Không để công nhân nào không có Tết

Nam Dương |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, các cấp Công đoàn của TPHCM đã chuẩn bị kế hoạch để chăm lo cho người lao động với tinh thần không để công nhân nào không có Tết.

Công nhân được mua hàng giảm giá, tặng tiền, quà

Trong hai ngày 30, 31.1, LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM đã tổ chức chương trình Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Công đoàn (CĐ) Tân Phú năm 2021.

Bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Phú - cho biết, Công đoàn quận đã tặng cho 900 đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn mỗi người một phiếu mua hàng từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Ngoài ra, các CNLĐ còn được mua hàng giảm giá từ 15%-60% do các đơn vị như Co.op Mart, Big C, Siêu thị Hạnh Phúc, Công ty Cơ điện Minh Khoa, Công ty Hạt điều Mỹ Linh, Thời trang hoa học trò cung cấp.

Để bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, LĐLĐ Quận Tân Phú đã chia thành 3 đợt mua hàng thời gian từ 16g đến 21g để tránh tập trung cùng một lúc đông người. Đồng thời, tất cả người bán hàng cũng như mua hàng đều phải thực hiện nghiêm 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, LĐLĐ Quận Tân Phú còn vận động các nhà hảo tâm tài trợ 350 triệu đồng để thuê 10 chuyến xe đưa các lao động tự do về Quảng Ngãi.

Cũng trong sáng 31.1, CĐ các Khu chế xuất - công nghiệp (KCX-CN) TPHCM đã tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” tại KCN Lê Minh Xuân. Tại chương trình, CĐ các KCX-CN TPHCM đã trao tặng cho 50 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn mỗi người 1 triệu đồng và trao tặng 1.500 phiếu mua hàng miễn phí (trị giá 300.000 đồng/phiếu) cho các CNLĐ mua hàng giảm giá so với thị trường. Điểm chú ý, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng được thực hiện nghiêm túc.

Ông Lê Trần Thanh Hải - Chủ tịch CĐ Cty Triple Việt Nam - cho hay, CĐ sẽ tặng cho gần 2.500 đoàn viên CĐ mỗi người một phần quà trị giá gần 350.000 đồng. Với những CN có hoàn cảnh khó khăn không thể về quê ăn Tết cùng gia đình, ngày 29 tháng Chạp (10.2.2021), CĐ sẽ tổ chức đi thăm, tặng quà mỗi CN phần quà và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. “Tinh thần là không để CN nào không có Tết” - ông Hải nói.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch CĐ Công ty Việt Nam Samho - cũng cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên công ty gặp nhiều khó khăn. CĐ đã có kế hoạch chi khoảng 4,5 tỉ đồng để mua cho 10.000 CN mỗi người phần quà trị giá 450.000 đồng.

“CĐ cũng sẽ tặng 100 vé xe nghĩa tình, 1 triệu đồng/vé, cho các CN có gia đình ở Huế trở ra Bắc để về quê ăn Tết cùng gia đình” - ông An nói.

Nhiều chương trình chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ

Năm nay, dự báo tình hình do tác động của dịch COVID-19, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn, nên ngay từ cuối tháng 9.2020, LĐLĐ TPHCM đã xây dựng kế hoạch tổ chức chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thành phố.

Theo ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường tính chủ động của tổ chức CĐ nhằm chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp và chăm lo cho đoàn viên CĐ, nhất là những đối tượng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Công tác chăm lo Tết được tổ chức thực hiện đồng bộ ở 3 cấp (CĐCS, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐ Thành phố), phải đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được chăm lo, trong đó cần quan tâm đến các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu đặt ra, các cấp CĐ sẽ phối hợp, vận động cùng doanh nghiệp tặng khoảng 35.000 vé xe, tàu hỏa, máy bay để đưa các CN có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, có tiêu chuẩn cụ thể với từng đối tượng được tặng vé xe, tàu hỏa, máy bay. Các cấp CĐ phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2021”; tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, “Chương trình ngày giảm giá”, cùng các chương trình khuyến mãi... gắn với việc chăm lo trong dịp Tết nguyên đán dành cho CNVCLĐ; tổ chức họp mặt và tặng quà ban chấp hành, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn…

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Trao 140 phần quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Thành Nhân |

Ngày 1.2, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương.

118 phần quà Tết cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lâm Thị Mạnh |

Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang trao 118 phần quà Tết cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng sẽ trao 600 suất quà Tết cho đoàn viên

Trần Sơn |

Nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với chủ đề “Tết sum vầy - kết nối yêu thương”, đồng chí Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Hậu Giang: Trao 140 phần quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Thành Nhân |

Ngày 1.2, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương.

118 phần quà Tết cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lâm Thị Mạnh |

Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang trao 118 phần quà Tết cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng sẽ trao 600 suất quà Tết cho đoàn viên

Trần Sơn |

Nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với chủ đề “Tết sum vầy - kết nối yêu thương”, đồng chí Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.