Khảo sát tình hình thực hiện Luật Công đoàn tại Công đoàn Y tế Việt Nam

Bảo Hân |

Chiều 6.10, ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012 tại Công đoàn Y tế Việt Nam.

Theo dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012 của Công đoàn Y tế Việt Nam, ngay sau khi luật này có hiệu lực, Công đoàn Y tế Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập và triển khai Luật Công đoàn 2012 cho toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt.

Đồng thời, có văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các buổi tuyên truyền về những nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới đã được sửa đổi trong Luật Công đoàn 2012 cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú.

Trong thực hiện quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, về công tác phát triển đoàn viên, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Công đoàn Y tế Việt Nam đã nghiêm túc tổ chức thực hiện với nhiều hình thức và biện pháp tích cực.

Cuối năm 2012, Công đoàn Y tế Việt Nam có 35.147 đoàn viên thì tính đến tháng 5.2022, số đoàn viên Công đoàn Y tế Việt Nam là 50.199 (tăng thêm 15.052 đoàn viên)…

Bên cạnh nêu lên những kết quả đạt được, Công đoàn Y tế Việt Nam còn nhìn nhận những hạn chế trong thực hiện Luật Công đoàn 2012; đồng thời đưa ra những đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn.

Trước đó, trong sáng 6.10, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khảo sát tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012 tại 2 công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam.

Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết, để chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập một số đoàn khảo sát để đánh giá tình hình 10 năm thực hiện.

Mục đích của đoàn là khảo sát những mặt được, chỉ ra những mặt không còn phù hợp để nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội sửa Luật Công đoàn. Kết quả thực hiện cũng như các đề xuất, kiến nghị của Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ góp phần phục vụ công tác điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn trong thời gian tới.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012

Hà Anh |

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-TLĐ ngày 30.5.2022 về triển khai thực hiện các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012; Kế hoạch 215/KH-TLĐ ngày 2.6.2022 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, Tổng LĐLĐVN vừa ban hành Kế hoạch truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Kế hoạch).

Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012

Q.Chi |

Nhằm khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012, trong 2 ngày 3 - 4.10, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm trưởng đoàn có buổi làm việc với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở và Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Ghi nhận đóng góp của công đoàn cơ sở trong quá trình sửa Luật Công đoàn

Nam Dương |

TPHCM - Tại buổi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 của Tổng LĐLĐ Việt Nam vào sáng 29.9, ông Trịnh Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí – Xây dựng – Thương mại Đại Dũng (huyện Bình Chánh, TPHCM) – khẳng định đã có công đoàn, thêm tổ chức đại diện NLĐ ở doanh nghiệp là không phù hợp. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh chủ trì buổi làm việc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng LĐLĐVN truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012

Hà Anh |

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-TLĐ ngày 30.5.2022 về triển khai thực hiện các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012; Kế hoạch 215/KH-TLĐ ngày 2.6.2022 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, Tổng LĐLĐVN vừa ban hành Kế hoạch truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Kế hoạch).

Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012

Q.Chi |

Nhằm khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012, trong 2 ngày 3 - 4.10, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm trưởng đoàn có buổi làm việc với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở và Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Ghi nhận đóng góp của công đoàn cơ sở trong quá trình sửa Luật Công đoàn

Nam Dương |

TPHCM - Tại buổi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 của Tổng LĐLĐ Việt Nam vào sáng 29.9, ông Trịnh Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí – Xây dựng – Thương mại Đại Dũng (huyện Bình Chánh, TPHCM) – khẳng định đã có công đoàn, thêm tổ chức đại diện NLĐ ở doanh nghiệp là không phù hợp. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh chủ trì buổi làm việc.