Khen thưởng thợ mỏ Quảng Ninh vì hành động dũng cảm

Trần Ngọc Duy |

Thợ mỏ Nguyễn Đăng Vỹ cùng con trai học lớp 5 đang tắm biển tại Bãi tắm cọc 8 Hòn Gai – thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bất ngờ nghe thấy tiếng truy hô có người bị đuối nước, nên đã cùng các đồng đội là những thợ mỏ, khách tắm biển lập tức tìm kiếm và cứu sống 1 nạn nhân là Nguyễn Hữu Thắng (18 tuổi) bị đuối nước.

Ngày 24.6, Công ty than Hòn Gai - TKV đã tiến hành khen thưởng đột xuất tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” cho đảng viên, thợ lò Nguyễn Đăng Vỹ, Bí thư Chi bộ, Phó Quản đốc phân xưởng thông gió - thoát nước của đơn vị.

Cùng với đó Công đoàn than Hòn Gai cung tặng giấy khen đột xuất cho đoàn viên công đoàn Nguyễn Đăng Vỹ và Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp Trung ương và Đoàn thanh niên TKV đã tặng bằng khen, giấy khen cho các đoàn viên Hoàng Đức Quyền ở Trung tâm cấp cứu mỏ vì có thành tích đột xuất.

Trước đó, ngày 21.6, anh Nguyễn Đăng Vỹ cùng con trai học lớp 5 đang tắm biển tại Bãi tắm Cọc 8 Hòn Gai, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) thì nghe thấy tiếng truy hô có người bị đuối nước. Chỉ kịp bảo con trai vào bờ, ngay lập tức anh lao tới khu vực có người bị nạn, cùng với một thanh niên người Angieri dạy Tiếng Anh ở Hạ Long tìm kiếm nạn nhân. Vì nước sâu khoảng 2,5 mét nên phải lặn xuống tìm và đã đưa nạn nhân lên khỏi mặt nước. Vào lúc này, nạn nhân đã ngừng thở, người mềm, tím tái toàn thân.

Được sự hỗ trợ của anh Hoàng Đức Quyền cũng đang tắm biển phía ngoài bơi vào ứng cứu và anh Bùi Quang Siêu, bảo vệ của Công ty CP than Hà Lầm cùng người thanh niên quốc tịch Algeria, anh Vỹ vác ngược nạn nhân lên vai và chạy dọc bờ biển để nước trong dạ dày chảy ra, sau đó đặt nạn nhân nằm xuống làm các động tác cấp cứu hô hấp.

Thợ mỏ Anh Nguyễn Đăng Vỹ chia sẻ: Bản thân là Đội trưởng đội cấp cứu mỏ bán chuyên của Công ty Than Hòn Gai và có thời gian làm việc ở Trung tâm cấp cứu mỏ nên anh Vỹ và anh Quyền, đội viên cấp cứu mỏ chuyên nghiệp củaTrung tâm cấp cứu mỏ biết nhau. Khi thấy anh Quyền, anh Vỹ rất yên tâm nên đã cùng hỗ trợ nhau để cấp cứu nạn nhân. Do được đào tạo kỹ năng và luyện tập cũng như đã từng tham gia cấp cứu nạn nhân nên anh Quyền đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo cấp cứu nạn nhân.
Thợ mỏ Nguyễn Đăng Vỹ (thứ 2 bên trái sang) và thợ mỏ Hoàng Đức Quyền cùng 2 người tham gia cứu hộ nạn nhân đuối nước tại Bãi tắm cọc 8 Hòn Gai – thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vào ngày 21.6. Ảnh: CTV
Thợ mỏ Nguyễn Đăng Vỹ (thứ 2 bên trái sang) và thợ mỏ Hoàng Đức Quyền cùng 2 người tham gia cứu hộ nạn nhân đuối nước tại Bãi tắm cọc 8 Hòn Gai – thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vào ngày 21.6. Ảnh: CTV

Vào lúc đó, anh Vỹ đã không ngần ngại dùng miệng để ghé vào miệng nạn nhân hút sạch cát và các dị vật, tạp chất trong miệng, thực hiện vệ sinh khoang miệng của nạn nhân và hà hơi thổi ngạt, ép tim được khoảng 5 chu kỳ và đặt nghiêng mặt nạn nhân. Rất mừng, sau nhiều phút chạy đua với tử thần, nạn nhân đã ộc được hết nước trong dạ dày, dần hồi tỉnh và có dấu hiệu thở, tim đập trở lại.

