LĐLĐ tỉnh Lai Châu:

Khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi

Như Quỳnh |

Chiều 30.8, LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các thầy cô giáo có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2018 – 2019. Các đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự buổi lễ.

Trong năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 20 học sinh của các trường trung học phổ thông trong tỉnh dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, kết quả có 9 em đạt giải (2 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích) các em học sinh đạt giải đều là học sinh trường Chuyên Lê Quý Đôn. Hiện nay các em đang theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Học viện Tài chính, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội; trên 500 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (từ lớp 8 đến lớp 12).

Đồng chí Giàng A Tính – UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho các cháu học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia năm học 2018 – 2019
Đồng chí Giàng A Tính – UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho các cháu học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia năm học 2018 – 2019

Để đóng góp vào những thành công trên, phải kể đến các thầy, cô giáo các trường THCS, THPT toàn tỉnh, trong đó tiêu biểu là 9 thầy, cô giáo của trương THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã luôn tận tình, sáng tạo, truyền lửa cho các học trò của mình. Các thầy cô giáo đều là những người có năng lực, sáng tạo, giàu kinh nghiệm, tâm huyết trong công tác giảng dạy luôn quan tâm, dìu dắt để các em có những kết quả đáng phấn khởi, tự hào trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2018 – 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (ngoài cùng bên phải)  và đồng chí Đồng Thị Nghĩa – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho các cháu học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018 – 2019.
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Đồng Thị Nghĩa – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho các cháu học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018 – 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh mong muốn Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành CĐCS các nhà trường và trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, phát động, tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Dạy tốt, học tốt”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…bằng những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, đến từng đoàn viên, CNVCLĐ. Mong các thầy, cô giáo bằng kiến thức, tài năng, kinh nghiệm và nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người” nỗ lực cống hiến đạt kết quả cao hơn trong công tác giảng dạy nói chung và bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2019 – 2020 nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng với những thành tích đạt được của các học sinh, các thầy, cô giáo trong năm học vừa qua.

Đồng chí Giàng A Tính nhấn mạnh, kết quả mà các em học sinh và các thầy, cô đạt được trong năm học này sẽ tạo ra một nền tảng mới cho ngành giáo dục của tỉnh phát triển. Đồng thời, đồng chí đánh giá cao chương trình gặp mặt, biểu dương học sinh giỏi là con em CNVCLĐ do LĐLĐ tỉnh tổ chức. Đây là một hoạt động ý nghĩa, qua đó động viên kịp thời phong trào thi đua học tập, giảng dạy của các thầy, cô giáo và học sinh trong tỉnh...

Tại buổi lễ, đã tuyên dương, khen thưởng đối với 9 học sinh là con đoàn viên, CNVCLĐ và 9 thầy, cô giáo đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2018 – 2019; 12 học sinh là con đoàn viên, CNVCLĐ là học sinh nghèo vượt khó đạt giải trong kỳ thi học giỏi cấp tỉnh năm học 2018 – 2019.

Như Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao 4 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Chu Hiền |

Vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến thăm và bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới

P.V |

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên - cho biết, công tác phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là một trong những nội dung hoạt động được LĐLĐ tỉnh quan tâm.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Tặng quà cho 3 trường học xã Căn Co - huyện Sìn Hồ

Như Quỳnh |

Ngày 27.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh tỉnh Lai Châu trao cặp phao cho học sinh, tặng quà cho các trường học, thăm hỏi tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Trung học cơ sở, trường Tiểu học, trường Mầm non xã Căn Co nhân dịp các trường chuẩn bị bước vào năm học mới.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao 4 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Chu Hiền |

Vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến thăm và bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới

P.V |

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên - cho biết, công tác phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là một trong những nội dung hoạt động được LĐLĐ tỉnh quan tâm.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Tặng quà cho 3 trường học xã Căn Co - huyện Sìn Hồ

Như Quỳnh |

Ngày 27.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh tỉnh Lai Châu trao cặp phao cho học sinh, tặng quà cho các trường học, thăm hỏi tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Trung học cơ sở, trường Tiểu học, trường Mầm non xã Căn Co nhân dịp các trường chuẩn bị bước vào năm học mới.