Không có thẻ BHYT, công nhân đi khám bệnh là hết sạch tiền lương!

L.TUYẾT |

Giám đốc Cty TNHH Loran Knit Embroidery Label (61/2R ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TPHCM) là ông Jeon Chang Mo (quốc tịch Hàn Quốc) đã để nợ BHXH trong khoảng thời gian dài khiến các công nhân khốn đốn.

Các công nhân cho biết, từ đầu năm đến nay, họ không nhận được thẻ BHYT nên ốm đau không dám đi khám, nếu có đi khám, chữa trị đều phải tự bỏ tiền túi. Công nhân sinh con không được trợ cấp thai sản, nhiều người nghỉ việc không được chốt sổ BHXH nên không được nhận trợ cấp thất nghiệp…

Công ty hoạt động bình thường ban giám đốc lại không hợp tác với cơ quan BHXH
Công ty hoạt động bình thường nhưng ban giám đốc không hợp tác với cơ quan BHXH.

Anh H, làm việc hơn 5 năm ở công ty cho biết, các công nhân đã nhiều lần liên hệ với phòng nhân sự để hỏi nhưng không được trả lời, họ chỉ hẹn rồi sau đó im luôn. Chủ công ty là người Hàn Quốc, thỉnh thoảng mới xuất hiện, công nhân muốn gặp để hỏi chuyện cũng khó.

“Lương thì thấp, mỗi khi ốm đau đi khám, chữa bệnh, không có thẻ BHYT là hết sạch lương, tháng đó coi như phải nhịn ăn sáng hoặc nợ tiền nhà để bù vào”, nữ công nhân P.T.L chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc BHXH huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết, Cty Loran Knit Embroidery Label có 51 lao động và để nợ BHXH từ tháng 1.2018. Số tiền nợ tính đến tháng 8.2018 là gần 490 triệu đồng. Về số nợ này, cơ quan BHXH đã mời 2 lần nhưng công ty không lên, gọi điện không bắt máy, cơ quan BHXH đang đề nghị phối hợp với LĐLĐ huyện Hóc Môn, cơ quan chức năng của quận kiểm tra tiếp.

Ông Nguyên cho biết thêm, năm 2017, công ty cũng nợ BHXH. Sau khi cơ quan BHXH làm việc, công ty đã khắc phục nợ, rồi lại tiếp tục nợ. Do công ty nợ BHXH nên cơ quan BHXH không thể giải quyết các chế độ liên quan cho người lao động.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm doanh nghiệp nợ BHXH ở Quảng Ninh: Chuyển cơ quan pháp luật các trường hợp trốn đóng bảo hiểm

TRẦN NGỌC DUY |

Đến tháng 8.2018, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh thông tin con số nợ đọng tiền BHXH lên đến 151 tỉ đồng.

Hà Tĩnh: Nợ BHXH lớn, công đoàn gặp khó trong khởi kiện

TRẦN TUẤN |

Hiện nay, tại Hà Tĩnh, các doanh nghiệp (DN) đang nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hơn 80 tỉ đồng. Trong đó, nợ đọng, kéo dài và khó thu lớn ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động (NLĐ).

Hàng trăm doanh nghiệp nợ BHXH ở Quảng Ninh: Xử lý hình sự chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm

T.N.DUY |

Đến hết tháng 7.2018, con số nợ đọng tiền BHXH lên đến 151 tỉ đồng. Trước tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh đã có phương án phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra chuyên ngành đột xuất trong thời gian tới. Nếu phát hiện DN có tình chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động (NLĐ), sẽ chuyển cơ quan công an thụ lý, truy cứu trước pháp luật...

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hàng trăm doanh nghiệp nợ BHXH ở Quảng Ninh: Chuyển cơ quan pháp luật các trường hợp trốn đóng bảo hiểm

TRẦN NGỌC DUY |

Đến tháng 8.2018, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh thông tin con số nợ đọng tiền BHXH lên đến 151 tỉ đồng.

Hà Tĩnh: Nợ BHXH lớn, công đoàn gặp khó trong khởi kiện

TRẦN TUẤN |

Hiện nay, tại Hà Tĩnh, các doanh nghiệp (DN) đang nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hơn 80 tỉ đồng. Trong đó, nợ đọng, kéo dài và khó thu lớn ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động (NLĐ).

Hàng trăm doanh nghiệp nợ BHXH ở Quảng Ninh: Xử lý hình sự chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm

T.N.DUY |

Đến hết tháng 7.2018, con số nợ đọng tiền BHXH lên đến 151 tỉ đồng. Trước tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh đã có phương án phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra chuyên ngành đột xuất trong thời gian tới. Nếu phát hiện DN có tình chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động (NLĐ), sẽ chuyển cơ quan công an thụ lý, truy cứu trước pháp luật...