Khánh Hòa: Mới chỉ 1.232 người lao động được hỗ trợ COVID-19

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 1.296 đối tượng là người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đối chiếu với số lượng người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch này thì con số nhận hỗ trợ còn khá khiêm tốn.

Cụ thể, người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương (22 người) với kinh phí 39,6 triệu đồng; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng (64 hộ) với kinh phí 64 triệu đồng; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (21 người) với kinh phí hỗ trợ 21 triệu đồng; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (1.189 người) với kinh phí 1.189 triệu đồng. Riêng người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động là không có người nào.

Đối chiếu với số lượng người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thì con số nhận hỗ trợ này còn khá khiêm tốn.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Khánh Hòa 58.240 người lao động bị ảnh hưởng (tập trung vào các lĩnh vực du lịch, thương mại, dệt may, da giày, sợi...).

Trong đó, 15.500 người lao động bị chấm dứt hợp đồng, 42.740 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc, giãn ca, giảm ngày, giờ làm việc...

Dịch COVID-19 cũng khiến 1.664 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó có 873 doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh ngừng hoạt động.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Đề nghị đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ COVID-19

TRẦN TUYÊN - QUANG ĐẠI |

Tiếp tục chương trình kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 20.7, đại biểu HĐND 3 huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên tiến hành thảo luận tại tổ 4 về các vấn đề “nóng”.

Cần Thơ: Gần 120.000 đối tượng được hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 42

THÀNH NHÂN - NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Ngày 9.7, tiếp tục kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp, bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có báo cáo về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng: Nhiều người khó tiếp cận gói hỗ trợ COVID-19 vì thủ tục "rườm"

Hữu Long |

Nhiều thủ tục còn rườm rà khiến các đối tượng trong đó có người lao động khó tiếp cận gói hỗ trợ sau dịch COVID-19.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Nghệ An: Đề nghị đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ COVID-19

TRẦN TUYÊN - QUANG ĐẠI |

Tiếp tục chương trình kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 20.7, đại biểu HĐND 3 huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên tiến hành thảo luận tại tổ 4 về các vấn đề “nóng”.

Cần Thơ: Gần 120.000 đối tượng được hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 42

THÀNH NHÂN - NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Ngày 9.7, tiếp tục kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp, bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có báo cáo về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng: Nhiều người khó tiếp cận gói hỗ trợ COVID-19 vì thủ tục "rườm"

Hữu Long |

Nhiều thủ tục còn rườm rà khiến các đối tượng trong đó có người lao động khó tiếp cận gói hỗ trợ sau dịch COVID-19.