Khi nào người dân nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng?

ANH THƯ |

Trao đổi với báo chí về việc khi nào người dân bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, phấn đấu về cơ bản sẽ thực hiện việc chi trả ngay trong tháng 4.

Cụ thể, bộ bước đầu sẽ áp dụng hỗ trợ với một số đối tượng như người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo trong tháng 4.

Đối tượng thụ hưởng từ chính sách bảo hiểm xã hội thì tuần này sẽ được triển khai.

Bên cạnh đó, với nhóm hộ kinh doanh cá thể bị tác động nêu trong Nghị quyết, bộ sẽ dựa trên kết quả đánh giá tình hình nộp thuế trong quý I/2020 để có thể triển khai việc hỗ trợ chính sách, minh bạch. Dự kiến, nhóm hộ kinh doanh trên sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay: “Tôi cũng đã trao đổi với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngay trong tuần này khi Thủ tướng ký quyết định về tiêu chí và cách làm thì đơn vị nào, cá nhân có đầy đủ thủ tục chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội có thể trả lời ngay. Như vậy, về cơ bản chính sách này sẽ được triển khai trong tháng 4, nhất là gói hỗ trợ thực hiện 1 lần và chi trọn gói".

Tuy nhiên, với nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, người lao động tự do và không có giao kết hợp đồng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói rằng, quy trình thực hiện hỗ trợ có thể chấp nhận thêm thời gian. Bởi việc thống kê danh sách của nhóm đối tượng trên cần triển khai đồng bộ qua hệ thống doanh nghiệp và việc xác nhận của chính quyền địa phương.

Trong 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, xác định hỗ trợ đối với lao động tự do là vấn đề rất khó bởi khó định lượng được cái tiêu chí, công việc. Tuy nhiên, đây lại là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất, tác động sâu nhất bởi đại dịch lần này.

Vì vậy, trong dự thảo Thông tư sẽ trình Thủ tướng vào ngày 15.4 này, Bộ cho biết, dự kiến gồm có 7 nhóm lao động tự do bao gồm: Những người bán hàng rong quà vặt, những người làm xe ôm, những người thu rác, bốc vác, bán vé số, những lao động trong lĩnh vực như nhà hàng, dịch vụ, ăn uống, chăm sóc sức khỏe…

Trên cơ sở những đối tượng như vậy, sau khi có Quyết định của Thủ tướng sẽ có Thông tư của Bộ sẽ chi tiết hóa lên một bước nữa để cho các địa phương dựa vào đó để khảo sát, đánh giá và lên danh sách cụ thể.

Theo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, có khoảng 20 triệu người thuộc 7 nhóm bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 sẽ được thụ hưởng.

7 nhóm đối tượng thụ hưởng, bao gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng chính sách ưu đãi hàng tháng; Đối tượng bảo trợ xã hội; Hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người lao động theo chế độ hợp đồng phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động tự do, không có giao kết hợp đồng; Người sử dụng lao động khó khăn về tài chính được vay 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương cho người lao động; Hộ kinh doanh cá thể thu nhập dưới 100 triệu bị ngừng kinh doanh theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Không bỏ sót lao động tự do khi rà soát

ANH THƯ |

Liên quan đến 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ trong Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 của Chính phủ, các chuyên gia cho rằng cần có sự rà soát kĩ lưỡng, không bỏ sót và trùng lặp đối tượng lao động tự do tại các địa phương.

Đối tượng lao động tự do nào được hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng?

ANH THƯ |

Dự kiến lao động tự do tập trung vào những công việc cơ bản như người bán hàng rong, quà vặt; lao động thu gom rác; người làm nghề bốc vác xe đẩy; lái xe môtô 2 bánh chở khách (xe ôm), xe xích lô... được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ.

Thủ tướng ký Nghị quyết thông qua gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Không bỏ sót lao động tự do khi rà soát

ANH THƯ |

Liên quan đến 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ trong Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 của Chính phủ, các chuyên gia cho rằng cần có sự rà soát kĩ lưỡng, không bỏ sót và trùng lặp đối tượng lao động tự do tại các địa phương.

Đối tượng lao động tự do nào được hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng?

ANH THƯ |

Dự kiến lao động tự do tập trung vào những công việc cơ bản như người bán hàng rong, quà vặt; lao động thu gom rác; người làm nghề bốc vác xe đẩy; lái xe môtô 2 bánh chở khách (xe ôm), xe xích lô... được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ.

Thủ tướng ký Nghị quyết thông qua gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.