Khi CĐCS là cầu nối giữa hiệu trưởng và giáo viên, nhân viên

Đỗ Đức Thiệm |

Với tổng số 52 đoàn viên công đoàn, trong đó có 47 đoàn viên nữ, từ lâu Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Tiểu học Nguyễn Trãi huyện Di Linh đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn của tỉnh Lâm Đồng.

Được đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua của huyện Di Linh và tỉnh Lâm Đồng, 5 năm qua (2015 -2020), Ban Chấp hành (BCH) CĐCS Trường luôn chú trọng phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các các ngày lễ lớn trong năm; chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, của đất nước và ngày truyền thống của Trường để thu hút và tạo động lực khích lệ đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

BCH CĐCS chủ động phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức các buổi thảo luận tạo không khí dân chủ, thoải mái để các đoàn viên được tham gia đóng góp xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá thi đua, cụ thể hóa nội dung của từng phong trào, từng đợt thi đua và tự nguyện đăng ký tham gia.

Trao đổi về kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CĐCS Trường, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Duy Huyên – Chủ tịch CĐCS chia sẻ: “Để có được thành quả về phong trào thi đua yêu nước của CĐCS như ngày hôm nay, BCH và bản thân tôi cũng phải trải qua quá trình vừa làm vừa học, học ở cấp trên – học ở đơn vị bạn – và hơn hết là học ngay chính ở đoàn viên của mình; bởi chính họ là người hiểu rõ nhất về công việc đang được phân công, hiểu rõ nhất về những tiềm năng và những mong muốn được ghi nhận, được tỏa sáng của bản thân. Câu hỏi lớn nhất luôn đặt ra với tôi và BCH đó là làm thể nào để cùng với Hiệu trưởng của Trường tổ chức được cho đoàn viên tham gia ngay từ bước lựa chọn phong trào thi đua, xây dựng nội dung tiêu chí đánh giá đến bình xét tôn vinh, khen thưởng... để đoàn viên thực sự trở thành người làm chủ trong phong trào thi đua.”

Có lẽ cũng từ những trăn trở của người cán bộ công đoàn tâm huyết như thầy Huyên và BCH CĐCS đã truyền lửa cho đoàn viên của Trường trong suốt 5 năm qua tích cực đóng góp cho phong trào thi đua của CĐCS gặt hái được nhiều thành quả lớn.

Cũng từ kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần xây dựng CĐCS 5 năm liên tục đạt vững mạnh tiêu biểu, được tặng Cờ thi đua toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh và Cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 5 năm liên tục, được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Chính Phủ.

Đỗ Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Lâm Đồng: Cấp tốc đưa vắc-xin phòng bạch hầu đến vùng có nguy cơ lây nhiễm

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu cho người dân ở các huyện giáp ranh với Đắk Lắk, Đắk Nông.

Nhà Văn hóa Lao động – mái nhà chung của công nhân lao động tỉnh Lâm Đồng

Đỗ Đức Thiệm |

Soi mình bên hồ Xuân Hương giữa trung tâm thành phố Đà Lạt thơ mộng, công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng được xây dựng với tổng diện tích công trình 4.200m2 trong khuôn viên đất 19.700m2 từ lâu đã trở thành mái nhà chung của đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn

Đỗ Đức Thiệm |

Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đòi hỏi tổ chức Công đoàn (CĐ) phải đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Lâm Đồng: Cấp tốc đưa vắc-xin phòng bạch hầu đến vùng có nguy cơ lây nhiễm

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu cho người dân ở các huyện giáp ranh với Đắk Lắk, Đắk Nông.

Nhà Văn hóa Lao động – mái nhà chung của công nhân lao động tỉnh Lâm Đồng

Đỗ Đức Thiệm |

Soi mình bên hồ Xuân Hương giữa trung tâm thành phố Đà Lạt thơ mộng, công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng được xây dựng với tổng diện tích công trình 4.200m2 trong khuôn viên đất 19.700m2 từ lâu đã trở thành mái nhà chung của đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn

Đỗ Đức Thiệm |

Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đòi hỏi tổ chức Công đoàn (CĐ) phải đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.