“Không để bất cứ công nhân nào khó khăn mà không được hỗ trợ”

Xuân Nhàn |

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị BCH LĐLĐ Bình Định lần thứ 11 (Khóa XIII), ngày 31.12,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn yêu cầu, các cấp công đoàn không được để bất kỳ công nhân nào trên địa bàn gặp khó khăn mà không được hỗ trợ.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ LĐLĐ Bình Định, năm 2021, dịch bệnh kéo dài và phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn. Tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN gia tăng. Tính đến ngày 9.12, tổng nợ bảo hiểm từ 3 tháng trở lên hơn 208 tỉ đồng.

Trước bối cảnh đó, công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ các đối tượng bị tác động tiêu cực bởi COVID-19 trở thành một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động địa phương năm 2021. LĐLĐ tỉnh đã ký kết kế hoạch phối với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội vận động, hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân trong tỉnh và các tỉnh phía Nam.

Các cấp công đoàn đã vận động được 16,535 tỉ đồng, trong đó, đóng góp bằng tiền và hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu là 3,655 tỉ đồng, ủng hộ Quỹ Phòng chống COVID-19, Quỹ Vacciene COVID-19 10,454 tỉ đồng, ủng hộ người lao động, lực lượng tuyến đầu chống dịch 2,425 tỉ đồng.

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Từ nguồn ngân sách và nguồn vận động trực tiếp, các cấp công đoàn đã hỗ trợ gần 4,9 tỉ đồng cho 8.096 đoàn viên, người lao động và 547 người thuộc lực lượng tuyến đầu. Thực tiễn phòng, chống  dịch đã chứng kiến sức sáng tạo, khả năng ứng phó linh hoạt của tổ chức công đoàn. Nhiều mô hình tốt, cách làm hay xuất hiện, góp phần nâng cao hiệu qủa chống dịch. Công đoàn Khu Kinh tế hướng dẫn thành lập 123 “Tổ an toàn COVID-19” tại doanh nghiệp, bố trí sản xuất “3 tại chỗ”, “một cung đường hai điểm đến”, đề xuất sáng kiến và trao 806 túi đồ dùng cá nhân khẩn cấp cho người lao động ở các đơn vị bị phong tỏa tạm thời.

LĐLĐ thị xã Hoài Nhơn, Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã An Nhơn phối hợp tổ chức các “gian hàng 0 đồng”, vận động các bộ, đoàn viên nấu hàng nghìn suất ăn miễn phí cung cấp cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và các khu cách ly tập trung…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn biểu dương kết quả hoạt động công đoàn địa phương trong một giai đoạn đầy thách thức, trong đó có việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước.

Ông Toàn cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập như vai trò của một số tổ chức công đoàn còn mờ nhạt; mối quan hệ giữa công đoàn, đoàn viên và người sử dụng lao động chưa chặt chẽ, thiếu gắn kết, đồng thời yêu cầu LĐLĐ tỉnh, trong công tác chỉ đạo hệ thống vận hành, phải luôn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của các cấp ủy Đảng.

“Hướng tới lợi ích của người lao động là mục tiêu hàng đầu của cả hệ thống công đoàn. Tổ chức công đoàn phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm bắt sát sao tình hình đời sống, việc làm, thu nhập người lao động và các doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng do đại dịch. Không để bất cứ công nhân nào trên địa bàn gặp khó khăn mà không được hỗ trợ” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn chỉ thị.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang làm việc với Bình Định về thiết chế Công đoàn

Xuân Nhàn |

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp với Bình Định chiều 16.12 về xây dựng thiết chế Công đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của hệ thống Công đoàn.

LĐLĐ Bình Định hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên bị phong tỏa

Nhàn Nguyên |

Tối 10.10, Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn công tác đã đến thăm, hỗ trợ khẩn cấp túi đồ dùng cá nhân cho 547 công nhân, lao động Công ty CP Giày Bình Định.

LĐLĐ Bình Định tặng quà cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch

Xuân Nhàn |

Ngày 6.10, đoàn công tác LĐLĐ Bình Định do Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã đi thăm, tặng 150 triệu đồng và 2.500 khẩu trang y tế kháng khuẩn cho các cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang làm việc với Bình Định về thiết chế Công đoàn

Xuân Nhàn |

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp với Bình Định chiều 16.12 về xây dựng thiết chế Công đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của hệ thống Công đoàn.

LĐLĐ Bình Định hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên bị phong tỏa

Nhàn Nguyên |

Tối 10.10, Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn công tác đã đến thăm, hỗ trợ khẩn cấp túi đồ dùng cá nhân cho 547 công nhân, lao động Công ty CP Giày Bình Định.

LĐLĐ Bình Định tặng quà cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch

Xuân Nhàn |

Ngày 6.10, đoàn công tác LĐLĐ Bình Định do Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã đi thăm, tặng 150 triệu đồng và 2.500 khẩu trang y tế kháng khuẩn cho các cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch.