Không còn phải mưu sinh nơi đất khách

HƯNG THƠ |

Ảnh hưởng dịch COVID-19 trong năm 2021 khiến nhiều lao động quê tỉnh Quảng Trị đang làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam ồ ạt trở về quê. Trong số hàng ngàn lao động hồi hương, không ít người chọn ở lại quê nhà để lập nghiệp. Họ mong muốn, quê hương sẽ ngày càng phát triển, các doanh nghiệp lớn mạnh, để họ có công việc ổn định, không phải lặn lội mưu sinh tha phương nữa.

Thời điểm này những năm trước, sau khi ăn Tết với gia đình, Võ Văn Sỹ (trú tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) lại khăn gói đón xe vào TPHCM để làm việc. Mới hơn 18 tuổi nhưng Sỹ có đến 3 năm xa nhà làm công nhân may. Năm 2021, khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, nơi Sỹ làm việc đóng cửa, không trụ được ở thành phố, Sỹ thất thểu trở về quê. Hoàn thành quá trình cách ly, em đi xin việc thì được nhận vào một công ty may ở gần nhà.

Khi nhận vào làm việc, Sỹ có tay nghề nên được công ty bố trí ở chuyền may đồ xuất khẩu. Lương bình quân của Sỹ từ 3 - 6 triệu đồng/tháng, không cao nhưng với em khởi đầu như vậy là ổn. Sỹ mong muốn, dịch COVID-19 sẽ không ảnh hưởng đến các đơn hàng của công ty và em sẽ rèn luyện nâng cao tay nghề để làm tốt hơn, nâng cao thu nhập và không phải rời quê để kiếm việc làm nữa.

Cũng như Sỹ, tháng 8.2021, khi trở về quê vì dịch, chị Phạm Thị Thiếp (trú tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) xin vào làm việc tại công ty may ở huyện Cam Lộ. Thiếp cho biết: “Tìm được một công việc ngay trên quê hương, gần gia đình, người thân là ước muốn lớn nhất của em. Với những kinh nghiệm tích lũy được sau thời gian làm công nhân may tại TPHCM, em sẽ gắn bó và cống hiến để góp sức đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển”.

Không phải mưu sinh nơi đất khách như Sỹ, như chị Thiếp, nhưng dịch COVID-19 khiến Lê Văn Kiên - Công nhân lao động Công ty CP Du lịch Mê Kông (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) phải ngừng việc dài ngày. Công ty nơi Kiên làm việc hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực du lịch, khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, ngừng hoạt động dài ngày khiến các lao động phải nghỉ luân phiên, đời sống rất khó khăn. Đầu xuân 2022, công ty trở lại hoạt động sau một thời gian dài cầm chừng, Kiên vui mừng, hy vọng “đầu năm cuối năm đều hoạt động”. “Tôi mong muốn các cấp, các ngành cần tiếp tục có những giải pháp hiệu quả để thích ứng an toàn với dịch bệnh, nâng tầm các sản phẩm du lịch của địa phương để thu hút được du khách. Có như vậy, người lao động mới có việc làm, gắn bó với sự phát triển của doanh nghiệp” - Lê Văn Kiên chia sẻ.

Được biết, tại tỉnh Quảng Trị hiện có gần 4.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng gần 50.000 lao động. Theo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, hầu hết các doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh sử dụng lao động tại địa phương, sau kỳ nghỉ Tết, lao động đã trở lại làm việc bình thường.

Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - cho biết, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ở những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, không khí làm việc tại các doanh nghiệp khá sôi nổi, nhiều doanh nghiệp tuyển mới, giữ chân được người lao động có tay nghề, lao động chất lượng cao về từ các tỉnh phía Nam và mở rộng được sản xuất, hứa hẹn một năm mới phát triển.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị thiếu lao động trong ngành may mặc

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tìm kiếm được các đơn hàng và phục hồi lại sản xuất, dịp này các doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động.

Tàu không người lái dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chiếc tàu vỏ sắt không người lái đã được Hải đội 2 Biên phòng tỉnh Quảng Trị lai dắt vào bờ để xử lý theo quy định.

Quảng Trị: Bắt “trùm” bán lẻ ma túy cho các con nghiện ở khu vực biên giới

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG |

Quảng Trị - Các đối tượng cầm đầu, điều hành tụ điểm buôn bán ma túy này là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Chúng tập kết ma túy để bán lẻ cho các con nghiện trong một thời gian dài.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Quảng Trị thiếu lao động trong ngành may mặc

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tìm kiếm được các đơn hàng và phục hồi lại sản xuất, dịp này các doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động.

Tàu không người lái dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chiếc tàu vỏ sắt không người lái đã được Hải đội 2 Biên phòng tỉnh Quảng Trị lai dắt vào bờ để xử lý theo quy định.

Quảng Trị: Bắt “trùm” bán lẻ ma túy cho các con nghiện ở khu vực biên giới

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG |

Quảng Trị - Các đối tượng cầm đầu, điều hành tụ điểm buôn bán ma túy này là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Chúng tập kết ma túy để bán lẻ cho các con nghiện trong một thời gian dài.