Khi công đoàn làm nòng cốt thực hiện an toàn giao thông

KỲ QUAN |

Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và Ban An toàn giao thông tỉnh, trong số ít những tập thể, cá nhân được khen thưởng, có Công đoàn (CĐ) các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Tiền Giang và cá nhân bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chủ tịch CĐ các KCN - về những sáng kiến độc đáo giúp giảm tai nạn giao thông trong công nhân lao động.

Công đoàn vào cuộc

Đoạn QL1 dài hơn 70km chạy qua tỉnh Tiền Giang luôn là điểm nóng về tai nạn giao thông (TNGT) suốt mấy chục năm qua. Mặt đường hẹp, chất lượng xấu, có nhiều cầu hẹp, trong khi lượng xe lưu thông ngày càng tăng tạo áp lực lên tuyến đường độc đạo nối TPHCM với miền Tây này. Áp lực giao thông lên QL1 càng lớn hơn khi có nhiều KCN, cụm công nghiệp mọc lên dọc theo tuyến đường. Những lúc vào ca và tan ca, hàng chục nghìn CN, hàng trăm xe đưa rước CN tràn ra đường càng làm tăng áp lực giao thông trên QL1, đẩy TNGT tăng cao.

Trước tình hình trên, tháng 10.2014, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia đảm bảo trật tự ATGT. Chương trình được triển khai thực hiện đến các cấp CĐ trong toàn tỉnh và trở thành 1 trong những nội dung thi đua hàng năm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Số liệu tổng hợp của Ban ATGT tỉnh Tiền Giang cho thấy, tình hình TNGT trong 5 năm qua diễn biến theo chiều hướng tích cực. Số vụ TNGT (cùng với số người chết và bị thương) năm 2019 thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2015. Theo Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, tình hình TNGT trong tỉnh diễn biến tích cực nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp rất lớn của hệ thống CĐ trong tỉnh. Nhờ sự triển khai, thực hiện quyết liệt tuyên truyền thực hiện ATGT của tổ chức CĐ, TNGT trong CNLĐ ngày càng giảm mặc dù số lượng CNLĐ trong các KCN, cụm công nghiệp tăng nhiều lần.

Bài vè của chủ tịch công đoàn

Nhiều CĐ viên, CNLĐ làm việc trong các doanh nghiệp thuộc CĐ các KCN tỉnh Tiền Giang đều thuộc bài vè tuyên truyền về ATGT do họ thường được nghe đọc trong các cuộc tuyên truyền về ATGT. Bài vè có đoạn: “Lên xe ghi nhớ bạn ơi - Đội nón bảo hiểm, cài quai an toàn - Rượu bia kiên quyết chối từ - Không vượt đèn đỏ, phóng nhanh làm gì? - Gấp rút giây phút làm chi - Xảy ra tai nạn còn gì tương lai…”. Bài vè của một người viết nghiệp dư là Chủ tịch CĐ Các KCN tỉnh Tiền Giang - bà Nguyễn Thị Thùy Dương. Bài vè được nhiều CNLĐ nhớ, bởi bà Dương thường đọc nó sau mỗi cuộc tuyên truyền về ATGT cho CNLĐ.

Không chỉ vè, bà Dương trong 1 lần đi thăm 1 công nhân bị TNGT đang hấp hối tại bệnh viện, khi về nhà đã viết bài vọng cổ rất xúc động, nội dung nói về lời trăn trối của nạn nhân gửi lại chồng con… Với bài hát ấy, bà Dương từng làm nhiều CNLĐ rơi nước mắt tại các cuộc tuyên truyền về ATGT.

Trong 5 năm qua, CĐ các KCN Tiền Giang đã tổ chức hơn 300 cuộc tuyên truyền về ATGT cho hàng chục nghìn lượt CNLĐ. Cùng với việc tuyên truyền tập trung, CĐ các KCN Tiền Giang còn thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng khác như: Phát tờ rơi; làm video clip phát tại các cuộc họp và chiếu trên xe đưa rước công nhân; tổ chức hội thi về ATGT; đưa nội dung ATGT vào các cuộc sinh hoạt của CNLĐ trong các khu nhà trọ CN tự quản; nhắc nhở CNLĐ nam vào ngày phát lương không nhậu nhẹt lái xe nguy hiểm…

Những sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực về ATGT của CĐ các KCN Tiền Giang được cả LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và Ban ATGT tỉnh đánh giá rất cao. Cá nhân bà Dương và tập thể CĐ các KCN tỉnh đã được tuyên dương, khen thưởng về thành tích trên tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và Ban ATGT tỉnh vừa mới tổ chức.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn gắn kết doanh nghiệp và người lao động

Linh Nguyên |

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức công đoàn luôn có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động đánh giá, công đoàn trong đơn vị không chỉ cầu nối giữa họ và người lao động mà còn là người đồng hành không thể thiếu trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi trong CNVCLĐ năm 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 13.10, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi trong công nhân, viên chức lao động thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp chăm lo tốt: Người lao động sẽ đồng hành để cùng phát triển

Việt Lâm - Hùng Quang |

Những doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống, việc làm, thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT, BHYT cho người lao động (NLĐ) đều là những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển… Bởi, khi NLĐ được chăm lo tốt thì họ sẽ gắn bó, tâm huyết, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công đoàn gắn kết doanh nghiệp và người lao động

Linh Nguyên |

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức công đoàn luôn có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động đánh giá, công đoàn trong đơn vị không chỉ cầu nối giữa họ và người lao động mà còn là người đồng hành không thể thiếu trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi trong CNVCLĐ năm 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 13.10, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi trong công nhân, viên chức lao động thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp chăm lo tốt: Người lao động sẽ đồng hành để cùng phát triển

Việt Lâm - Hùng Quang |

Những doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống, việc làm, thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT, BHYT cho người lao động (NLĐ) đều là những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển… Bởi, khi NLĐ được chăm lo tốt thì họ sẽ gắn bó, tâm huyết, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.