Không còn ngại tham dự truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản - tình dục

Xuân Trường |

Nhiều CNLĐ ở các KCN - CX Hà Nội cho biết họ không còn ngại dự các buổi tuyên truyền, tư vấn về sức khỏe sinh sản - tình dục.

Chia sẻ về vấn đề này, các chị Đào Thị Đông, Hoàng Thị Thủy (CN Cty TNHH Daiwa Plastic Thăng Long) và một số CN khác cho rằng, ban đầu nghe dự án đề cập đến SKSS - tình dục cũng thấy ngại, nhưng sau khi tham gia các buổi truyền thông và thực hiện theo tư vấn của các chuyên gia, bác sĩ tham gia dự án, các chị thấy rõ những đổi thay tích cực về chăm sóc SKSS, SKTT cho bản thân, CSDD cho các con, thoải mái hơn trong quan hệ vợ chồng…

Do vậy, không chỉ dừng lại ở việc nghe các chuyên gia, bác sĩ trong chương trình dự án tư vấn, các chị Đào Thị Đông và Hoàng Thị Thủy còn trở thành tuyên truyền viên, tham gia tổ chức truyền thông cho trên 600 CNLĐ trong Cty, trong đó có cả nam CN.

Chị Nguyễn Lan Anh - CN Cty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (28 tuổi, đã có 2 con) là một trong số hàng ngàn CNLĐ được hưởng lợi từ dự án. Theo chia sẻ của chị, trước khi tham gia buổi truyền thông về chủ đề chăm sóc SKSS cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản do CĐ các KCN - CX Hà Nội hối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tổ chức, chị và chồng không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai hiện đại nào mà chọn biện pháp xuất tinh ngoài âm đạo. Mỗi lần quan hệ như thế, chị lại lo sợ không an toàn trong phòng tránh thai và những rủi ro về sức khỏe có thể xảy ra.

Sau khi tham dự buổi truyền thông nói trên, chị Lan Anh đã được tư vấn về cách tránh thai hiện đại như dùng thuốc tránh thai, dụng cụ tử cung, chồng đeo bao caosu… và chị đã khuyên chồng sử dụng bao caosu khi quan hệ. Chị Lan Anh cho biết, qua buổi truyền thông ấy, chị đã thu nhận được kiến thức về biện pháp phòng tránh thai an toàn và những kỹ năng chăm sóc sức khỏe vùng kín, cách tránh viêm nhiễm vùng kín… và không còn lo ngại rủi ro khi quan hệ.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hải Phòng: Nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho phóng viên

Trần Khanh |

Sáng 29.11, Trung tâm vì người lao động nghèo LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức khai mạc chương trình tập huấn cho các phóng viên báo chí về Quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc cho các phóng viên, cộng tác viên.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Kiểm tra công đoàn cơ sở vững mạnh

Quang Hùng |

Trong 2 ngày 28 - 29.11, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra 4 công đoàn (CĐ) cấp trên trực tiếp cơ sở và 4 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ tỉnh về công tác xây dựng tổ chức CĐ năm 2018.

LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao nhà mái ấm cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Kim Tuyến |

Từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã trao số tiền 30 triệu đồng cho đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Hằng - giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học Cốc Ly 2 (huyện Bắc Hà) – để có điều kiện xây dựng ngôi kiên cố, ổn định cuộc sống.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

LĐLĐ Hải Phòng: Nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho phóng viên

Trần Khanh |

Sáng 29.11, Trung tâm vì người lao động nghèo LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức khai mạc chương trình tập huấn cho các phóng viên báo chí về Quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc cho các phóng viên, cộng tác viên.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Kiểm tra công đoàn cơ sở vững mạnh

Quang Hùng |

Trong 2 ngày 28 - 29.11, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra 4 công đoàn (CĐ) cấp trên trực tiếp cơ sở và 4 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ tỉnh về công tác xây dựng tổ chức CĐ năm 2018.

LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao nhà mái ấm cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Kim Tuyến |

Từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã trao số tiền 30 triệu đồng cho đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Hằng - giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học Cốc Ly 2 (huyện Bắc Hà) – để có điều kiện xây dựng ngôi kiên cố, ổn định cuộc sống.