Khi doanh nghiệp FDI có chi bộ Đảng và CĐCS mạnh

KỲ QUAN |

Không chỉ ủng hộ thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và chi bộ Đảng trong doanh nghiệp (DN), Cty còn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để chi bộ và CĐCS hoạt động. Về phía mình, chi bộ và CĐCS luôn thể hiện xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho cả công nhân lao động (CNLĐ) và DN, là hạt nhân xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Điều đó giúp DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phát triển ổn định.

Hai năm, đảng viên tăng gấp 3

Tháng 4 vừa qua, chi bộ Cty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Phương Đông (Cty Phương Đông, sản xuất bao bì nhựa, vốn FDI, Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2018-2020. Cty Phương Đông được thành lập năm 2012. Đến giữa năm 2016, chi bộ Cty được thành lập với 4 đảng viên. Mặc dù chưa tới 2 năm của nhiệm kỳ “lâm thời”, nhưng thành tích của chi bộ Cty Phương Đông thì không “lâm thời” chút nào. Trong chưa tới 2 năm đó, chi bộ đã 3 lần làm lễ phát triển đảng viên mới cho 6 CNLĐ. Cộng với 2 đoàn viên từ nơi khác chuyển về, số đoàn viên của Cty đã tăng lên 12, gấp 3 lần khi mới thành lập.

Ngay trước Đại hội lần thứ I, chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 3 CNLĐ ưu tú là Nguyễn Thị Kim Hương, Đặng Thành Nghĩa và Phạm Văn Quốc. Bí thư Chi bộ Cty Phương Đông - bà Mai Hồng Thúy - đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho 3 đảng viên mới. Đại diện Đảng ủy Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bến Tre - bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - đánh giá: Không chỉ tăng về số lượng đảng viên mà chi bộ Cty Phương Đông còn nâng chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò hạt nhân đoàn kết tại Cty; tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo niềm tin đối với CNLĐ và Ban giám đốc Cty, góp phần duy trì sự ổn định, phát triển của Cty.

100% số CNLĐ là đoàn viên công đoàn

Cty Phương Đông thành lập năm 2012 có tổng số lao động 430 người. Giống như nhiều Cty vốn đầu tư nước ngoài khác, khi mới vào hoạt động, bộ máy vận hành Cty gặp ít nhiều trục trặc do thói quen, suy nghĩ của CNLĐ tại chỗ và những người quản lý nước ngoài còn có độ “chênh”. Và chuyện lãn công - đình công đã không tránh khỏi. Theo gợi ý của LĐLĐ tỉnh Bến Tre, lãnh đạo Cty đã ủng hộ thành lập CĐCS tại Cty. Quan hệ lao động đã trở nên hài hòa hơn. Khi đại diện Đảng ủy các KCN tỉnh Bến Tre đến vận động thành lập chi bộ vào đầu năm 2016, lãnh đạo Cty nhanh chóng ủng hộ vì họ tin khi có chi bộ, mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp hơn lên.

Tại Cty Phương Đông, các đảng viên không phải sinh hoạt ngoài giờ làm việc hoặc vào ngày nghỉ. Họ được họp hội, sinh hoạt trong giờ làm việc và được lãnh lương bình thường. Vì vậy mà các cuộc sinh hoạt chi bộ luôn có 100% số đảng viên có mặt. Bên cạnh việc học tập, sinh hoạt về đường lối chủ trương của Đảng, các cuộc sinh hoạt chi bộ đều bàn về tình hình, mối quan hệ lao động tại đơn vị, điều kiện làm việc, cuộc sống của CNLĐ. Nghị quyết các cuộc sinh hoạt chi bộ được chuyển kịp thời đến lãnh đạo DN, từ đó mà những vấn đề phát sinh nhanh chóng được bàn bạc, giải quyết. CĐCS Cty cũng được tạo điều kiện thuận lợi tương tự để hoạt động. Trong thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị được đôi bên ký kết, có nhiều điều khoản có lợi hơn cho CNLĐ so với quy định của pháp luật. Từ đó “sức hút” của CĐCS Cty khá mạnh, 100% số CNLĐ đã tình nguyện gia nhập tổ chức CĐ.

Như nhiều hoạt động lớn khác của chi bộ Cty, lãnh đạo Cty Phương Đông đã đến dự Đại hội lần I nhiệm kỳ 2018-2020 của chi bộ và đánh giá rất cao vai trò của chi bộ Cty và các đảng viên. Đó là những người luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị, gương mẫu chấp hành quy chế, nội quy của DN, là tấm gương cho mọi người noi theo.

Một DN vốn đầu tư nước ngoài làm ăn nghiêm túc, tôn trọng pháp luật Việt Nam; một chi bộ Đảng được tạo điều kiện thuận lợi hoạt động, đóng vai trò hạt nhân đoàn kết trong Cty; một CĐCS hết lòng chăm lo đời sống CNLĐ, làm cầu nối vững chắc giữa CNLĐ và chủ DN. Đó là mô hình giúp DN có vốn đầu tư nước ngoài phát triển ổn định, không chỉ tại Cty Phương Đông, mà nhiều DN ở Bến Tre cũng đang hướng đến.

Bà Mai Hồng Thúy - Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch CĐCS Cty Phương Đông - cho biết, quý III năm nay, CĐCS Cty sẽ tổ chức Đại hội lần thứ II. Đại hội lần này, CĐCS Cty có thuận lợi là đã có Nghị quyết Đại hội chi bộ vừa mới diễn ra, giúp CĐCS có định hướng rõ ràng hơn.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.

Đội tuyển Việt Nam cần làm gì trên đất Thái?

TAM NGUYÊN |

Sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo và bản lĩnh của các cầu thủ là thứ đội tuyển Việt Nam cần…