Khảo sát, thu thập thông tin, đề xuất giải pháp hỗ trợ lao động nữ di cư

Mỹ Hạnh - Cẩm Tú |

Ngày 27.6, tại khu Công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức khảo sát thực trạng đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ di cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023.

Phó Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thu Phương làm trưởng đoàn cùng các cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh An Giang, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh.

Tại An Giang, đoàn đã thực hiện khảo sát bằng phiếu hỏi trực tiếp cho các đối tượng cán bộ quán lý doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cơ sở và 90 công nhân lao động nữ tại 3 doanh nghiệp FDI đại diện cho trên 11.000 nữ công nhân lao động tại khu công nghiệp.

Các phiếu hỏi tập trung vào thực trạng, việc làm; thực trạng về đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con và dự định tương lại của lao động nữ di cư. Cán bộ khảo sát còn hỏi thêm thông tin chuyên sâu về đời sống, việc làm cùng những tâm tư, nguyện vọng cũng như những đề xuất kiến nghị của nữ công nhân lao động đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công nhân lao động tham gia thực hiện phiếu khảo sát của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Cẩm Tú
Công nhân lao động tham gia thực hiện phiếu khảo sát với sự hỗ trợ của cán bộ Công đoàn. Ảnh: Cẩm Tú

Qua 1 ngày làm việc trực tiếp, hầu hết nữ công nhân, cán bộ Công đoàn đều bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động, nhất trong điều kiện lao động nữ gặp rất nhiều khó khăn về đời sống, việc làm.

Việc khảo sát lần này nhằm nắm thực trạng tình hình đời sống, việc làm, các chế độ chính sách của công ty, đặc biệt là lao động nữ di cư, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và đang ở trọ để Tổng LĐLĐ Việt Nam có căn cứ đề xuất, tham gia xây dựng các chính sách đối với lao động nữ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 của tổ chức Công đoàn và đề xuất giải pháp hỗ trợ lao động nữ di cư trong việc chăm sóc, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Mỹ Hạnh - Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát thực trạng đời sống của lao động nữ ở Thừa Thiên Huế

HOÀNG HIỀN |

HUẾ - Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa phối hợp với LĐLĐ Thừa Thiên Huế khảo sát thực trạng đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ Thừa Thiên Huế.

Khảo sát mô hình Cabin vắt, trữ sữa tại doanh nghiệp

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng khảo sát mô hình Cabin vắt, trữ sữa tại doanh nghiệp.

Khảo sát thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động ngành Dệt May Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã thành lập Đoàn, tổ chức khảo sát việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023; chấm điểm phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2022 tại 10 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Cục Đường bộ cũng phải “kêu khổ” về con đường qua cổng cơ quan

Hiếu Anh |

Cục Đường bộ Việt Nam nhiều lần phải gửi văn bản đến các cơ quan của Hà Nội nhằm xử lý con đường “đau khổ” chạy qua trụ sở. Nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Công ty Haprosimex đã trả hết số tiền nợ BHXH của người lao động

Hà Anh |

Ngày 28.6, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex (số 22, phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp tục trả khoản nợ bảo hiểm xã hội của người lao động mà công ty nợ từ tháng 7.2011 đến nay.

Nghi vấn lộ đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 khiến thí sinh ái ngại

Trang Hà - Vũ Linh |

Ngay trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 28.6, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh được cho là đề chính thức môn thi này. Nghi vấn lộ đề khiến nhiều thí sinh lo lắng, ái ngại về công tác quản lý tại điểm thi.

Hà Nội đón lượng khách quốc tế cao gấp 7 lần cùng kỳ 2022

Chí Long |

Hà Nội đón khoảng 2,21 triệu lượt khách trong tháng 6, tăng 5% so với cùng kỳ 2022, tăng 10% so với tháng 5.2023, theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố.

Nước sông ô nhiễm, gần 200 con thiên nga ở sông Tam Bạc chết dần, chết mòn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Nhằm tạo cảnh quan sinh động thu hút du khách, trong 2 năm 2019, 2020, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Khảo sát thực trạng đời sống của lao động nữ ở Thừa Thiên Huế

HOÀNG HIỀN |

HUẾ - Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa phối hợp với LĐLĐ Thừa Thiên Huế khảo sát thực trạng đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ Thừa Thiên Huế.

Khảo sát mô hình Cabin vắt, trữ sữa tại doanh nghiệp

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng khảo sát mô hình Cabin vắt, trữ sữa tại doanh nghiệp.

Khảo sát thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động ngành Dệt May Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã thành lập Đoàn, tổ chức khảo sát việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023; chấm điểm phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2022 tại 10 Công đoàn cơ sở trực thuộc.