Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật:

Không để hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến đời sống đoàn viên, NLĐ

Bảo Trung |

Tổng LĐLĐ đã có quyết định đầu tư, khởi công 12 thiết chế Công đoàn trong năm 2018, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 50 Thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp trong cả nước đi vào hoạt động...

Đó là thông tin được đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết ngày 12.10 nhân phát biểu tại Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu Việt Nam tại khu chế xuất, khu công nghiệp và các giải pháp tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường trong nước” do Bộ Công thương phối hợp với Tổng LĐLĐVN tổ chức tại TP.Cần Thơ.

Theo đó, Tổng LĐLĐVN đã có quyết định đầu tư, khởi công 12 thiết chế Công đoàn trong năm 2018, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 50 Thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp trong cả nước đi vào hoạt động, đến năm 2030 tất cả các khu công nghiệp trong cả nước đều có Thiết chế Công đoàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật cũng đề nghị các doanh nghiệp trong nước cần xây dựng các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu, các chương trình giảm giá, khuyến mãi dành cho đoàn viên Công đoàn ( ĐVCĐ), người lao động (NLĐ).

Đồng chí Trần Văn Thuật tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Thuật tại Hội nghị.

Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn” gắn liền với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống Công đoàn. Chương trình đã tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về chăm lo lợi ích thiết thực cho ĐVCĐ, NLĐ nhằm góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ bền chặt giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn.

Được biết, đến nay các cấp Công đoàn đã đàm phán, ký kết 337 thỏa thuận mới với các tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp với hơn 70.000 CĐCS đã triển khai phổ biến thông tin Chương trình trên đến đoàn viên và NLĐ. Đáng chú ý, đã có hơn 1.260.000 ĐVCĐ, NLĐ sử dụng được sản phẩm, dịch vụ của các đối tác tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp tham gia Chương trình.

Để cuộc vận động thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, đồng chí Trần Văn Thuật yêu cầu các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ, hiểu được mục đích, ý nghĩa của Chương trình.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần kết hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, không để tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ có điều kiện thâm nhập cuộc sống, gây ảnh hưởng cho đoàn viên, NLĐ, đồng chí Trần Văn Thuật thông tin thêm.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Vĩnh Long: Phạt hơn 2,5 tỉ đồng từ việc vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Từ ngày 15.2 đến ngày 14.3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra phát hiện 503 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng trên 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Lý do Nga và Ukraina chiến đấu nảy lửa vì thành phố nhỏ Bakhmut

Khánh Minh |

Nga và Ukraina vẫn đang chiến đấu vì thành phố nhỏ Bakhmut mặc dù phần lớn thành phố đã bị phá huỷ.

Bản tin công đoàn: Công ty Haprosimex trả tiền nợ BHXH cho công nhân

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dụng chính sau: Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH cho công nhân; 1 người tử vong và 5 người bị di chứng nặng vụ nhiễm độc methanol; băn khoăn cán bộ, công chức, viên chức không được hỗ trợ khi bị thu hồi đất,...