Khởi công 2 Mái ấm Công đoàn vào ngày Quốc tế lao động

Lục Tùng |

Việc khởi công Mái ấm Công đoàn vào ngày Quốc tế lao động (1.5) để khởi động Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ Kiên Giang không chỉ mong muốn thể hiện sự quan tâm thiết thực, kịp thời cho người lao động khó khăn nhà ở, mà còn chuyển tải thông điệp tích cực đến toàn xã hội như lời kêu gọi: Hãy chung tay chăm lo cho người lao động.

Ngày 1.5, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt dẫn đầu đoàn công tác làm lễ khởi công Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên Công đoàn, gồm: Nguyễn Thị Mai, đoàn viên CĐCS Phòng Văn hóa – Thông tin TP. Rạch Giá và Lê Văn Thái, đoàn viên CĐCS Cơ quan Sở Lao động, thương binh - xã hội Kiên Giang.

Ông Trần Thanh Việt (phải) trao biển tượng trưng hỗ trợ 40 triệu đồng và quà tặng của LĐLĐ Kiên Giang cho đoàn viên Nguyễn Thị Mai. Ảnh: LT
Ông Trần Thanh Việt (phải) trao biển tượng trưng hỗ trợ 40 triệu đồng và quà tặng của LĐLĐ Kiên Giang cho đoàn viên Nguyễn Thị Mai. Ảnh: LT

Thay mặt LĐLĐ Kiên Giang, ông Trần Thanh Việt chia sẻ khó khăn, đồng thời động viên tinh thần, mong muốn 2 đoàn viên tiếp tục giữ vững tinh thần để lao động tốt, hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, đơn vị giao phó.

Dịp này, ông Trần Thanh Việt đã trao hỗ trợ mỗi đoàn viên 40 triệu đồng và quạt gió.

Phần còn lại từ căn nhà bị cháy của đoàn viên Nguyễn Thị Mai. Ảnh: LT
Phần còn lại từ căn nhà bị cháy của đoàn viên Nguyễn Thị Mai. Ảnh: LT
Đoàn viên Nguyễn Thị Mai một mình nuôi con nhỏ và cha, mẹ đã cao tuổi. Ảnh: LT
Đoàn viên Nguyễn Thị Mai một mình nuôi con nhỏ và cha, mẹ đã cao tuổi. Ảnh: LT

Đây là 2 đoàn viên thực sự khó khăn về nhà ở.

Cụ thể, đoàn viên Nguyễn Thị Mai (31 tuổi) có nhà tọa lạc tại ấp Bình Lạc, xã Minh Hòa, (huyện Châu Thành) vừa bị cháy rụi, gia cảnh lại đơn chiếc. Hiện chị Mai một mình nuôi con nhỏ và cha mẹ đã cao tuổi.

Còn đoàn viên Lê Văn Thái (57 tuổi) có nhà tọa lạc tại 46/2, Huỳnh Tịnh Của, khóm 2, phòng Vĩnh Thanh Vân (TP. Rạch Giá). Căn nhà rộng 36m2, được xây dựng lần đầu cách đây khoảng 60 năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Trần Thanh Việt trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn và quà tặng cho gia đình đoàn viên Lê Văn Thái. Ảnh: LT
Ông Trần Thanh Việt trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn và quà tặng cho gia đình đoàn viên Lê Văn Thái. Ảnh: LT

Ngoài việc thường xuyên bị dột ướt và ngập sâu mỗi khi trời mưa, nhiều bộ phận đã hư hỏng rất nguy hiểm. Thế nhưng nhiều năm qua, dù rất mong muốn sửa chữa, nhưng do gia cảnh khó khăn nên gia đình chưa có điều kiện. Hiện nguồn sống của gia đình chủ yếu từ thu nhập khoảng 3,7- 4 triệu đồng/tháng của ông Thái cộng với việc mua gánh, bán bưng của vợ ông...

Dịp này, ông Việt cũng nhắn nhủ các đoàn viên cùng gia đình giám sát quá trình thi công nhằm hạn chế tối đa lãng phí, đảm bảo chất lượng để sử dụng công trình lâu dài.

Lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang cùng gia đình đoàn viên Lê Văn Thái thực hiện nghi thức động thổ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: LT
Lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang cùng gia đình đoàn viên Lê Văn Thái thực hiện nghi thức động thổ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: LT

Lý giải về việc chọn ngày Quốc tế lao động 1.5 để khởi động chương trình Tháng Công nhân tỉnh Kiên Giang năm 2020, ông Trần Thanh Việt cho biết: “Đây là hoạt động nhằm hướng tới hai mục tiêu: Vừa thể hiện sự quan tâm thiết thực, kịp thời cho người lao động khó khăn nhà ở, vừa chuyển tải thông điệp tích cực đến toàn xã hội như lời kêu gọi: Hãy chung tay chăm lo cho người lao động”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Tháng công nhân thời có dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bạc Liêu  đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là tập trung hướng về cơ sở và người lao động (NLĐ) khó khăn. Bởi Tháng Công nhân năm nay diễn ra ngay thời điểm đại dịch COVID-19, tác động không nhỏ đến sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống, việc làm của NLĐ.

LĐLĐ Kiên Giang: Tiếp sức cho “lá chắn” phòng chống dịch biên giới

Lục Tùng |

Việc tổ chức đoàn công tác đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà những người làm công tác quản lý tại các điểm cách ly tập trung  ven biên của LĐLĐ Kiên Giang không chỉ thể hiện rõ nét chức năng chăm lo người lao động, mà còn như cuộc tiếp sức để những người chống dịch trên tuyến biên giới có thêm lửa nhiệt tình, vượt qua những thiếu thốn vật chất, hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

LĐLĐ Kiên Giang: Tặng 10.000 khẩu trang y tế cho đoàn viên, người lao động

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, động viên các LĐLĐ chung tay cùng các tổ chức, cơ quan chức năng phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, LĐLĐ trao tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn để các cấp Công đoàn có thêm điều kiện giúp đoàn viên, người lao động bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Bạc Liêu: Tháng công nhân thời có dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bạc Liêu  đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là tập trung hướng về cơ sở và người lao động (NLĐ) khó khăn. Bởi Tháng Công nhân năm nay diễn ra ngay thời điểm đại dịch COVID-19, tác động không nhỏ đến sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống, việc làm của NLĐ.

LĐLĐ Kiên Giang: Tiếp sức cho “lá chắn” phòng chống dịch biên giới

Lục Tùng |

Việc tổ chức đoàn công tác đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà những người làm công tác quản lý tại các điểm cách ly tập trung  ven biên của LĐLĐ Kiên Giang không chỉ thể hiện rõ nét chức năng chăm lo người lao động, mà còn như cuộc tiếp sức để những người chống dịch trên tuyến biên giới có thêm lửa nhiệt tình, vượt qua những thiếu thốn vật chất, hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

LĐLĐ Kiên Giang: Tặng 10.000 khẩu trang y tế cho đoàn viên, người lao động

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, động viên các LĐLĐ chung tay cùng các tổ chức, cơ quan chức năng phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, LĐLĐ trao tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn để các cấp Công đoàn có thêm điều kiện giúp đoàn viên, người lao động bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch.