Khởi kiện để giành quyền lợi cao nhất cho công nhân Texwell Vina

HÀ ANH CHIẾN ghi |

Sáng 6.3, công nhân Texwell thực hiện các thủ tục chấm dứt HĐLĐ. Tuy nhiên, vẫn còn một số công nhân tỏ ra băn khoăn, lo lắng vì cho rằng nếu làm đơn thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân. 

PV báo Lao Động đã phỏng vấn ông Vũ Ngọc Hà – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai để làm rõ vấn đề này.

PV: Thưa ông, có một số công nhân chưa làm đơn chấm dứt HĐLĐ để chốt sổ BHXH, ông nhận định về quan điểm này như thế nào?

Ông Vũ Ngọc Hà: Ý kiến của NLĐ ở đây cho rằng, Cty đóng cửa không bố trí việc làm cho NLĐ là Cty sai chứ không phải NLĐ sai, mà bây giờ yêu cầu NLĐ viết đơn xin thôi việc thì đồng nghĩa với việc là phía bên NLĐ đồng ý với việc đóng cửa của Cty, sau này các vấn đề về bồi thường khởi kiện của NLĐ sẽ gặp khó khăn. Do đó, quan điểm này của NLĐ là xác đáng. Tuy nhiên, thực tế việc Cty Texwell Vina quay trở lại làm việc bình thường là việc gần như không xảy ra. Do đó, tổ công tác tỉnh Đồng Nai mới đưa ra mẫu đơn xin thôi việc, chốt sổ BHXH cho NLĐ. 

PV: Sau khi Công đoàn hỗ trợ công nhân thực hiện việc chấm dứt HĐLĐ và chốt sổ BHXH để công nhân tìm công việc mới thì các bước tiếp theo của Công đoàn tỉnh Đồng Nai là gì để tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ?

- Được sự chỉ đạo của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, hiện Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn đang làm các bước, thủ tục để nhận ủy quyền lại của công đoàn, mà công đoàn là người đại diện cho tập thể NLĐ của Cty để đứng ra khởi kiện phía bên Cty để đòi phần tiền lương, phần chế độ quyền lợi của NLĐ giúp cho NLĐ có phần tiền lương bị thiếu và các chế độ khác.

PV: Sau khi khởi kiện, vấn đề tài sản của Cty sẽ được giải quyết như thế nào theo đúng quy định của pháp luật?

- Công đoàn sẽ đứng ra khởi kiện phía bên Cty để đòi vấn đề tiền lương và tiền BHXH mà Cty nợ của NLĐ. Sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án thì tập thể NLĐ sẽ làm đơn xin thi hành án. Sau đó cơ quan thi hành án có quyền xuống kê biên các tài sản đó để mang bán đấu giá lấy tiền trả cho NLĐ. 

PV: Lời khuyên nào là tốt nhất cho công nhân Texwell Vina vào thời điểm hiện nay?

- Đến thời điểm bây giờ, Cty Texwell Vina quay trở lại làm việc là chuyện không thực tế, do đó sớm hay muộn NLĐ cũng phải tiến hành chấm dứt HĐLĐ với Cty Texwell Vina để đi làm việc ở Cty mới.

Theo quan điểm của tôi, NLĐ nên làm đơn xin thôi việc để chấm dứt mối quan hệ lao động ở đây. Còn khi NLĐ đi làm việc ở Cty mới, ổn định công việc, cuộc sống, khi nào tổ chức công đoàn đứng ra khởi kiện doanh nghiệp đòi tiền lương cho NLĐ, có kết quả về tiền lương chúng tôi sẽ thông báo cho NLĐ để họ lãnh các chế độ tiền lương và các chế độ khác mà Cty còn thiếu.

HÀ ANH CHIẾN ghi
TIN LIÊN QUAN

Sáng mai 6.3, công nhân Texwell Vina chốt sổ BHXH để tìm công việc mới

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.3, tổ công tác của UBND tỉnh Đồng Nai gồm các ngành chức năng liên quan đã họp để giải quyết vụ việc liên quan tới hơn 1.900 công nhân Cty TexWell Vina (KCN Bàu Xéo, H.Trảng Bom, Đồng Nai) bị nợ lương, chủ doanh nghiệp “mất tích”.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai báo cáo vụ DN nợ lương công nhân

A.C |

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc Công ty KL Texwell Vina đóng cửa, hàng ngàn công nhân không có việc làm.

Công nhân Texwell Vina đi làm trở lại nhưng nhà xưởng đóng cửa

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 26.2, hàng trăm công nhân Cty Texwell Vina (KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai) đã đến công ty để làm việc. Tuy nhiên, khu nhà xưởng sản xuất đóng cửa im ỉm nên họ phải đứng, ngồi la liệt ở trước cổng công ty để chờ thông tin.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Sáng mai 6.3, công nhân Texwell Vina chốt sổ BHXH để tìm công việc mới

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.3, tổ công tác của UBND tỉnh Đồng Nai gồm các ngành chức năng liên quan đã họp để giải quyết vụ việc liên quan tới hơn 1.900 công nhân Cty TexWell Vina (KCN Bàu Xéo, H.Trảng Bom, Đồng Nai) bị nợ lương, chủ doanh nghiệp “mất tích”.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai báo cáo vụ DN nợ lương công nhân

A.C |

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc Công ty KL Texwell Vina đóng cửa, hàng ngàn công nhân không có việc làm.

Công nhân Texwell Vina đi làm trở lại nhưng nhà xưởng đóng cửa

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 26.2, hàng trăm công nhân Cty Texwell Vina (KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai) đã đến công ty để làm việc. Tuy nhiên, khu nhà xưởng sản xuất đóng cửa im ỉm nên họ phải đứng, ngồi la liệt ở trước cổng công ty để chờ thông tin.