Khơi dậy tinh thần sáng tạo, vượt khó của người lao động trong sản xuất

Phạm Đông |

Người lao động cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, trách nhiệm hơn, nỗ lực, tận tâm hơn nữa, vượt mọi khó khăn, thử thách nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, phục hồi sản xuất.

Đoàn kết chung sức vượt khó

Vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Việc tổ chức phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, sự chia sẻ, nỗ lực vượt khó, sự sáng tạo và quyết tâm cao nhất của cán bộ, đoàn viên, người lao động để sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - xã hội Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo sát sao từ Trung ương xuống đến địa bàn dân cư, xã phường thị trấn làm cho cả hệ thống chính trị luôn luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Trong đó, tinh thần mỗi xã phường thị trấn là pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ đã huy động được sức mạnh của toàn dân vào cuộc chiến đấu chống đại dịch.

Ông Nguyễn Túc cũng cho rằng, thời gian qua, đã có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả, nhiều tấm gương cán bộ công đoàn xung phong đi vào tâm dịch, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, nỗ lực ngày đêm vì người lao động. Mặc dù sản xuất lao động trong điều kiện khó khăn, dịch bệnh nhưng cũng đã có nhiều sáng kiến trong lao động, sản xuất mang lại hiệu quả, lợi ích cho doanh nghiệp.

Người lao động tuân thủ quy định phòng chống dịch.
Người lao động tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Theo ông, trong thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch đến từng địa bàn khu dân cư. Công đoàn cơ sở cần tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch COVID-19 và trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Túc nhấn mạnh, thông qua phát động phong trào toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19, tổ chức công đoàn đã khơi dậy được tinh thần yêu nước, tương thân tương ái đã huy động được mọi tầng lớp nhân dân cùng hang hái tham gia đóng góp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch.

“Những nghĩa cử cao đẹp đó đã góp phần cứu giúp được nhiều gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nó cũng thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Và hơn lúc nào hết, để vượt qua khó khăn cần hơn tinh thần vượt khó, sáng tạo của người lao động”, ông Nguyễn Túc bày tỏ.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, để phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong tình hình mới, thời gian tới, công đoàn các cấp tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ đoàn viên cả về số lượng và chất lượng. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn để đoàn viên, người lao động luôn gắn bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn.

Ông Bình cho rằng, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động cần đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua. Thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc, kỷ luật lao động.

Các cấp công đoàn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bà Nguyễn Huyền - Ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Bắc Giang chia sẻ, thời gian qua, mặc dù có rất nhiều khó khăn, phức tạp chung do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động trở thành một đợt thi đua lớn mạnh trong tỉnh.

Trong đó, tỉnh Bắc Giang đứng thứ 4 về số đoàn viên công đoàn tham gia (18.881 thí sinh) và đứng thứ 3 cả nước với 16.720 sáng kiến. Phong trào thi đua đã góp phần khơi dậy những ý tưởng sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả công việc, chia sẻ khó khăn với đơn vị, doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất. Ảnh: H.Nguyễn
Ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất. Ảnh: H.Nguyễn

Đáng chú ý, những sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính đã góp phần thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đối với hệ thống dịch vụ công của tỉnh, từ đó góp phần đẩy mạnh các chỉ số cải các hành chính của tỉnh lên những bậc mới. Kết quả cải cách hành chính tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm mặc dù ở giữa tâm dịch nhưng đã có những bước tiến vượt bậc.

Theo bà Nguyễn Huyền, sự hiệu quả của giải pháp và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong điều kiện thực tế giúp ích cho người dân và doanh nghiệp trong việc tương tác với thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước. 

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng đoàn kết, chia sẻ khó khăn để cùng vượt qua đại dịch COVID-19

Theo Báo Chính phủ |

Tại Tọa đàm “COVID-19 và FDI: Tác động và triển vọng” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 27/9, lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương có thế mạnh thu hút đầu tư FDI và đại diện các doanh nghiệp nước ngoài lớn đang đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, đều khẳng định tinh thần sẵn sàng đoàn kết, chia sẻ khó khăn để cùng vượt qua tác động của đại dịch COVID-19, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Công đoàn đoàn kết bảo vệ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã tham dự Đại hội Công đoàn Công nghiệp Toàn cầu (IndustriALL) lần thứ III tổ chức tại tại Zurich, Thụy Sỹ dưới hình thức trực tuyến kết nối với 110 quốc gia, vùng lãnh thổ. Một trong những thông điệp được đưa là  Công đoàn phải đoàn kết cùng nhau bảo vệ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch…

Đoàn kết thống nhất - chìa khoá mở ra cánh cửa lớn chiến thắng đại dịch

Đại tá PHÙNG KIM LÂN (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) |

Ngày 29.7, lần thứ hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Trước đó vào ngày 30.3.2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống đại dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sẵn sàng đoàn kết, chia sẻ khó khăn để cùng vượt qua đại dịch COVID-19

Theo Báo Chính phủ |

Tại Tọa đàm “COVID-19 và FDI: Tác động và triển vọng” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 27/9, lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương có thế mạnh thu hút đầu tư FDI và đại diện các doanh nghiệp nước ngoài lớn đang đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, đều khẳng định tinh thần sẵn sàng đoàn kết, chia sẻ khó khăn để cùng vượt qua tác động của đại dịch COVID-19, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Công đoàn đoàn kết bảo vệ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã tham dự Đại hội Công đoàn Công nghiệp Toàn cầu (IndustriALL) lần thứ III tổ chức tại tại Zurich, Thụy Sỹ dưới hình thức trực tuyến kết nối với 110 quốc gia, vùng lãnh thổ. Một trong những thông điệp được đưa là  Công đoàn phải đoàn kết cùng nhau bảo vệ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch…

Đoàn kết thống nhất - chìa khoá mở ra cánh cửa lớn chiến thắng đại dịch

Đại tá PHÙNG KIM LÂN (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) |

Ngày 29.7, lần thứ hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Trước đó vào ngày 30.3.2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống đại dịch COVID-19.