Không chấm dứt hợp đồng với người lao động yếu thế

Nam Dương |

“Công ty không chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với các công nhân (CN) yếu thế như lao động diện hộ nghèo, lao động khuyết tật. Nếu gia đình có hai vợ chồng cùng làm cho công ty, thì chỉ chấm dứt HĐLĐ với một người” - thông báo của Công ty TNHH PouYuen gửi các cơ quan chức năng về việc chấm dứt HĐLĐ với 2.786 CN cuối tuần qua. Sự việc này nhận được nhiều quan tâm của dư luận.

Không đi làm vẫn được hưởng lương 45 ngày báo trước

Ông Tsai Yu Ching - đại diện Ban Giám đốc Công ty (Cty) PouYuen (chuyên gia công các loại giày thể thao xuất khẩu, đóng tại quận Bình Tân, TPHCM) - cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đơn hàng của Cty giảm mạnh, đến quý III, IV vẫn chưa khả quan, nên phải chấm dứt HĐLĐ với 2.786 CN từ ngày 5.8. Việc chấm dứt HĐLĐ này đã được báo cáo với công đoàn cơ sở (CĐCS) và nhận được sự đồng ý. Trong số 2.786 CN này, có 2.321 lao động nữ (83%) và 465 lao động nam (17%) và 84,24% CN tại các tỉnh, sau khi chấm dứt HĐLĐ sẽ về quê.

Trong thời gian từ ngày 20.6 đến ngày 5.8, CN được nghỉ không phải đến Cty làm việc, nhưng Cty vẫn trả đủ lương theo HĐLĐ và được trả vào các ngày thanh toán lương hằng tháng. Ngoài việc trả các chế độ theo pháp luật, Cty cũng sẽ trả cho NLĐ mỗi năm làm việc 1 tháng lương (bình quân của 6 tháng cuối cùng trước khi chấm dứt HĐLĐ). Thời gian để tính trợ cấp này không tính vào thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, NLĐ được nhận trợ cấp cao nhất là hơn 300 triệu đồng, người thấp nhất là 3 triệu đồng (do mới vào làm việc), còn lại bình quân từ 60-70 triệu đồng/người. Luật sư Nguyễn Hữu Học (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận xét: “Việc Cty trợ cấp cho NLĐ như trên rất đáng quý, nhất là khi NLĐ phải nghỉ việc trong bối cảnh ngành Dệt may, da giày của Việt Nam đang rất khó khăn nên sẽ cực kỳ khó khăn khi đi xin việc làm mới”.

Không phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Một vấn đề nhiều CN băn khoăn là liệu họ có phải đóng tiền thuế thu nhập cá nhân với khoản trợ cấp của Cty? Ông Trần Văn Triều - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, LĐLĐ TPHCM - cho hay, theo quy định của pháp luật hiện hành, các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập gồm có thu nhập từ tiền lương, tiền công của NLĐ.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập NLĐ nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền; b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau: Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hằng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội...

Do đó, nếu khoản trợ cấp của Cty PouYuen cho 2.786 NLĐ được xác định là trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm hoặc các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thì sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.