Khánh thành nhà lưu niệm cố Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đức Thuận

Việt Lâm - Sơn Tùng |

Sáng 10.1, tại xóm Quang Tiến 2, xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh Nam Định phối hợp với gia đình tổ chức lễ khánh thành Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận (1916-1985) - nguyên Chủ tịch Tổng CĐ Việt Nam (Tổng LĐLĐVN). Các đồng chí: Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN… dự và cắt băng khánh thành nhà lưu niệm.

Tại buổi lễ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đã cám ơn sự giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh Nam Định, sự cố gắng của gia đình, cùng sự hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN để xây dựng Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận - đây là công trình hết sức ý nghĩa đối với giai cấp công nhân, tổ chức CĐ, nhân dân và gia đình. 

Quang cảnh lễ khánh thành Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận. Ảnh: S.T
Quang cảnh lễ khánh thành Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận. Ảnh: S.T

“Đồng chí Nguyễn Đức Thuận là một trong những người đứng đầu tổ chức CĐ Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào và là ánh sáng chân lý về lý tưởng để nuôi dưỡng khát vọng công tác CĐ, thôi thúc các thế hệ CBCĐ hành động vì sự lớn mạnh của giai cấp công nhân, vì mục tiêu tiến bộ của cách mạng, vì sự phát triển của dân tộc. Đồng chí luôn mong muốn “CĐ cần hết sức quan tâm với việc giúp đỡ CN trẻ học tập tiến bộ về văn hóa, kỹ thuật. Đặc biệt là nhanh chóng nâng cao năng suất lao động không thể chỉ dựa vào nhiệt tình và sức khỏe mà then chốt là phải thực hiện cách mạng kỹ thuật - đây là tư tưởng luôn có tính thực tiễn cao” - đồng chí Trần Thanh Hải phát biểu.

"Công trình Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận hôm nay hoàn thành, chúng ta tin tưởng, nơi đây sẽ là động lực tinh thần to lớn cho đội ngũ CBCĐ vững vàng tiếp bước các thế hệ CBCĐ đi trước một lòng vì giai cấp công nhân vĩ đại, vì sự phồn vinh đất nước, hạnh phúc của nhân dân, trường tồn CĐ Việt Nam. Tấm gương “Bất khuất” của ông mãi còn soi sáng cho các thế hệ CĐ Việt Nam hôm nay và mai sau” - đồng Trần Thanh Hải xúc động phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: S.T
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: S.T

“Đã từ lâu gia đình chúng tôi rất mong muốn xây dựng một nhà lưu niệm để tưởng nhớ đến cha tôi - ông Nguyễn Đức Thuận, một người cha tôn kính, luôn thương yêu quan tâm đến gia đình, một người công nhân yêu nước, một chiến sĩ cách mạnh kiên trung.

Trong thời gian qua, gia đình đã được địa phương quan tâm, giúp đỡ bố trí đất và được Tổng LĐLĐVN quan tâm đầu tư kinh phí để gia đình xây dựng được Nhà lưu niệm Cha tôi rất khang trang - ngay tại quê hương, nơi ông sinh ra. Hôm nay, trong buổi lễ khánh thành Nhà lưu niệm, trước di ảnh của ông, tôi thay mặt gia đình cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng LĐLĐVN, chính quyền địa phương, các cấp CĐ tỉnh Nam Định đã hỗ trợ gia đình xây dựng Nhà lưu niệm” - ông Nguyễn Đức Minh (con trai cố Chủ tịch Nguyễn Đức Thuận) xúc động phát biểu.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt ghi lưu bút. Ảnh: S.T
Đồng chí Phạm Thế Duyệt ghi lưu bút. Ảnh: S.T

“Là lớp lãnh Đảng tiền bối, đồng chí Nguyễn Đức Thuận đã nêu tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên trung, bất khuất, suốt đời vì Đảng, vì dân. Là người kế nhiệm đồng chí, tôi luôn biết ơn sự quan tâm, dẫn dắt của đồng chí Nguyễn Đức Thuận. Luôn nguyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ của Đảng và tu dưỡng đạo đức Cách mạng để xứng đáng lớp kế thừa, tiếp bước các đồng chí lớp tiền bối của mình. Tấm gương bất khuất của cố Chủ tịch Nguyễn Đức Thuận sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức CĐ và mỗi chúng ta” - đồng chí Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ghi lưu bút tại Nhà lưu niệm.

Lưu bút của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường:

Hôm nay, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rất xúc động, bồi hồi về thắp hương khánh thành Nhà Tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận, nhà cách mạng trung kiên, lãnh đạo giai cấp công nhân Việt Nam, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí luôn được giai cấp công nhân, cán bộ, công đoàn Việt Nam noi theo, học tập. Tác phẩm "Bất khuất" do đồng chí viết lên có sức lan tỏa, lay động lòng người, là ánh lửa để cán bộ, Công đoàn Việt Nam hiện nay và mai sau rèn luyện bản thân, học tập. Trước anh linh đồng chí Nguyễn Đức Thuận, cán bộ đoàn viên Công đoàn Việt Nam xin hứa sẽ đoàn kết, đồng lòng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghệp hóa, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Tin tưởng rằng, đây sẽ là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng và về giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Minh - con trai trưởng của đồng chí Nguyễn Đức Thuận, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.A
Ông Nguyễn Đức Minh - con trai trưởng của đồng chí Nguyễn Đức Thuận, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.A
Các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, Trần Thanh Hải, Phan Văn Anh cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nam Định, gia đình chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: S.T
Các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, Trần Thanh Hải, Phan Văn Anh cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nam Định, gia đình chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: S.T
Các đồng chí Phạm Thế Duyệt, Trần Thanh Hải... trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận. Ảnh: S.T
Các đồng chí Phạm Thế Duyệt, Trần Thanh Hải... trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận. Ảnh: S.T
Việt Lâm - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Cơ quan Tổng LĐLĐVN triển khai nhiệm vụ năm 2019

Hải Đăng |

Chiều 7.1, Công đoàn (CĐ) cơ quan Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Nam Định: Khởi công xây dựng Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận

Ban Tuyên giáo (LĐLĐ tỉnh Nam Định) |

LĐLĐ huyện Vụ Bản (Nam Định) vừa phối hợp với UBND xã Quang Trung (huyện Vụ Bản) tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận – cố Chủ tịch Tổng CĐ Việt Nam (nay là Tổng LĐLĐVN.

LĐLĐ tỉnh Nam Định trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận cho 33 CNVCLĐ

Dung Nguyễn - H.T.Thanh Xuân |

LĐLĐ tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương và trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận cho 33 CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính dự buổi lễ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công đoàn Cơ quan Tổng LĐLĐVN triển khai nhiệm vụ năm 2019

Hải Đăng |

Chiều 7.1, Công đoàn (CĐ) cơ quan Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Nam Định: Khởi công xây dựng Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận

Ban Tuyên giáo (LĐLĐ tỉnh Nam Định) |

LĐLĐ huyện Vụ Bản (Nam Định) vừa phối hợp với UBND xã Quang Trung (huyện Vụ Bản) tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận – cố Chủ tịch Tổng CĐ Việt Nam (nay là Tổng LĐLĐVN.

LĐLĐ tỉnh Nam Định trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận cho 33 CNVCLĐ

Dung Nguyễn - H.T.Thanh Xuân |

LĐLĐ tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương và trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận cho 33 CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính dự buổi lễ.