Không cho lao động nữ trong ngày "đèn đỏ" nghỉ 30 phút sẽ bị phạt

ANH THƯ |

Nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ vừa được ban hành, người sử dụng lao động không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian "đèn đỏ" bị phạt đến 1 triệu đồng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15.4.

Cụ thể, Điều 27 của Nghị định nêu rõ, người sử dụng lao động có các hành vi không tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của lao động nữ; Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh sẽ bị phạt tiền từ 500 - 1 triệu đồng.

Hành vi sử dụng lao động nữ làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa thuộc một trong các trường hợp mang thai từ tháng thứ 7, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Người sử dụng lao động không chuyển công việc hoặc giảm giờ làm đối với lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 đang làm công việc nặng nhọc bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Hành vi không cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút mỗi ngày; Người sử dụng lao động không bảo đảm việc làm cũ khi lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ thai sản; Người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ khi sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi cũng bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Mức phạt 10-20 triệu đồng cũng được áp dụng đối với hành vi sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Về biện pháp khắc phụ hậu quả, buộc trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động đối với các hành vi vi phạm trên. Bên cạnh đó, buộc nhận lại người lao động làm việc khi có các hành vi vi phạm quy định sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ trong thời điểm dịch COVID-19

THU HÀ |

Thực hiện việc chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, LĐLĐ quận Tân Phú, LĐLĐ TPHCM đã trao nhiều suất quà để hỗ trợ người lao động, nhất là lao động nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ.

Lao động tự do cũng cần được hỗ trợ bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19

Vũ Long |

Đại dịch COVID-19 hiện đang có ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm và thu nhập của nhóm lao động có việc làm và thu nhập bấp bênh như: Người giúp việc gia đình, bán hàng rong, buôn bán nhỏ không có giấy phép kinh doanh, lái xe ôm, xe taxi, bốc vác, giúp việc tại các cơ sở dịch vụ...

Giải quyết các rào tiếp cận chăm sóc sức khỏe của lao động nữ: Trao quyền thông qua kiến thức

Linh Nguyên |

Chỉ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ không đủ, mà người tham gia phải có hiểu biết thực sự về quyền lợi sức khỏe và cách thức để hưởng các quyền đó một cách đầy đủ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hỗ trợ lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ trong thời điểm dịch COVID-19

THU HÀ |

Thực hiện việc chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, LĐLĐ quận Tân Phú, LĐLĐ TPHCM đã trao nhiều suất quà để hỗ trợ người lao động, nhất là lao động nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ.

Lao động tự do cũng cần được hỗ trợ bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19

Vũ Long |

Đại dịch COVID-19 hiện đang có ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm và thu nhập của nhóm lao động có việc làm và thu nhập bấp bênh như: Người giúp việc gia đình, bán hàng rong, buôn bán nhỏ không có giấy phép kinh doanh, lái xe ôm, xe taxi, bốc vác, giúp việc tại các cơ sở dịch vụ...

Giải quyết các rào tiếp cận chăm sóc sức khỏe của lao động nữ: Trao quyền thông qua kiến thức

Linh Nguyên |

Chỉ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ không đủ, mà người tham gia phải có hiểu biết thực sự về quyền lợi sức khỏe và cách thức để hưởng các quyền đó một cách đầy đủ.