Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu:

Khảo sát hoạt động công đoàn tại Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương

Quế Chi |

Chiều 3.4, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức Việt Nam làm việc với CĐ Ban Tổ chức Trung ương.

Buổi làm việc nhằm nắm bắt hoạt động CĐ của CĐ Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian qua, đồng thời khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động CĐ khối công chức, viên chức để làm căn cứ tham mưu Tổng LĐLĐVN có những giải pháp đổi mới hoạt động CĐ trong khối này trong thời gian tới.

Buổi làm việc có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Thời gian qua, CĐ Ban Tổ chức Trung ương đã chỉ đạo các CĐ trực thuộc, phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ và tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy định của Đảng và nhà nước; đặc biệt là các cơ chế chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát và quan tâm đến việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên CĐ, như: Tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thi đua khen thưởng… CĐ Ban và các CĐ trực thuộc đã quan tâm thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Công tác tuyên truyền về pháp luật và vận động thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh…

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự quan tâm đến CĐ Ban Tổ chức Trung ương của CĐ Viên chức Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao vai trò của CĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương (thứ 2 từ phải sang) tại buổi làm việc. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương (thứ 2 từ phải sang) tại buổi làm việc. Ảnh: Quế Chi

Trong thời gian tới, theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, để tạo niềm tin, vị thế của CĐ, CĐ cần tăng cường đề cao nêu gương cán bộ CĐ đến đoàn viên CĐ để tạo sự lan tỏa; nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên CĐ để động viên, chia sẻ…

Đồng chí mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn của CĐ Viên chức tới CĐ Ban Tổ chức Trung ương, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức Việt Nam đánh giá cao, ghi nhận những kết quả toàn diện, những cách làm sáng tạo cũng như đóng góp của CĐ Ban Tổ chức Trung ương vào hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Đồng chí nhấn mạnh, trước bối cảnh hội nhập, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội… CĐ phải tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó, bên cạnh đề cao nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, cần chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền vận động. Theo đó, cần tuyên truyền cho đoàn viên hiểu về tổ chức CĐ; cho cơ quan, xã hội hiểu về hoạt động của tổ chức CĐ. Ngoài ra, phải tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách mới.

Đồng chí cho rằng cần ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động CĐ. Đối với các phong trào thi đua, CĐ Ban Tổ chức Trung ương cần quan tâm chú trọng tới phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; cuộc vận động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. CĐ cũng cần cùng chuyên môn tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí cho biết CĐ Viên chức Việt Nam đang đề xuất hình thành mô hình câu lạc bộ chuyên môn để cùng chuyên môn triển khai những chuyên đề sâu, những buổi chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kỹ năng, cập nhật các kiến thức mới cho cán bộ, công chức viên chức để tránh lạc hậu.

Ngoài ra, CĐ cần chăm lo đến đời sống vật chất, tâm tư nguyện vọng, tình cảm, sức khỏe; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức… để đoàn viên, NLĐ thấy được sự hiện diện của tổ chức CĐ…

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

CĐ Viên chức VN dự thảo quy chế giải thưởng "Gương mặt của năm"

Hải Đăng |

Chiều 1.4, CĐ Viên chức VN tổ chức toạ đàm đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế giải thưởng “Gương mặt của năm”. Các Phó Chủ tịch CĐ Viên chức VN: Nguyễn Ngọc Sơn, Phan Phương Hạnh chủ trì hội nghị.

CĐ Viên chức VN và Tổng cục TDTT ký chương trình phối hợp hoạt động

Hải Đăng |

Chiều 26.3, CĐ Viên chức VN và Tổng cục Thể dục thể thao ký kết chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) giai đoạn 2019 - 2023.

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên

Quế Chi |

Chiều 18.1, CĐ Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ công chức viên chức lao động và hoạt động CĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

CĐ Viên chức VN dự thảo quy chế giải thưởng "Gương mặt của năm"

Hải Đăng |

Chiều 1.4, CĐ Viên chức VN tổ chức toạ đàm đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế giải thưởng “Gương mặt của năm”. Các Phó Chủ tịch CĐ Viên chức VN: Nguyễn Ngọc Sơn, Phan Phương Hạnh chủ trì hội nghị.

CĐ Viên chức VN và Tổng cục TDTT ký chương trình phối hợp hoạt động

Hải Đăng |

Chiều 26.3, CĐ Viên chức VN và Tổng cục Thể dục thể thao ký kết chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) giai đoạn 2019 - 2023.

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên

Quế Chi |

Chiều 18.1, CĐ Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ công chức viên chức lao động và hoạt động CĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019.