Khánh Hòa: Vẫn chưa có lao động nào được nhận hỗ trợ thuê nhà

Phương Linh |

Khánh Hòa - Sắp hết thời gian 3 tháng hỗ trợ thuê nhà nhưng công nhân lao động (CNLĐ) thuộc đối tượng được hỗ trợ theo chính sách này ở Khánh Hòa vẫn chưa ai được nhận.

Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau 1 tháng triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn chưa có lao động nào thuộc diện hỗ trợ được nhận tiền. Các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn đang hoàn thiện thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho CNLĐ. 

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Khánh Hòa, đến nay, cơ quan này đã tiếp nhận và xác nhận tham gia BHXH tháng liền kề cho 11 doanh nghiệp với 311 lao động liên quan đến chính sách hỗ trợ thuê nhà cho người lao động phải thuê nhà ở.

“Đa số hồ sơ xác nhận là lao động tại các doanh nghiệp thuộc KCN Suối Dầu. Quá trình xác nhận cho người lao động của các doanh nghiệp cơ bản không có vướng mắc. Tuy nhiên, để nhận hỗ trợ hồ sơ của người lao động sẽ còn qua bước xác minh của phòng lao động tại các huyện thị và quyết định của UBND nữa mới hoàn tất chuyển về doanh nghiệp và đến tay người lao động”- lãnh đạo cơ quan BHXH Khánh Hòa thông tin.

Triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, ngày 23.5 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện.

Trong đó, CNLĐ phải thuê nhà trọ và trở lại thị trường lao động làm việc tại KCN Suối Dầu (huyện Cam Lâm), KCN Ninh Thủy (Thị xã Ninh Hòa) và KKT Vân Phong (Thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh) đủ điều kiện sẽ nhận được hỗ trợ từ 500.000-1.000.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 15.8, thời gian hỗ trợ sẽ thực hiện cho đến khi ngân sách đảm bảo thực hiện chi trả xong chính sách.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ở khu vực nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ?

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc và quay trở lại thị trường lao động thuê nhà trọ sẽ được nhận tiền hỗ trợ lần lượt là 500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng.

Vẫn chậm triển khai hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động

Anh Thư |

Ngoài 2 tỉnh Điện Biên, Lai Châu không có công nhân được hỗ trợ tiền thuê trọ, còn 61 tỉnh thành đã ban hành kế hoạch triển khai Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến khoảng 3,4 triệu lượt người sẽ được hỗ trợ. Song, đến nay mới có 27/61 tỉnh, thành nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ với số NLĐ được tiếp cận chính sách - còn rất khiêm tốn so với số người dự kiến thụ hưởng.

Tiền hỗ trợ thuê nhà: Lúc nào công nhân sẽ được nhận?

LƯƠNG HẠNH |

Bên trong những khu nhà trọ xập xệ tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), công nhân sốt ruột từng ngày trông đợi tiền hỗ trợ thuê nhà. Chính sách đã ban hành từ cuối tháng 3.2022, đến nay, sau gần 3 tháng, nhiều người vẫn chưa thấy tăm hơi tiền về...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Người lao động ở khu vực nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ?

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc và quay trở lại thị trường lao động thuê nhà trọ sẽ được nhận tiền hỗ trợ lần lượt là 500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng.

Vẫn chậm triển khai hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động

Anh Thư |

Ngoài 2 tỉnh Điện Biên, Lai Châu không có công nhân được hỗ trợ tiền thuê trọ, còn 61 tỉnh thành đã ban hành kế hoạch triển khai Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến khoảng 3,4 triệu lượt người sẽ được hỗ trợ. Song, đến nay mới có 27/61 tỉnh, thành nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ với số NLĐ được tiếp cận chính sách - còn rất khiêm tốn so với số người dự kiến thụ hưởng.

Tiền hỗ trợ thuê nhà: Lúc nào công nhân sẽ được nhận?

LƯƠNG HẠNH |

Bên trong những khu nhà trọ xập xệ tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), công nhân sốt ruột từng ngày trông đợi tiền hỗ trợ thuê nhà. Chính sách đã ban hành từ cuối tháng 3.2022, đến nay, sau gần 3 tháng, nhiều người vẫn chưa thấy tăm hơi tiền về...