Khối thi đua các CĐ Ngành, Tập đoàn, TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN sơ kết 6 tháng đầu năm

Xuân Trường |

Ngày 19.7, tại Hà Nội, Khối thi đua các Công đoàn (CĐ) Ngành, Tập đoàn, TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN (bao gồm các CĐ: Dệt May VN - Khối trưởng, Công nghiệp Tàu thủy VN - Khối phó, Điện lực VN, Dầu khí VN, Than - Khoáng sản VN, Đường sắt VN, Cao su VN, TCty Hàng hải VN, TCty Hàng không VN) tổ chức Sơ kết hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm 2018 và Hội thảo “Những mô hình hay, những cách làm tốt qua một nhiệm kỳ”.

Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự và chỉ đạo hội nghị.

CĐ Dệt May VN - đơn vị Khối trưởng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trong khối đã bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, các nội dung giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối phát động nhiều phong trào thi đua đạt kết quả tốt.

Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch CĐ Dệt May VN (đơn vị Khối trưởng) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch CĐ Dệt May VN (đơn vị Khối trưởng) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Trường

Thực hiện đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng  cho đoàn viên, NLĐ, CĐ Dầu khí VN đã chủ động đề xuất ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với người sử dụng lao động về đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ; tiến hành giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về lao động, CĐ, BHXH, BHYT, BHTN…

CĐ Than - Khoáng sản VN đã sửa đổi bổ sung các điều khoản và ký kết TƯLĐTT Cty mẹ nhiệm kỳ 2018 - 2021 với các nội dung về nâng mức lương tối thiểu ngành lên 4,8 triệu đồng/người/tháng; chế độ nghỉ mát, hỗ trợ điều trị thay cho chế độ điều dưỡng…

CĐ Dệt May VN tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT, trong 6 tháng đầu năm đã có 16 đơn vị sửa đổi, bổ sung, ký kết lại TƯLĐTT với nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với những năm trước...

CĐ các đơn vị trong Khối đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN…

Hội nghị đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018; trong đó, sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN và xây dựng, triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo điều kiện, đặc thù của từng đơn vị.

Tại hội nghị, CĐ các đơn vị trong Khối đã Hội thảo, đưa ra “Những mô hình hay, những cách làm tốt qua một nhiệm kỳ” để cùng nhau học hỏi nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và phụ trách Khối, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đánh giá cao các kết quả đạt được của Khối thi đua các  CĐ Ngành, Tập đoàn, TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức chính đề nghị các CĐ trong Khối tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ cấp mình xuống các CĐCS và đoàn viên; thi đua xây dựng các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội XII CĐVN; quán triệt, triển khai tốt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ CĐ...
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hải Dương bức tranh quý về Bác Hồ

Việt Lâm |

Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hải Dương diễn ra trong hai ngày (17-18.7). Trong buổi làm việc đầu tiên của đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự và phát biểu chỉ đạo. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hải Dương

Việt Lâm |

Sáng 17.7, LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã tổ chức khai mạc Đại hội XVIII nhiệm kỳ 2018-2023. Các đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Hải Dương dự và phát biểu tại đại hội. 

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Xuân Trường |

Ngày 18.7, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN tổ chức sơ kết hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hải Dương bức tranh quý về Bác Hồ

Việt Lâm |

Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hải Dương diễn ra trong hai ngày (17-18.7). Trong buổi làm việc đầu tiên của đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự và phát biểu chỉ đạo. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hải Dương

Việt Lâm |

Sáng 17.7, LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã tổ chức khai mạc Đại hội XVIII nhiệm kỳ 2018-2023. Các đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Hải Dương dự và phát biểu tại đại hội. 

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Xuân Trường |

Ngày 18.7, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN tổ chức sơ kết hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.