Khánh Hòa: Tuyển dụng lao động tiếp tục chững lại do tác động của dịch

Tường Minh - Phương Linh |

Xu hướng tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chững lại do tác động của đợt dịch thứ 3, nhất là lao động ngành du lịch dịch vụ việc làm càng khó khăn hơn.

Ông Nguyễn Văn Khả- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa cho biết: "Chúng tôi đã có dự báo về thị trường lao động trước trong và sau Tết nguyên đán sẽ tăng nhờ du lịch ấm lại, các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ sẽ có sự phục hồi trong dịp tết theo xu hướng những năm trước. Tuy nhiên khi dịch bùng phát lại thì những các đơn vị du lịch trong dịp Tết đều bị hủy kéo theo nhu cầu việc làm giảm sâu.

Năm 2020 toàn tỉnh có hơn 20.000 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, số lao động tuyển dụng mới chỉ đạt hơn 10.000 lao động. Trong khi lao động dịch vụ du lịch mất việc làm thì nhu cầu tuyển mới lại đáp ứng yêu cầu rất ít; nhân lực ngành bất động sản, bảo hiểm nhân thọ, dệt may, xây dựng cần nhân lực tuyển dụng thường xuyên".

Có một nghịch lý là lao động ngành du lịch ở Khánh Hòa rất khó tìm việc làm không phù hợp về tay nghề cũng như thu nhập. Theo đại diện Sở Lao động Thương bình và Xã hội Khánh Hòa, tâm lý chờ đợi du lịch phục hồi và tâm lý so sánh thu nhập trước đây cũng như hiện tại đang khiến nhiều người mất đi cơ hội việc làm.

Chị Hoàng Thị Thái- nguyên là nhân viên spa du du lịch Trăm trứng chia sẻ: "Một năm qua khu du lịch đóng cửa tôi chạy xin việc khắp nơi nhưng thực tế thu nhập và tay nghề mình thấy không tương xứng nên nản. Sau tôi chọn hướng đổi việc sang kinh doanh giống hoa online. Sự chuyển đổi đó lúc đầu cũng khó khăn nhưng giờ đã ổn định và cho thu nhập tốt".

Không chỉ người lao động một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Khánh Hòa cũng đang phải tìm hướng chuyển đổi kinh doanh sang các lĩnh vực khác khi mà xu hướng du lịch tự túc, co cụm đang khiến nhiều công ty lữ hành không có việc làm.

Tường Minh - Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mang Tết gắn kết đến với lao động du lịch bị mất việc làm ở Khánh Hòa

Phương Linh |

Tiếp tục chuỗi hoạt động hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, chương trình "Tết gắn kết" tiếp tục dành tặng những suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn ngành du lịch tại Khánh Hòa khi Tết nguyên đán đang về.

Khánh Hòa: Kết nối chăm lo cho hàng nghìn lao động khó khăn có Tết đủ đầy

P. Linh |

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương cho đoàn viên, người lao động. Đây là năm thứ 7 chương trình Tết Sum vầy được Công đoàn tổ chức để lại nhiều dấu ấn trong lòng người lao động với hơn 80.000 đoàn viên đã tham gia.

Khánh Hòa: Gần 1,8 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn

Phương Linh |

Một năm khó khăn nhưng LĐLĐ Khánh Hòa đã nỗ lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Đặc biệt là duy trì và mở rộng "Tết sum vầy" thiết thực, an toàn, ấm tình công đoàn và công nhân lao động.

Giới thiệu 73 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp

Minh Hà |

Cùng với hoạt động chuyên môn, năm 2020 các CĐCS ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa tích cực tham gia xây dựng Đảng, trong năm học đã giới thiệu 73 quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Bắt Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra tội nhận hối lộ

Hữu Long |

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) bắt Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra tội nhận hối lộ

Ám ảnh "hung thần" xe buýt chạy ngổ ngáo, lạng lách giữa lòng Thủ đô

VĨNH HOÀNG - THU HIỀN |

Hà Nội - Hình ảnh những chiếc xe buýt bóp còi inh ỏi, phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu phương tiện trên phố đã trở thành chuyện không hiếm. Mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhưng nhiều tài xế vẫn chủ quan.

Nhiều trung tâm đăng kiểm hết cảnh ùn tắc kéo dài nhờ CSGT góp sức

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, lực lượng CSGT đã tăng cường phụ trách khâu kiểm tra bên ngoài xe, số khung, số máy, phân luồng giao thông, hướng dẫn, phát phiếu hẹn,... Đây là công việc vốn quen thuộc với các cán bộ, chiến sĩ CSGT trong quá trình thực hiện chuyên môn hàng ngày, nhờ đó giúp quá trình kiểm định nhanh hơn.

Lỗ hổng quản lý các web drama

Trần Tuấn |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện dạng clip ngắn có tên là web drama (hay còn gọi là phim ngắn), do một số nhà sản xuất nội dung, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí đứng ra sản xuất hàng loạt. Bên cạnh số ít clip có chất lượng thì ngày càng có nhiều clip chứa nội dung xấu, độc, kích động những góc tối bên trong con người như định kiến giới, sự thù hằn, tâm lý phân biệt giàu nghèo, tuyên truyền cho các tệ nạn xã hội…

Mang Tết gắn kết đến với lao động du lịch bị mất việc làm ở Khánh Hòa

Phương Linh |

Tiếp tục chuỗi hoạt động hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, chương trình "Tết gắn kết" tiếp tục dành tặng những suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn ngành du lịch tại Khánh Hòa khi Tết nguyên đán đang về.

Khánh Hòa: Kết nối chăm lo cho hàng nghìn lao động khó khăn có Tết đủ đầy

P. Linh |

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương cho đoàn viên, người lao động. Đây là năm thứ 7 chương trình Tết Sum vầy được Công đoàn tổ chức để lại nhiều dấu ấn trong lòng người lao động với hơn 80.000 đoàn viên đã tham gia.

Khánh Hòa: Gần 1,8 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn

Phương Linh |

Một năm khó khăn nhưng LĐLĐ Khánh Hòa đã nỗ lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Đặc biệt là duy trì và mở rộng "Tết sum vầy" thiết thực, an toàn, ấm tình công đoàn và công nhân lao động.

Giới thiệu 73 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp

Minh Hà |

Cùng với hoạt động chuyên môn, năm 2020 các CĐCS ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa tích cực tham gia xây dựng Đảng, trong năm học đã giới thiệu 73 quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.