LĐLĐ TỈNH HOÀ BÌNH:

Không để đoàn viên, người lao động thiệt thòi quyền lợi

VŨ HẢI |

Cùng với việc phát triển số lượng đoàn viên (ĐV) vượt chỉ tiêu, các cấp CĐ tỉnh Hoà Bình đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ.

Đặc biệt, các cấp CĐ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời tích cực tuyên truyền pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho ĐV. 

Đảm bảo quyền lợi cho ĐV

Với chính sách thu hút đầu tư, trong những năm qua, hàng nghìn doanh nghiệp mới ra đời đã giải quyết hàng chục nghìn lao động, tuy nhiên thực trạng này buộc các cấp CĐ trong tỉnh phải đẩy mạnh và làm tốt các hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ. Theo đó, 5 năm qua, các cấp CĐ tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 11,3 tỉ đồng; hỗ trợ xây 74 nhà “Mái ấm CĐ” với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng.

Các cấp CĐ tỉnh còn vận động CNVCLĐ ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học, Quỹ phòng chống lũ bão... với số tiền lên tới trên 10 tỉ đồng. Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn tại xã Bảo Hiệu (huyện Yên Thủy), xã Tuân Đạo (huyện Lạc Sơn) và xây dựng nhà trẻ tại Cty TNHH Sankoh VN thuộc KCN bờ trái Sông Đà.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoà Bình Bùi Tiến Lực biết: “LĐLĐ tỉnh luôn duy trì Quỹ hoạt động xã hội với số dư bình quân 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, với sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, CĐ ngành Trung ương, LĐLĐ tỉnh bạn đã trợ giúp kịp thời các trường hợp khó khăn, ốm đau dài ngày, CNLĐ bị tai nạn lao động và đồng bào vùng 135, bị thiên tai”.

Đáng chú ý, các cấp CĐ phối hợp với ngành LĐTBXH, BHXH tỉnh kiểm tra, giám sát hàng trăm doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh thành lập tổ cán bộ CĐ chuyên trách tiến hành các thủ tục khởi kiện 5 doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí CĐ với số tiền lên tới 10,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh ký chương trình phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh để hỗ trợ các cấp CĐ thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Nâng cao hiểu biết pháp luật để chủ động bảo vệ mình

Trong giai đoạn 2013-2018, LĐLĐ tỉnh Hoà Bình đẩy mạnh phát triển ĐV, trong đó phấn đấu 60% số doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập CĐCS.

Năm 2016, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐ ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo bước đột phá trong công tác phát triển ĐV và thành lập CĐCS. Do vậy, tính đến 31.12.2017, các cấp CĐ đã thành lập 149 CĐCS (đạt 149% so với kế hoạch), kết nạp mới 26.174 ĐV (đạt 256% so với kế hoạch).

Đặc biệt, các cấp CĐ tỉnh chú trọng tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật đến 100% ĐV, NLĐ để tăng cường khả năng tự bảo vệ cho họ. Qua đó, làm cơ sở thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ trong quan hệ lao động.

Cụ thể, các cấp CĐ đã tổ chức 111 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 183.400 lượt CNLĐ. Trong đó, nhiều cuộc tư vấn cán bộ CĐ thực hiện ngoài giờ ngay tại doanh nghiệp.

Đồng chí Bùi Tiến Lực cho biết, nhìn chung công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp theo hướng hiệu quả, thiết thực, góp phần giúp ĐV, CNVCLĐ nâng cao nhận thức chính trị, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của CĐ cấp trên đi vào cuộc sống.

5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ các cấp CĐ tiến hành xây dựng 30 tủ sách pháp luật với trên 200 đầu sách tại các doanh nghiệp có trên 100 lao động, cấp miễn phí 211.200 tờ báo Lao Động, 5.064 cuốn tạp chí Lao động và Công đoàn, xuất bản 28.450 cuốn thông tin hoạt động CĐ tới các CĐCS hằng tháng để cán bộ CĐ, NLĐ có thể tiếp cận, tìm hiểu Luật Lao động, BHXH, các văn bản chính sách.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh ký chương trình phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình để xây dựng tạp chí, chuyên trang “Lao động và Công đoàn” kịp thời tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của CĐ các cấp và phong trào CNVCLĐ trong tỉnh.

Cũng theo đồng chí Bùi Tiến Lực, cách làm trên đã giúp các CĐ các cấp đã phát huy được trí tuệ của ĐV, CNVCLĐ tham gia hàng chục nghìn lượt ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức CĐ. 

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Tận thấy nạn đổ trộm phế thải xây dựng tại nhiều khu vực ở Hà Nội

Kim Sơn |

Hiện nay, ở Thủ đô, những khu vực thưa vắng dân cư, ít người qua lại trở thành nơi đổ trộm phế thải xây dựng gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

TPHCM gỡ vướng cho 116 dự án bất động sản theo thứ tự ưu tiên

MINH QUÂN |

TPHCM - 116 dự án bất động sản trên địa bàn TPHCM ách tắc vừa được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ, trong đó phân nhóm dự án cần ưu tiên xem xét giải quyết.