Khánh Hòa ủng hộ xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN Suối Dầu

Nhiệt Băng |

Chiều 1.12, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN Suối Dầu.

c
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bày tỏ vui mừng vì những năm qua tại Khánh Hòa không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm hơn nữa về chủ trương xây dựng các thiết chế công đoàn cho công nhân ở KCN vì đây là nhu cầu lớn của người lao động hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định cho biết
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định cho biết ông rất tha thiết, thống nhất việc xây dựng thiết chế công đoàn cho công nhân. Ảnh: Nhiệt Băng

Đáp lại, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định cho biết ông rất phấn khởi khi Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ VN vào làm việc về nội dung trên.

Ông Định đã đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng... sớm tham mưu UBND tỉnh thực hiện Quyết định 1729 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 655 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ông Định cho biết rất quan tâm, tha thiết và ủng hộ xây dựng thiết chế công đoàn cho công nhân lao động vì bản thân ông tham gia soạn thảo Quyết định 655 ngay từ đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định mong muốn Tổng LĐLĐ VN sớm hoàn thành quy hoạch để triển khai việc xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN trong thời gian đến. "Tôi cho rằng đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị các sở, ngành phải quán triệt. Mình phải chăm lo cho người lao động về vật chất lẫn tinh thần, để họ thấy tham gia vào công đoàn sẽ được bảo vệ" - ông Định chia sẻ.

Dự kiến, trên khu đất diện tích 9,41 ha ở KCN Suối Dầu, huyện Cam Lâm (đã có Đồ án quy hoạch điều chỉnh 1/2000 KCN Suối Dầu của UBND tỉnh Khánh Hòa vào tháng 2.2019), tổ chức công đoàn sẽ thực hiện dự án khu nhà ở cho công nhân với diện tích hơn 6,4ha (gồm 7 khối nhà chung cư 5 tầng, 2 khối nhà chung cư 9 tầng, 3 khối nhà liền kề cao 3 tầng, nhà trẻ, bãi đỗ xe, công viên cây xanh... tương ứng quy mô dân số khoảng 4.000 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Tổng LĐLĐ VN xác định lại vấn đề nguồn vốn bằng nguồn tích lũy của công đoàn và đã là đầu tư thiết chế công đoàn phải được miễn tiền thuê đất, còn doanh nghiệp đầu tư thì Nhà nước sẽ thu tiền thuê đất.

x
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhiệt Băng

Theo ông Tuân, trong quy hoạch sử dụng đất cũng cần tính toán bao nhiêu % dành cho khu công viên, khu vui chơi... "Còn việc chung cư xây dựng cho thuê hay bán thì UBND tỉnh sẽ tham gia cùng với các ngân hàng để hỗ trợ lãi suất. Công nhân mua lại nhà phải có chính sách rõ ràng" - ông Tuân chia sẻ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang cám ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công nhân, người lao động. "Tổng LĐLĐ VN sẽ cố gắng hoàn thành quy hoạch trong cuối quý I, năm 2020 để tiến hành các bước tiếp theo" - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang cho hay.

Bí thư Nguyễn Khắc Định khẳng định Khánh Hòa trong những năm tới hoạt động công nhân, người lao động phát triển rất mạnh. "Hiện nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới xin đầu tư vào Vân Phong với vốn đầu tư lớn. Sắp tới còn nhiều KCN nữa được mở ra ở tỉnh" - ông Định thông tin và cám ơn Tổng LĐLĐ VN đã quan tâm để Khánh Hòa xây dựng thiết chế công đoàn trước.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện hơn nữa trong công tác thành lập tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp, nhất là tại các doanh nghiệp có trên 25 lao động trở lên.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh vào dịp cuối năm có những chỉ đạo sát sao nhằm ổn định tình hình tiền lương, bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi người lao động.

Làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa vào đầu giờ chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị LĐLĐ tỉnh cần tập trung hơn nữa công tác bảo vệ người lao động. "Chỉ như vậy mới thu hút được đoàn viên tham gia vào tổ chức công đoàn" - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN nhấn mạnh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với BTV LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị việc quản lý tài chính công đoàn phải gắn với công tác kiểm tra. "Chúng ta cần giám sát việc thu phí CĐ 2%, để chống thất thu. Việc chi cũng phải thiết thực, hiệu quả mang lại cho đoàn viên, người lao động mới chi và chi phải đảm bảo khách quan minh bạch" - ông Khang nhấn mạnh và cho biết: "Vấn đề tài chính, tôi lo nhất là cấp công đoàn cơ sở". Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN cũng yêu cầu chú ý việc quản lý tài sản công đoàn và đảm bảo khai thác hiệu quả.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Dâng hương, gắn ảnh liệt sĩ Trần Quốc Trị ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Nhiệt Băng |

Sáng 1.12, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN dẫn đầu đã đến thăm, dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và gắn di ảnh còn thiếu, vừa được tìm thấy trong thời gian qua cho liệt sĩ Gạc Ma Trần Quốc Trị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Truyền thông hiệu quả nhất là tự mình thực hiện

Tô Thế |

Tại lễ khai giảng chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn năm 2020”, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, báo Lao Động - Cơ quan ngôn luận của Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam đã mở cho mỗi công đoàn địa phương, công đoàn ngành một trang báo điện tử, đây là cơ hội tốt để các công đoàn địa phương, công đoàn ngành có thể tự truyền thông về các hoạt động của mình.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN kiểm tra việc vận hành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Lưu Hoàng |

Chiều 19.11, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải dẫn đầu đã đến thăm, dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Dâng hương, gắn ảnh liệt sĩ Trần Quốc Trị ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Nhiệt Băng |

Sáng 1.12, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN dẫn đầu đã đến thăm, dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và gắn di ảnh còn thiếu, vừa được tìm thấy trong thời gian qua cho liệt sĩ Gạc Ma Trần Quốc Trị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Truyền thông hiệu quả nhất là tự mình thực hiện

Tô Thế |

Tại lễ khai giảng chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn năm 2020”, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, báo Lao Động - Cơ quan ngôn luận của Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam đã mở cho mỗi công đoàn địa phương, công đoàn ngành một trang báo điện tử, đây là cơ hội tốt để các công đoàn địa phương, công đoàn ngành có thể tự truyền thông về các hoạt động của mình.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN kiểm tra việc vận hành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Lưu Hoàng |

Chiều 19.11, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải dẫn đầu đã đến thăm, dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa.