Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc TLĐLĐVN sơ kết

Kiều Vũ |

Chiều 28.9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng LĐLĐVN đã sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và các hoạt động trọng tâm cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh COVID-19, song 12 đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Khối thi đua dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị đã bám sát Kế hoạch thi đua của Khối, các văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn để triển khai đa dạng các phong trào thi đua tại đơn vị mình; duy trì đều đặn, hiệu quả phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ đó thu được nhiều sáng kiến, ý kiến tham mưu đề xuất có giá trị thiết thực. Với việc tổ chức và triển khai các phong trào thi đua đã đóng góp tích cực cho phong trào thi đua của Tổng Liên đoàn và tạo động lực để các đơn vị khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Không chỉ bám sát yêu cầu, mục đích và 6 nội dung trọng tâm thi đua, các đơn vị trong Khối đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo tổ chức được nhiều phong trào thi đua với nội dung và mục tiêu cụ thể, rõ ràng, gắn với yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Nội dung trọng tâm các phong trào thi đua là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế được giao, gắn việc thực hiện nhiệm vụ với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh phong trào thi đua chính và xuyên suốt cả năm là thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị lớn được giao, nhiều đơn vị đã tổ chức phong trào thi đua gắn với việc chào mừng ngày lễ của đất nước, của đơn vị. Tại nhiều đơn vị, không chỉ chuyên môn phát động thi đua mà tổ chức đoàn thể, nhất là Công đoàn cơ quan đã có nhiều nỗ lực, chủ động phối hợp với chuyên môn, đoàn thanh niên phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, có hiệu quả.

Đơn cử như Đại học Công đoàn, Nhà trường triển khai giảng dạy trực tuyến đảm bảo hoàn thành kế hoạch đào tạo cho học kỳ II năm học 2019-2020 cho gần 10.000 sinh viên. Xây dựng và ban hành lịch thi và tổ chức thi học kỳ II năm học 2019-2020 đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Triển khai công tác tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ, Đại học, cao đẳng năm học 2020 – 2021. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong quá trình học tập qua Internet tại Nhà trường...

Một trong những hoạt động trọng tâm cuối năm 2020 của khối là hoàn chỉnh Quy chế hoạt động Khối thi đua; Đăng ký thi đua từng đơn vị, Ký kết Bản giao ước thi đua của Khối; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh những thách thức hiện nay đòi hỏi Công đoàn phải có sự thay đổi, tư duy về hoạt động. Do đó, các đơn vị trong Khối thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để cống hiến trí tuệ, tham mưu cho Tổng Liên đoàn. Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cũng lưu ý tới việc kỳ họp tới đây của Quốc hội sẽ có nội dung về sửa đổi luật Công đoàn...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cần thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Nhóm phóng viên |

Tại Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động lần thứ X diễn ra sáng 28.9, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã có bài phát biểu chỉ đạo.

Thi đua phải xuất phát từ lợi ích của người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Chiều 27.9, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ X, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề “CNVCLĐ thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Gặp mặt đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X

Hải Anh |

Sáng 27.9, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ, đoàn viên công đoàn dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cần thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Nhóm phóng viên |

Tại Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động lần thứ X diễn ra sáng 28.9, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã có bài phát biểu chỉ đạo.

Thi đua phải xuất phát từ lợi ích của người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Chiều 27.9, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ X, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề “CNVCLĐ thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Gặp mặt đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X

Hải Anh |

Sáng 27.9, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ, đoàn viên công đoàn dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X.