấn đề này giao Sở TNMT Gia Lai kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn UBND TP.Pleiku xem xét, xử lý cho dân theo đúng quy định hiện hành, báo cáo về UBND tỉnh Gia Lai cuối tháng 12.2108, để theo dõi chỉ đạo”.
Ông Lâm Hà (trú TP.Pleiku) cho biết, đất của ông bị tranh chấp, không được cấp phép xây dựng. Nguyên nhân do người dân xung quanh bức xúc, không cho xây dựng vì đất ông ảnh hưởng đến đất công cộng, cản trở lối đi chung. Nhiều hộ dân xung quanh cam kết “bù” cho ông Hà diện tích khác để ông điều chỉnh nhằm đảm bảo lợi ích chung cho cộng đồng. Đồng chí Bùi Văn Cường góp ý, đề nghị UBND tỉnh Gia Lai thu hồi bìa đỏ của ông Hà để cấp bìa mới theo đúng diện tích, đúng thực tế sử dụng, miễn sao ông Hà không bị mất tấc đất nào. Chỉ là hoán đổi để hài hòa với người dân khu phố. Đồng thời kiến nghị tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra khi đất đang tranh chấp mà cho chuyển nhượng, đề xuất xử lý dứt điểm và báo cáo Đoàn ĐBQH. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng góp ý thêm: “Tình làng nghĩa xóm nên hòa thuận, nhường nhịn nhau và giúp đỡ nhau mà sống, người dân làm thế cũng là vì cộng đồng, vì lợi ích chung, mong anh suy nghĩ lại”.
Việc có quá nhiều “điểm nóng” về tranh chấp đất đai một phần là do cán bộ tắc trách, hành dân. Về vấn đề này, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phải xử lý nghiêm, làm mạnh như Uỷ ban Kiểm tra T.Ư để răn đe. “Nhiều cán bộ cố tình làm sai thì phải cách chức, thậm chí là truy tố. Không làm được thì nghỉ, để người khác làm”.