Khát lao động vì công nhân phải nghỉ làm để trông con

Nam Dương - Chân Phúc |

Chị Nguyễn Thị Nhung - CN bộ phận sản xuất dây điện ôtô của Cty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung 1, TP.Thủ Đức, TPHCM) - ở khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đi làm được khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng, nếu tăng ca được gần 10 triệu đồng. Chồng chị làm thợ điện tự do, có việc đều thu nhập chừng 8 triệu đồng/tháng.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, 3 con chị (8, 6 và 2 tuổi) đều đi học nên cả hai vợ chồng đều yên tâm đi làm, thu nhập đủ cho cả gia đình sinh sống. Từ khi dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, chồng chị Nhung thất nghiệp; nay dịch lắng thì các con chưa được đến trường nên anh phải ở nhà trông con. Cuộc sống cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào tiền lương của chị Nhung.

Gần nhà chị Nhung là phòng trọ của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Chà, CN Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM) ở đường Hoàng Hữu Nam, TP.Thủ Đức cũng phải nghỉ ở nhà hưởng 70% lương cơ bản để trông 2 con. Đầu tháng 10 vừa qua, Cty hoạt động bình thường trở lại, nhưng vì trường học chưa mở cửa, chị Chà phải xin nghỉ việc không hưởng lương để ở nhà trông con. Không may, mới đây chồng chị nhiễm COVID-19 và phải đi cách ly, cuộc sống gia đình khó khăn chưa từng thấy.

“Giờ chỉ mong cho các con sớm được đến trường trở lại thì mình mới yên tâm đi làm việc” - chị Chà nói.

Cũng giống như chị Chà, chị Trần Thị Trà My - CN xưởng may 6, Cty CP Dệt may và Đầu tư thương mại Thành Công (KCN Tân Bình) - từ đầu tháng 10 cũng phải xin nghỉ việc không hưởng lương để trông 2 con nhỏ 7 tuổi và gần 10 tháng. Chị My cho biết, cả hai vợ chồng đều quê ở huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) nên không có ông bà để nhờ cậy trông cháu.

“Mấy tháng trước dịch, chồng tôi đã thất nghiệp phải đi làm thợ sắt để kiếm tiền. Giờ chồng tôi có việc đi làm trở lại nhưng vì không có ai trông con nên tôi phải nghỉ việc” - chị My buồn bã nói.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam - cho hay, bình thường, nhà trẻ của công ty vẫn nuôi giữ hơn 700 cháu dưới 6 tuổi là con công nhân. Đến nay, nhà trẻ vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.

Ngoài ra, còn nhiều công nhân có con học tiểu học, còn nhỏ không thể tự ở nhà một mình được, nên có nhiều người còn phải nghỉ việc để trông con, trong khi cuộc sống của họ đã rất khó khăn khi phải nghỉ việc dài ngày trước đây.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch Công đoàn Cty Nissei Electric Việt Nam - kiến nghị: “Cả chính quyền và doanh nghiệp đều mong muốn CN đi làm ổn định trở lại để khôi phục sản xuất, nhưng do nhiều người có con nhỏ không gửi ở đâu được, vì vậy không thể đi làm, cuộc sống của họ rất khó khăn, còn doanh nghiệp thì thiếu hụt lực lượng lao động. Vì vậy, mong sao Nhà nước sớm cho các trường học hoạt động trở lại, CN có nơi gửi con thì mới yên tâm đi làm, đóng góp cho phát triển kinh tế”.

Nam Dương - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Vì sao người lao động không dám nghỉ làm thêm?

Bảo Hân |

Nhiều công nhân, dù đôi khi rất muốn nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, cũng không dám nghỉ làm thêm do những áp lực họ gặp phải trong cuộc sống...

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Vì sao người lao động không dám nghỉ làm thêm?

Bảo Hân |

Nhiều công nhân, dù đôi khi rất muốn nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, cũng không dám nghỉ làm thêm do những áp lực họ gặp phải trong cuộc sống...