Nhiều gương sáng tạo
Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh An Giang, từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện. Họ là công nhân trực tiếp sản xuất, trong quá trình lao động đã có ý tưởng, đề xuất giải pháp, sáng kiến và được áp dụng mang lại hiệu quả cao có giá trị làm lợi hàng tỉ đóng góp tích cực cho sự phát triển của các doanh nghiệp.
Tỉnh An Giang hiện có 1.532 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 100.246 đoàn viên/104.646 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) chiếm tỉ lệ trên 95%. Trong thời gian qua, hưởng ứng phong trào thi đua, tại các CĐCS doanh nghiệp, đã có 856 công trình sản phẩm hoàn thành với giá trị làm lợi trên 73 tỉ đồng, 50 đề tài nghiên cứu khoa học với giá trị làm lợi trên 20 tỉ đồng và 1.670 sáng kiến, kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi trên 2 tỉ đồng.
Điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp có chị Lê Thùy Nương với sáng kiến lai tạo giống lúa mới “Lộc Trời 5”, giá trị làm lợi 957 triệu đồng/năm. Lĩnh vực vật liệu xây dựng có anh Nguyễn Minh Lộc với sáng kiến “Nghiên cứu công thức men và đưa vào sản xuất gạch size mới (300x300mm)” giá trị làm lợi hơn 2 tỉ đồng/năm. Lĩnh vực dược phẩm có anh Huỳnh Mai An Thịnh với nghiên cứu thực nghiệm, thay thế hóa chất dung môi phân tích sắc ký methanol và acetonitril sang hãng sản xuất rẻ hơn, tiết kiệm được 91.720.000 đồng, thu về giá trị làm lợi 1 tỉ 491 triệu đồng/năm…
Hằng năm, trên địa bàn tỉnh có khoảng 80 CNLĐ giỏi được biểu dương khen thưởng. Trung bình mỗi năm, có từ 7-8 CNLĐ được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm khẳng định: “Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã khơi dậy được tiềm năng, niềm đam mê sáng tạo của lực lượng CNLĐ trong các ngành, nghề, các lĩnh vực, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phong trào thi đua yêu nước”.
Hàng trăm công trình, phần việc mang tên Công đoàn
Từ đầu năm 2020, các cấp CĐ đã chủ động triển khai phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đã có hàng trăm công trình, phần việc mang tên “Công đoàn” được đăng ký triển khai mang ý nghĩa thiết thực chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Cụ thể, tại huyện Châu Phú, LĐLĐ huyện đã đăng ký công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp với tên gọi “Thắp sáng đèn đường nông thôn bằng năng lượng” tại xã Khánh Hòa. Tại huyện Phú Tân, phong trào thi đua phát động khuyến khích đoàn viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương đã có 57 phần việc triển khai hiệu quả. Huyện Tri Tôn đăng ký công trình “CĐ đồng hành cùng chia sẻ khó khăn với CNVCLĐ và chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Tại huyện Tịnh Biên, 83 CĐCS đăng ký các công trình, phần việc đều gắn kết với nhiệm vụ chuyên môn và đều hướng đến chăm lo lợi ích cho đoàn viên như mua BHYT cho thân nhân đoàn viên công đoàn; Hỗ trợ, đỡ đầu cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…
Đặc biệt, công trình Nhà văn hóa lao động do LĐLĐ tỉnh An Giang thực hiện đã được UBND tỉnh chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII với tổng mức đầu tư 60 tỉ đồng, sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 6.2020.