Ngay sau khi xe cấp cứu có mặt, bằng kinh nghiệm, nhận thấy nạn nhân vẫn có dấu hiệu thiếu ô xi, thở còn yếu nên anh Vỹ bảo với anh Quyền không đưa lên xe vội mà tiếp tục kiên trì hô hấp nhân tạo tiếp đến khi nạn nhân cử động được. Khi anh Vỹ kiểm tra thấy mạnh đập trở lại mới đưa nạn nhân lên xe cấp cứu chở lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Người được cứu sống kịp thời là em Nguyễn Hữu Thắng (18 tuổi, ở phường Hà Tu, thành phố Hạ Long). Tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh, em Nguyễn Hữu Thắng lúc này sức khỏe đã ổn định và đi lại bình thường. Chia sẻ về vụ việc, em Thắng cho biết, nếu không may mắn gặp các anh Thắng và Quyền và những người khác thì giờ này em đã không còn được đứng đây cùng với mẹ. “Em và gia đình coi các anh ấy là những anh hùng giữa đời thường, hành động dũng cảm của những chiến sỹ thợ mỏ đã giành lại sự sống cho em” - nạn nhân xúc động nói.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Dành cho thợ mỏ một cái Tết vẹn trọn niềm vui

Trần Ngọc Duy |

Mặc dù là một năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng ngành Than vẫn dành đủ nguồn lực tập trung chăm lo Tết chu đáo đến hàng vạn người lao động và thợ mỏ. Những ngày cuối tháng 1.2021, tại vùng than tỉnh Quảng Ninh và thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đồng loạt tổ chức Tết thợ mỏ 2021 cho hàng nghìn công nhân lao động của 80 đơn vị, Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ngành Than lo cho 10.000 thợ mỏ ở lại Quảng Ninh đón tết do dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngành Than ở ngoại tỉnh và những vùng phong tỏa dịch COVID-19 ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm thợ mỏ ở lại ăn tết

Trần Ngọc Duy |

Nhằm động viên các công nhân, cán bộ ngành than là người tỉnh ngoài đang ở lại ăn tết tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo UBND tỉnh đã đến thăm, động viên và chúc tết cán bộ, công nhân ở lại ăn tết tại Công ty than Dương Huy vào trưa ngày 11.2 (tức 30 tết).

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Dành cho thợ mỏ một cái Tết vẹn trọn niềm vui

Trần Ngọc Duy |

Mặc dù là một năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng ngành Than vẫn dành đủ nguồn lực tập trung chăm lo Tết chu đáo đến hàng vạn người lao động và thợ mỏ. Những ngày cuối tháng 1.2021, tại vùng than tỉnh Quảng Ninh và thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đồng loạt tổ chức Tết thợ mỏ 2021 cho hàng nghìn công nhân lao động của 80 đơn vị, Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ngành Than lo cho 10.000 thợ mỏ ở lại Quảng Ninh đón tết do dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngành Than ở ngoại tỉnh và những vùng phong tỏa dịch COVID-19 ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm thợ mỏ ở lại ăn tết

Trần Ngọc Duy |

Nhằm động viên các công nhân, cán bộ ngành than là người tỉnh ngoài đang ở lại ăn tết tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo UBND tỉnh đã đến thăm, động viên và chúc tết cán bộ, công nhân ở lại ăn tết tại Công ty than Dương Huy vào trưa ngày 11.2 (tức 30 tết).