Khơi dậy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, người lao động tại cơ sở

Hà Anh |

Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động thi đua, hướng tới các mục tiêu thi đua thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn cả nước, trong đó, Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” là một hoạt động trọng tâm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886-1.5.2021).

Chương trình đã được Tổng LĐLĐVN phát động và triển khai từ tháng 2.2021. Bên cạnh phương thức triển khai truyền thống bằng văn bản chỉ đạo lần lượt qua từng cấp Công đoàn thì Tổng LĐLĐVN đã ứng dụng phần mềm trực tuyến tại địa chỉ https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien. Với cách thức triển khai này, ngay lập tức, các nội dung phát động đã lan tỏa nhanh chóng, trực tiếp đến với đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ và các Công đoàn cơ sở trên mọi vùng miền của Tổ quốc.

Để góp phần đảm bảo sự thành công của Chương trình, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo tổ chức phát động thi đua điểm tại 6 đơn vị cơ sở thuộc LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Thanh Hóa, Hà Nam, Khánh Hòa; Ban Công đoàn Quốc phòng và Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Thông qua việc phát động điểm, Chương trình đã được lan tỏa rộng khắp; một số nội dung của Chương trình cũng được điều chỉnh, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Qua 40 ngày cao điểm của Chương trình (từ 10.3 đến 20.4), đã có hơn 256.000 lượt sáng kiến đến từ tất cả 83 đầu mối Công đoàn cấp tỉnh, thành phố, ngành trực thuộc Tổng LĐLĐVN gửi trực tiếp trên hệ thống phần mềm trực tuyến.

Các nội dung sáng kiến đa dạng trên mọi lĩnh vực ngành, nghề; nhiều sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất có giá trị làm lợi cao; sáng kiến tạo ra sản phẩm mới; sáng kiến trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; sáng kiến vì cộng đồng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục…

Nhờ sự triển khai đồng bộ, sự vào cuộc trách nhiệm của cán bộ Công đoàn các cấp, sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, CNVCLĐ cả nước, số lượng sáng kiến gửi trực tuyến trên hệ thống trong giai đoạn cao điểm đã vượt xa so với mục tiêu của Ban Tổ chức Chương trình. Một số LĐLĐ có số lượng đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng tích cực như: Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Hà Tĩnh, TPHCM, CĐ Công an Nhân dân… Tuy nhiên, cũng còn một số đơn vị triển khai chưa quyết liệt, mới dừng lại hướng dẫn cơ sở bằng văn bản, nên chưa đạt được kết quả như kỳ vọng, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương, ngành.

“Đặc biệt, việc tổ chức chương trình thể hiện Tổng LĐLĐVN từng bước đổi mới, tổ chức phát động phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phát động thi đua tại cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đối tượng hưởng ứng, tham gia trực tiếp là đoàn viên Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tránh được tình trạng “trên động, dưới không chạm”!” - ông Nguyễn Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Tổng LĐLĐVN cho biết.

Được biết, Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức tổng kết đợt thi đua cao điểm của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, cùng với đó là tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và đợt thi đua 30 ngày chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp.

Kết thúc 40 ngày cao điểm, đã có 241.802 sáng kiến cập nhật trên Cổng trực tuyền. Trong đó có 204.040 sáng kiến thuộc khối cơ quan; 37.762 sáng kiến thuộc khối doanh nghiệp. Qua rà soát, có 162.491 sáng kiến đảm bảo quy định. Trong đó, có 137.115 sáng kiến thuộc khối hành chính, 25.376 sáng kiến thuộc khối doanh nghiệp.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Phong trào lan tỏa đến từng cơ sở

Xuân Hiền |

Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển (chương trình do Tổng LĐLĐVN) phát động và chính thức triển khai từ ngày 1.3.2021 và kết thúc vào 30.5.2021 đã được các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Yên Bái tích cực tham gia hưởng ứng.

Nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Mai Dung |

Đến nay, đoàn viên, công nhân, lao động các đơn vị thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đóng góp hàng trăm sáng kiến cải tiến. Trong đó, nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng.

Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”: “Đòn bẩy” để người lao động phát huy khả năng

Việt Lâm |

Tính đến ngày 15.4, đã có hơn 630 thí sinh của Công đoàn Công Thương Việt Nam đăng ký 600 sáng kiến tham gia Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động. Trong 600 sáng kiến, có sáng kiến “Hệ thống cung cấp nguyên vật liệu và vận chuyển sản phẩm tự động bằng xe tự hành AGV và Robots forklift” của nhóm tác giả Xưởng LED - Điện tử và Thiết bị chiếu sáng thuộc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phong trào lan tỏa đến từng cơ sở

Xuân Hiền |

Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển (chương trình do Tổng LĐLĐVN) phát động và chính thức triển khai từ ngày 1.3.2021 và kết thúc vào 30.5.2021 đã được các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Yên Bái tích cực tham gia hưởng ứng.

Nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Mai Dung |

Đến nay, đoàn viên, công nhân, lao động các đơn vị thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đóng góp hàng trăm sáng kiến cải tiến. Trong đó, nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng.

Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”: “Đòn bẩy” để người lao động phát huy khả năng

Việt Lâm |

Tính đến ngày 15.4, đã có hơn 630 thí sinh của Công đoàn Công Thương Việt Nam đăng ký 600 sáng kiến tham gia Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động. Trong 600 sáng kiến, có sáng kiến “Hệ thống cung cấp nguyên vật liệu và vận chuyển sản phẩm tự động bằng xe tự hành AGV và Robots forklift” của nhóm tác giả Xưởng LED - Điện tử và Thiết bị chiếu sáng thuộc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.