Khánh Hòa: Nhu cầu lao động công nghiệp xây dựng sẽ tăng 30-40%

Phương Linh |

Với sự cất cánh của khu kinh tế Vân Phong năm 2021 Khánh Hòa dự báo nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp xây dựng sẽ tăng 30-40% so với năm 2021.

Nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng cao

Từ ngày 26.2, tập đoàn bất động sản Danh Khôi tổ chức tuyển dụng 100 nhân viên kinh doanh với mức lương thử việc 5,1 triệu đồng tháng và cam kết thực hiện các chế độ BHXH cho người lao động.

Kinh doanh bất động sản và bảo hiểm là 2 nghề tuyển dụng nhiều lao động trong năm 2020 và tiếp tục có xu hướng tăng trong năm 2021 tại Khánh Hòa.

Theo dự báo của trung Tâm dịch vụ Việc làm Khánh Hòa quý 1/2021 nhu cầu tuyển dụng việc làm sẽ tăng 10% so với quý IV/2020, tương đương với khoảng 1.500 vị trí việc làm.

Ngay từ đầu năm đơn vị đã lên kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai các phiên giao dịch việc làm.

Ông Văn Đình Tri- Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay tỉ lệ lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp thấp hẳn. Đây là tín hiệu mừng và khả quan cho thị trường lao động trong năm 2021.

Theo ông Tri, sau Tết Nguyên đán đến thời điểm này qua khảo sát của Sở các doanh nghiệp đã trở lại sản xuất bình thường. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch do tác động đợt dịch thứ 3 doanh nghiệp hoạt động trở lại thì lao động vẫn tạm hoãn hoặc luân phiên làm việc.

Về nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm 2021, “nhận định xu hướng việc làm sẽ tăng dần lên trong 6 tháng đầu năm 2021 và 6 tháng cuối năm sẽ tăng cao.

"Chúng tôi đang phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong điều tra khảo sát về nhu cầu lao động để làm căn cứ xây dựng nguồn nhân lực cho khu vực này.

Dự báo nhu cầu lao động khu vực này sẽ tăng 30-40% so với năm 2020. Trong đó hàng nghìn việc làm liên quan đến công nghiệp xây dựng sẽ cần lao động”- ông Tri thông tin.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Các doanh nghiệp vẫn giữ chân được người lao động sau Tết

Tường Minh - Phương Linh |

Khác với mọi năm, năm nay, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ chân được người lao động trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết.

Khánh Hòa: Tuyển dụng lao động tiếp tục chững lại do tác động của dịch

Tường Minh - Phương Linh |

Xu hướng tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chững lại do tác động của đợt dịch thứ 3, nhất là lao động ngành du lịch dịch vụ việc làm càng khó khăn hơn.

Mang Tết gắn kết đến với lao động du lịch bị mất việc làm ở Khánh Hòa

Phương Linh |

Tiếp tục chuỗi hoạt động hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, chương trình "Tết gắn kết" tiếp tục dành tặng những suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn ngành du lịch tại Khánh Hòa khi Tết nguyên đán đang về.

Khánh Hòa: Kết nối chăm lo cho hàng nghìn lao động khó khăn có Tết đủ đầy

P. Linh |

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương cho đoàn viên, người lao động. Đây là năm thứ 7 chương trình Tết Sum vầy được Công đoàn tổ chức để lại nhiều dấu ấn trong lòng người lao động với hơn 80.000 đoàn viên đã tham gia.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Khánh Hòa: Các doanh nghiệp vẫn giữ chân được người lao động sau Tết

Tường Minh - Phương Linh |

Khác với mọi năm, năm nay, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ chân được người lao động trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết.

Khánh Hòa: Tuyển dụng lao động tiếp tục chững lại do tác động của dịch

Tường Minh - Phương Linh |

Xu hướng tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chững lại do tác động của đợt dịch thứ 3, nhất là lao động ngành du lịch dịch vụ việc làm càng khó khăn hơn.

Mang Tết gắn kết đến với lao động du lịch bị mất việc làm ở Khánh Hòa

Phương Linh |

Tiếp tục chuỗi hoạt động hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, chương trình "Tết gắn kết" tiếp tục dành tặng những suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn ngành du lịch tại Khánh Hòa khi Tết nguyên đán đang về.

Khánh Hòa: Kết nối chăm lo cho hàng nghìn lao động khó khăn có Tết đủ đầy

P. Linh |

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương cho đoàn viên, người lao động. Đây là năm thứ 7 chương trình Tết Sum vầy được Công đoàn tổ chức để lại nhiều dấu ấn trong lòng người lao động với hơn 80.000 đoàn viên đã tham gia.