Khối thi đua CĐ ngành Hà Tĩnh tích cực chăm lo lợi ích đoàn viên

MINH CHÂU - LÊ HOA |

Khối thi đua các Công đoàn ngành Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, khối thi đua Công đoàn ngành Hà Tĩnh có 28.024 đoàn viên công đoàn (tăng 1.119 đoàn viên so với năm 2019, đạt tỷ lệ 104%), 321 Công đoàn cơ sở (CĐCS) (tăng 16 CĐCS so với năm 2019, đạt tỷ lệ 105%).

6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong khối đã sáng tạo, đổi mới trong điều hành để triển khai các chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh giao và các nội dung công tác theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua hướng về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp… được các đơn vị triển khai đến tận các CĐCS trực thuộc; các hoạt động chăm lo cho người lao động và đoàn viên công đoàn được triển khai thực hiện có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Về chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động, các đơn vị trong khối đã hỗ trợ 29 làm nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 877 triệu đồng. Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2020 các đơn vị trong khối đã huy động được 4.215 suất quà, trị giá hơn 2,5 tỉ đồng để hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Tháng Công nhân”, trao 7.876 suất quà, trị giá hơn 3,1 tỉ đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 12.000 đoàn viên, người lao động.

Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo ATVSLĐ”, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được công đoàn các cấp quan tâm chỉ đạo, đoàn viên, công nhân lao động hưởng ứng tham gia.

Có 350 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người lao động được áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 3 tỉ đồng. Thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều cá nhân xuất sắc trở thành những tấm gương tốt, những điển hình tiên tiến năm 2020, có 427 công nhân lao động được tôn vinh.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: CĐ.
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: CĐ.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, tiếp tục phối hợp, tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào chung của Khối, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các tiêu chí thi đua, tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã đánh giá cao những kết quả và phong trào thi đua của các đơn vị trong khối công đoàn ngành đã đạt được.

Phó chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh yêu cầu 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong khối không ngừng đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả các hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

MINH CHÂU - LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiết kiệm để dành nguồn lực chăm lo đoàn viên

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Ngày 4.7, phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, công đoàn (CĐ) cần tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp (DN) trong việc sắp xếp lại sản xuất, nhân sự, tìm kiếm thị trường; phát động tiết kiệm trong toàn hệ thống CĐ để dành nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên và người lao động giúp họ ổn định việc làm, thu nhập và đời sống…

Tập trung đề xuất các giải pháp chăm lo đoàn viên, người lao động

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Sáng 3.7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII) đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu cùng tham gia điều hành Hội nghị.

Hơn 2,885 tỉ đồng chăm lo đoàn viên trong Tháng Công nhân

Hà Anh |

Ngày 22.6, đồng chí Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, trong dịp Tháng Công nhân 2020, Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã hỗ trợ 355 công nhân viên chức lao động trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn tiết kiệm để dành nguồn lực chăm lo đoàn viên

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Ngày 4.7, phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, công đoàn (CĐ) cần tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp (DN) trong việc sắp xếp lại sản xuất, nhân sự, tìm kiếm thị trường; phát động tiết kiệm trong toàn hệ thống CĐ để dành nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên và người lao động giúp họ ổn định việc làm, thu nhập và đời sống…

Tập trung đề xuất các giải pháp chăm lo đoàn viên, người lao động

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Sáng 3.7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII) đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu cùng tham gia điều hành Hội nghị.

Hơn 2,885 tỉ đồng chăm lo đoàn viên trong Tháng Công nhân

Hà Anh |

Ngày 22.6, đồng chí Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, trong dịp Tháng Công nhân 2020, Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã hỗ trợ 355 công nhân viên chức lao động trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.