LĐLĐ TP.Đà Nẵng:

Khánh thành khu nhà ở dành cho công nhân lao động

Mai Hương |

Ngày 18.10, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) giai đoạn 1. Công trình do Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng điều hành dự án, được khởi công từ cuối tháng 4.2019.

“Món quà đặc biệt” cho công nhân

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, điều kiện sinh hoạt cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 52 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau nhiều nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình giai đoạn 1, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ Khánh thành Công trình nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm. Đây là món quà đặc biệt của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trao tặng đoàn viên, công nhân lao động thành phố tại Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Công trình Nhà ở công nhân thuộc dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp III, Giao thông cấp III và Hạ tầng kỹ thuật cấp IV. Khu đất dự án có tổng diện tích 27.755m2. Công trình đầu tư xây dựng 3 khối nhà với quy mô 5 tầng và tầng áp mái, gồm 278 phòng ở đơn và 7 phòng ở đôi, 3 phòng sinh hoạt chung, phòng y tế và nhà xe.

Trong đó, khối 1 gồm tầng 1 bố trí nhà để xe, phòng sinh hoạt chung và phòng bảo vệ; Tầng 2 đến tầng 5 bố trí mỗi tầng 22 phòng ở đơn. Khối 2 gồm tầng 1 bố trí nhà trẻ, trạm y tế, phòng sinh hoạt chung, phòng bảo vệ, 4 phòng ở đôi và 2 phòng ở đơn; Tầng 2 đến tầng 5 bố trí mỗi tầng 22 phòng ở đơn. Khối 3 gồm tầng 1 bố trí phòng sinh hoạt chung, phòng bảo vệ, 3 phòng ở đôi và 12 phòng ở đơn; Tầng 2 đến tầng 5 bố trí mỗi tầng 22 phòng ở đơn. Diện tích sàn xây dựng mỗi tầng 496m2. Tất cả các khối đều có bố trí khu cầu thang bộ và ô thang máy (dự phòng lắp đặt sau)...

Qua đăng ký và hồ sơ các đối tượng có nhu cầu, đợt 1 Hội đồng xét chọn 18 hồ sơ, tại Lễ Khánh thành, LĐLĐ thành phố tiến hành trao Quyết định cho thuê nhà cho 18 công nhân lao động đang công tác tại khu công nghiệp Hòa Cầm.

Mang lại cuộc sống đầy đủ cho công nhân

Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố có hơn 330.000 công nhân lao động, trong đó hơn 72.000 người đang làm việc tại các Khu công nghiệp. Số công nhân lao động ngoại tỉnh chiếm 45%, số công nhân này đang phần phải thuê nhà ở.

Theo ông Minh, trước những nhu cầu bức thiết của công nhân, Thường trực Thành ủy, Ban thường Vụ Thành ủy Đà Nẵng đã trao tặng đoàn viên công nhân, viên chức và người lao động thành phố công trình Nhà ở khu công nghiệp Hòa Cầm. Đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giải quyết chỗ ở cho 600 công nhân với giá thuê thấp hơn giá thuê các phòng trọ bên ngoài. Công trình Nhà ở công nhân hoàn thiện và đưa vào sử dụng thể hiện chính sách an sinh xã hội nổi bật của TP, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng, nhu cầu nhà ở của đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp. Để người lao động an tâm lao động sản xuất, gắn bó với sự phát triển của doanh nghiệp

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng cho biết, hiện có khoảng 72.000 công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, chiếm 18% nguồn nhân lực thành phố. Cuộc sống của công nhân lao động còn hết sức khó khăn. Đà Nẵng xác định công nhân lao động là lực lượng quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của thành phố. Đồng thời là bộ phận không thể tách rời. Công trình Nhà ở công nhân được khánh thành là minh chứng cho sự cam kết của thành phố sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đem lại cuộc sống an toàn và đầy đủ cho công nhân toàn thành phố

Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh cho hay, trong thời gian qua, thành phố đối mặt nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và ảnh hưởng của mưa lũ. Doanh nghiệp và người lao động là một trong những chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất...

“Thành phố xin chia sẻ đối với doanh nghiệp và công nhân lao động trong thời điểm khó khăn hiện nay, TP sẽ cố gắng để cùng các đơn vị liên quan chăm lo tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. TP sẽ huy động các nguồn lực để triển khai các đề án phát triển nhà ở công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP định hướng đến năm 2030, nhằm ổn định đời sống cho công nhân”, ông Chinh nhấn mạnh.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.