Khởi công ngôi trường “hội tụ những tấm lòng” dành cho con công nhân

LÊ TUYẾT |

“Tôi gọi Trường mầm non 28.7 là ngôi trường “hội tụ những tấm lòng”. Ở đây có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, sự kết nối của tổ chức công đoàn (CĐ) và đặc biệt là sự hỗ trợ của Cty CP Địa ốc Kim Oanh để tạo nên ngôi trường dành riêng cho con em công nhân (CN)”

Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tại lễ động thổ giai đoạn 2 Trường mầm non 28.7 tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát (Bình Dương) do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức vào ngày 8.12.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải gọi Trường mầm non 28.7 là ngôi trường “hội tụ những tấm lòng”
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải gọi Trường mầm non 28.7 là ngôi trường “hội tụ những tấm lòng”

Trường mầm non 28.7 là trường đầu tiên trong chuỗi các trường mầm non dành cho con CNLĐ mà Tổng LĐLĐVN chỉ đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động xây dựng trong các khu công nghiệp trên cả nước. Ngày khánh thành Trường Mầm non 28.7 (3.3.2015), lãnh đạo Tổng LĐLĐVN bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, Mạnh thường quân sẽ tiếp tục hỗ trợ để xây dựng, mở rộng để tạo chỗ học tập, vui chơi an toàn cho con em CN.

Thiết kế giai đoạn 2 Trường mầm non 28.7
Thiết kế giai đoạn 2 Trường mầm non 28.7

Trong lễ phát động Tháng CN và Tuần lễ Thanh niên CN tỉnh Bình Dương 2018, Cty CP Địa ốc Kim Oanh quyết định trao tặng 18 tỉ đồng để hoàn thành giai đoạn 2 Trường Mầm non 28.7. Ngày 8.12, giai đoạn 2 của trường chính thức khởi công với diện tích 8.646 m2 với các hạng mục được thực hiện bao gồm 10 phòng học, 1 phòng giáo dục thể chất, âm nhạc, nhà bếp, kho lương thực, nhà vệ sinh cho giáo viên, học sinh, cải tạo lại khu hành chính, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà xe cho giáo viên, phụ huynh, sân chơi cho trẻ… Dự kiến, khi giai đoạn 2 hoàn thành vào tháng 6.2019 sẽ tiếp nhận thêm 350 trẻ, hiện nay trường đang giữ 95 trẻ ở 3 nhóm lớp.

Ông Trần Thanh Hải và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh xem xét tổng thể thiết kế trường mầm non 28.7
Ông Trần Thanh Hải và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh xem xét tổng thể thiết kế trường mầm non 28.7

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Tổng giám đốc Cty CP Địa ốc Kim Oanh cho biết: “Trường mầm non 28.7 nhận trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi, theo thời gian làm việc của CN và đặc biệt có giữ thêm ngoài giờ. Đó là điều tôi rất trân trọng bởi chính điều này sẽ giúp anh chị em CN an tâm làm việc. Cũng là một người mẹ, khi biết nhiều chị em đến Bình Dương làm việc, góp sức cho Bình Dương phát triển nhưng cuộc sống gia đình, đặc biệt là tình mẹ con có những thiệt thòi khi phải gửi con về quê hoặc gửi con ở những cơ sở giữ trẻ không an toàn. Trong khả năng của mình, Cty CP Địa ốc Kim Oanh hỗ trợ để cùng với tổ chức CĐ, chính quyền tỉnh xây trường mầm non dành riêng cho con CN, hy vọng các chị em sẽ có chỗ gửi con an toàn và quan trọng là gần con mình hơn”.

Khi hoàn tất giai đoạn 2, trường sẽ mở rộng quy mô lên 500 cháu
Khi hoàn tất giai đoạn 2, trường sẽ mở rộng quy mô lên 500 cháu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Hải nhắc lại câu chuyện cách đây 3 năm trước, khi trường mầm non 28.7 khánh thành giai đoạn 1: “Lúc anh Năm Nhơn (ông Lê Thành Nhơn – nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương) đề xuất về 1 trường mầm non đầu tiên dành riêng cho con CN, chúng tôi đã rất tán thành. Tôi nói, muốn có 1 ngôi trường như vậy phải có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và sự đồng hành của các DN. Trường mầm non 28.7 ra đời trên nền tảng đó khi chính quyền tỉnh Bình Dương hỗ trợ khu đất rất đẹp, ngành giáo dục tiếp nhận trường và bố trí đội ngũ giáo viên, bảo mẫu chuyên nghiệp. Và hôm nay là sự chia sẻ của DN để xây trường. Đưa ngôi trường từ chỗ chưa hoàn thiện về số lớp do cơ sở vật chất hạn hẹp thành ngôi trường có thiết kế hiện đại, quy mô 500 cháu. Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN, tôi xin ghi nhận, cảm ơn tấm lòng của Cty CP Địa ốc Kim Oanh cũng như các DN đã đồng hành với tổ chức CĐ chăm lo cho đoàn viên, NLĐ”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải cảm ơn sự chia sẻ bà Đặng Thị Kim Oanh và Cty CP Địa ốc Kim Oanh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải cảm ơn sự chia sẻ bà Đặng Thị Kim Oanh và Cty CP Địa ốc Kim Oanh
LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp cho bài toán thiếu nhân viên nuôi dưỡng ở trường mầm non

HƯNG THƠ |

Từ ngày 1.1.2019, các trường mầm non công lập tại tỉnh Quảng Trị sẽ được bố trí nhân viên nuôi dưỡng. Các chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ được ngân sách chi trả hoặc xã hội hóa tùy theo điều kiện…

CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh tặng nhà ở “Mái ấm CĐ”

Phan Trần Đăng Đại - Ủy viên Ban Thường vụ CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh |

CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm và trao tặng nhà ở “Mái ấm CĐ” cho vợ chồng nhà giáo Ngọc Thanh - Giáo viên khiếm thị Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và Ngọc Anh - Giáo viên Trường THPT Gia Định.

CĐ Trường Tiểu học Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc) sôi động tháng 11

Trần Thị Duyên |

Trường Tiểu học Kim Long là trường chuẩn Quốc gia đầu tiên và là điểm sáng của ngành GDĐT của huyện Tam Dương. Trong những năm qua, nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường được nhà trường đặc biệt chú trọng với nhiều cách làm hay, phát huy được hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Giải pháp cho bài toán thiếu nhân viên nuôi dưỡng ở trường mầm non

HƯNG THƠ |

Từ ngày 1.1.2019, các trường mầm non công lập tại tỉnh Quảng Trị sẽ được bố trí nhân viên nuôi dưỡng. Các chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ được ngân sách chi trả hoặc xã hội hóa tùy theo điều kiện…

CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh tặng nhà ở “Mái ấm CĐ”

Phan Trần Đăng Đại - Ủy viên Ban Thường vụ CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh |

CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm và trao tặng nhà ở “Mái ấm CĐ” cho vợ chồng nhà giáo Ngọc Thanh - Giáo viên khiếm thị Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và Ngọc Anh - Giáo viên Trường THPT Gia Định.

CĐ Trường Tiểu học Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc) sôi động tháng 11

Trần Thị Duyên |

Trường Tiểu học Kim Long là trường chuẩn Quốc gia đầu tiên và là điểm sáng của ngành GDĐT của huyện Tam Dương. Trong những năm qua, nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường được nhà trường đặc biệt chú trọng với nhiều cách làm hay, phát huy được hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa.