Vụ “kỷ luật Trưởng phòng khám đa khoa khu vực số 5” tại Nha Trang, Khánh Hòa:

Khi tiếng nói của Công đoàn cơ sở “phát huy tác dụng”

Nhiệt Băng |

Sau nhiều tháng phản ánh, tập thể cán bộ, công nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực số 5 (thuộc Trung tâm Y tế Nha Trang, Khánh Hòa) đã nhận được kết quả xác minh sai phạm đối với bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng phòng khám. Dù tiếp tục chờ đợi xử lý, nhưng kết quả ban đầu đó phần nào giúp cán bộ, công nhân viên lấy lại tinh thần công tác. Những sai phạm được chỉ ra phải kể đến tiếng nói quan trọng, đầy trách nhiệm của Công đoàn cơ sở tại phòng khám này.

Tạo nhiều áp lực cho nhân viên cấp dưới

Ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, đã yêu cầu Trung tâm Y tế TP.Nha Trang tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định đối với bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng phòng khám khu vực số 5 vì liên quan đến các sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành phòng khám này.

Theo kết luận của Trung tâm Y tế TP.Nha Trang vào ngày 8.1, bà Trần Thị Thu Hà với tư cách là trưởng phòng khám khu vực số 5 chưa có lập trường công tâm trong công tác chỉ đạo, quản lý cũng như chưa nêu cao tinh thần tập thể mà có tư tưởng chia rẻ, bè phái; làm việc không khoa học, không đúng theo quy định của cơ quan; vi phạm nội quy làm việc và tiếp công dân không đúng quy định.

“Từ năm 2019, bà Hà lên làm trưởng phòng đã tao rất nhiều áp lực cho nhân viên cấp dưới. Không có tinh thần xây dựng, tập thể chia rẽ, nhân viên bè phái là có cơ sở” - kết quả xác minh của đoàn kiểm tra Trung tâm Y tế TP.Nha Trang khẳng định. Kết quả xác minh cũng chỉ ra, bà Hà đã tự ý thay đổi thủ quỹ Phòng khám đa khoa khu vực số 5. Từ kết quả xác minh, Trung tâm Y tế TP.Nha Trang xét thấy mức độ vi phạm của bà Hà chịu hình thức kỷ luật là khiển trách và điều chuyển công tác.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế TP.Nha Trang cũng đang xem xét, tiếp tục xử lý việc quản lý thu chi tài chính tại phòng khám này.

Chậm kỷ luật do... cận Tết và dịch COVID-19 (!)

Trước đó, tập thể cán bộ, nhân viên phòng khám khu vực số 5 đã gửi đơn tố cáo bà Hà nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành phòng khám. Tiếp nhận đơn tố cáo, Sở Y tế Khánh Hòa đã chỉ đạo Trung tâm Y tế TP.Nha Trang kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, sau kết luận xác minh, 2 tháng trôi qua, bà Hà vẫn chưa bị xử lý kỷ luật. Bà Phan Thị Tấn Huệ cho biết, với tư cách là Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng khám đa khoa khu vực số 5, bà đã lên tiếng tố cáo bà Hà để cán bộ, nhân viên phòng khám yên tâm công tác.

“Tuy vậy, việc xử lý kỷ luật bà Hà kéo dài 2 tháng nay khiến chúng tôi thêm bức xúc” - bà Huệ nói. Ông Lê Phán - Giám đốc Trung tâm Y tế Nha Trang cho biết: “Tôi không dung túng cho cái sai của cô Trần Thị Thu Hà, nhưng do vừa rồi cận Tết Nguyên đán và dịch COVID-19 nên chưa có thời gian xử lý kỷ luật. Quan điểm của tôi là sai thế nào sẽ xử lý như thế đó. Bản thân tôi với cương vị là người đứng đầu Trung tâm Y tế Nha Trang cũng phải chịu trách nhiệm”. Theo ông Phán, trong tuần sau, Trung tâm Y tế TP.Nha Trang sẽ lập hội đồng kỷ luật để tiến hành xử lý kỷ luật bà Hà theo quy định.

Ông Phán cho rằng, bản thân ông mong muốn bà Hà cần tập trung chăm lo công tác khám chữa bệnh cho người dân thật tốt, thay vì gây chia rẽ, bè phái như vậy.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Trên 1000 đoàn viên Đan Phượng hiến máu tình nguyện năm 2021

Hải Anh |

LĐLĐ huyện Đan Phượng (Hà Nội) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên huyện tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021 với chủ đề “Phòng chống COVID-19 - Đừng quên hiến máu” .

Bình Phước: Nữ đoàn viên Công đoàn duyên dáng trong tà áo dài đến làm việc

ĐINH VĂN |

Những ngày qua, tất cả nữ đoàn viên Công đoàn khối hành chính ở Bình Phước đều đến nơi làm việc đầy duyên dáng với trang phục áo dài truyền thống.

Hà Tĩnh: Công đoàn tặng quà cho nữ đoàn viên khó khăn

TRẦN TUẤN |

Nhân kỉ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, những ngày qua, nhiều công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp cùng công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh đã tặng quà cho các nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Trên 1000 đoàn viên Đan Phượng hiến máu tình nguyện năm 2021

Hải Anh |

LĐLĐ huyện Đan Phượng (Hà Nội) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên huyện tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021 với chủ đề “Phòng chống COVID-19 - Đừng quên hiến máu” .

Bình Phước: Nữ đoàn viên Công đoàn duyên dáng trong tà áo dài đến làm việc

ĐINH VĂN |

Những ngày qua, tất cả nữ đoàn viên Công đoàn khối hành chính ở Bình Phước đều đến nơi làm việc đầy duyên dáng với trang phục áo dài truyền thống.

Hà Tĩnh: Công đoàn tặng quà cho nữ đoàn viên khó khăn

TRẦN TUẤN |

Nhân kỉ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, những ngày qua, nhiều công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp cùng công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh đã tặng quà cho các nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.