"Khát" nhân lực sau tết, nhiều doanh nghiệp ráo riết tuyển dụng

Tùng Giang - Quế Chi |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều công ty, đơn vị tại các khu công nghiệp ráo riết tuyển dụng. Tuy nhiên, tình trạng thưa thớt người lao động đến các điểm thông báo ứng tuyển khiến không ít doanh nghiệp lo lắng.

Ngày 11.2, theo ghi nhận của phóng viên tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), nhu cầu tìm kiếm nhân sự của doanh nghiệp đang tăng cao, nhiều chỉ tiêu tuyển dụng được đưa ra với mức lương và đãi ngộ hấp dẫn.

Người lao động tìm đến Bảng tin tuyển dụng tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long khá thưa thớt. Ảnh: TG.
Người lao động tìm đến Bảng tin tuyển dụng tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long khá thưa thớt. Ảnh: TG.

Cụ thể, trên Bảng tin tuyển dụng đặt tại vị trí gần cổng ra vào Khu công nghiệp dày đặc các thông báo tuyển công nhân. Hàng chục tờ thông báo tuyển dụng mô tả chi tiết, điều kiện ứng tuyển, mức lương hay số lượng tuyển dụng.

Có mặt tại bảng thông báo tuyển dụng, chị Lương Thu Hiền (sinh năm 1991, trú tại Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Tôi đang tìm một công việc thời gian làm 8 tiếng/ngày, mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng, còn nếu tăng ca thì thu nhập ở mức cao hơn. Tôi cũng rất mong muốn được tăng ca để có thêm tiền trang trải cuộc sống", chị Hiền bộc bạch.

Chị Lương Thu Hiền mong tìm được công việc phù hợp, có xe đưa đón công nhân. Ảnh: TG.
Chị Lương Thu Hiền mong tìm được công việc phù hợp, có xe đưa đón công nhân. Ảnh: TG.

Cũng theo chị Hiền, trước đây chị làm ở Công ty Goldsun Việt Nam, nhưng vì vướng con nhỏ, chị không thể đáp ứng được thời gian tăng ca của công ty nên phải nghỉ việc. Nay cháu đã được gửi về quê cho ông bà chăm giúp nên chị Hiền muốn tìm một công việc mới có xe đưa đón, vì bản thân ở xa Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Chị Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1993, trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: "Trước đây mình làm thuê ở ngoài nên không có chệ độ gì. Vì vậy, mình mong muốn đi làm tại một công ty được trả lương thưởng, phúc lợi rõ ràng, được đóng bảo hiểm".

Bảng tuyển dụng chi chít thông báo tuyển công nhân lao động. Ảnh: TG.
Bảng tuyển dụng chi chít thông báo tuyển công nhân lao động. Ảnh: TG.
Bảng tuyển dụng chi chít thông báo tuyển công nhân lao động. Ảnh: TG.

Theo chị Thoa, do được người thân giới thiệu nên chị đến Khu công nghiệp Bắc Thăng Long tham gia ứng tuyển. Bên cạnh đó, chị sẽ giới thiệu việc làm cho người thân nếu tìm được công việc phù hợp.

Trao đổi với Lao Động, anh N.N.B (sinh năm 1992, là nhân viên tại bảng tuyển dụng Khu công nghiệp Bắc Thăng Long) thông tin, ra tết, các doanh nghiệp thông báo tuyển dụng rất nhiều, lượng người quan tâm tập trung đông nhất lúc 14h30 đến 16h30, còn lại khá thưa thớt.

Người lao động thưa thớt tìm việc sau Tết tại các điểm tìm kiếm việc làm. Ảnh: TG.
Người lao động thưa thớt tìm việc sau Tết tại các điểm tìm kiếm việc làm. Ảnh: TG.

"Doanh nghiệp đầu năm cũng rất khát nhân lực. Như Công ty Sumitomo để thu hút lao động đã trang bị xe đưa đón ứng viên ngay tại bảng tuyển dụng bên ngoại khu công nghiệp để ứng viên di chuyển thuận tiện vào bên trong khu phỏng vấn", anh B nói.

Ảnh: TG.
Doanh nghiệp đầu năm cũng rất khát nhân lực. Ảnh: TG.

Theo tìm hiểu, sức nóng tuyển dụng không chỉ ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Thanh Bình – Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Hệ thống Dây dẫn Sumi Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam) nhận định: “Năm trước, Công ty không tuyển dụng mà vẫn có người đến đăng ký, năm nay thì ngược lại. Có thể do người lao động còn đang e ngại dịch viêm phổi do virus Corona nên họ hạn chế đi lại, chờ đợi một thời gian nữa mới đi kiếm việc”.

Ông Bình cho hay, trước mức lương hấp dẫn để tuyển dụng lao động, công ty đã đẩy thông tin lên các trang mạng xã hội. Đồng thời, thông tin tuyển dụng cũng được đọc qua loa của xã, phường để người dân dễ dàng nắm bắt.

Tùng Giang - Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 11 (khoá XII)

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 11.2, thực hiện chương trình làm việc năm 2020, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.

Bảo vệ quyền lợi người lao động: Bắt đầu từ công tác tuyên truyền

Kiều Vũ |

Trong một cuộc tọa đàm gần đây do Tổng LĐLĐVN tổ chức, sau khi phân tích về những hạn chế của Luật Bảo hiểm xã hội có ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động, TS. Nguyễn Huy Khoa (Trường Đại học Công đoàn) đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Kiểm tra công tác phòng dịch virus Corona ở các doanh nghiệp

HƯNG THƠ |

Các doanh nghiệp có đông người lao động làm việc ở tỉnh Quảng Trị phần lớn tự áp dụng các biện pháp để phòng chống dịch virus Corona.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 11 (khoá XII)

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 11.2, thực hiện chương trình làm việc năm 2020, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.

Bảo vệ quyền lợi người lao động: Bắt đầu từ công tác tuyên truyền

Kiều Vũ |

Trong một cuộc tọa đàm gần đây do Tổng LĐLĐVN tổ chức, sau khi phân tích về những hạn chế của Luật Bảo hiểm xã hội có ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động, TS. Nguyễn Huy Khoa (Trường Đại học Công đoàn) đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Kiểm tra công tác phòng dịch virus Corona ở các doanh nghiệp

HƯNG THƠ |

Các doanh nghiệp có đông người lao động làm việc ở tỉnh Quảng Trị phần lớn tự áp dụng các biện pháp để phòng chống dịch virus Corona.