Khánh Hòa mở nút thắt để doanh nghiệp vay vốn, trả lương người lao động

Hữu Long |

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa vừa giải ngân vốn để cho 2 doanh nghiệp có tiền trả lương cho người lao động theo Nghị quyết 68.

Sáng 2.8, ông Hồ Đắc Thích - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa - cho biết, vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ.

Được biết, 2 doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được vay vốn là Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú và Công ty TNHH Một thành viên Nhatrangtourist với tổng số tiền 576,1 triệu đồng.

Ông Chính cho biết, Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú được giải ngân số vốn vay hơn 525,2 triệu đồng để trả lương cho 134 lao động trong tháng 7.2021; Công ty TNHH Một thành viên Nhatrangtourist được giải ngân số vốn vay hơn 50,9 triệu đồng để trả lương cho 5 lao động trong tháng 5, 6 và 7.2021.

Theo đó, doanh nghiệp được vay lần này hưởng mức lãi suất cho vay 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn 12%/năm, thời hạn cho vay 11 tháng.

Ngoài 2 doanh nghiệp nói trên, thêm một số doanh nghiệp đang bổ sung hồ sơ để được vay vốn theo chính sách hỗ trợ của Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Chính, Ngân hàng Chính sách xã hội hiện phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng xử lý hồ sơ, xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc làm căn cứ để NHCSXH thực hiện cho vay.

"Hiện nay, một số doanh nghiệp khác cũng đang triển khai hồ sơ để được vay vốn theo chính sách hỗ trợ của Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ" - ông Hồ Đắc Chính thông tin.

Việc giải ngân gói hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 68 giúp chủ sử dụng lao động có tiền trả lương cho người lao động. Ảnh: Thu Cúc
Việc giải ngân gói hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 68 giúp chủ sử dụng lao động có tiền trả lương cho người lao động. Ảnh: Thu Cúc

Doanh nghiệp vẫn còn khó khăn khi tiếp cận

Theo đánh giá của các doanh nghiệp trên địa bàn, việc tiếp cận nguồn vốn vay theo Nghị quyết 68 của Chính phủ của các doanh nghiệp trên địa bàn tuy có thuận lợi hơn trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn khi các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay.

Cụ thể, để tiếp cận nguồn vốn vay theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, doanh nghiệp phải đảm bảo các tiêu chí như “người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn, có người làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn”.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, phần lớn doanh nghiệp (DN) ít nhiều đều vướng vào tiêu chí nợ xấu tại ngân hàng. Trong quy định của gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng mới đây có nêu tiêu chí nợ xấu, tuy nhiên như thế nào là nợ xấu thì lại không đề cập rõ…

"Nhiều doanh nghiệp trong hiệp hội cũng đang nợ thuế nên chưa thể quyết toán trong năm 2020. Việc này cũng khiến chúng tôi khó tiếp cận gói hỗ trợ" - ông Nhựt thông tin.

Trước những kiến nghị của các doanh nghiệp, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho hay, đã đề nghị các ngành cần tham mưu cho tỉnh kiến nghị với Trung ương tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hộ kinh doanh khó khăn do COVID-19 mong chờ gói hỗ trợ của Chính phủ

Minh Phương |

"Tôi bán đồ ăn, tôi không còn nhớ rõ cửa hàng của mình đã phải đóng cửa bao nhiêu lần để phòng dịch COVID-19. Biết đến gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ, tôi rất vui vì thuộc đối tượng được hỗ trợ lần này" - ông Vương Văn Hùng - chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống ở phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.

Thợ cắt tóc lao đao vì dịch vẫn chưa biết đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Minh Phương |

Dịch COVID-19 khiến tiệm cắt tóc, gội đầu phải tạm ngưng hoạt động. Từ đây, nhiều thợ cắt tóc lâm vào hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan" về quê không được, ở cũng không xong. Khi nhắc đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng từ Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, không ít thợ cắt tóc chưa biết đến gói hỗ trợ này.

Công nhân F0, F1 nhận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng ra sao?

Minh Phương |

Ở đợt dịch bùng phát lần này, số lượng công nhân lao động nhiễm COVID-19, hoặc là F1 không nhỏ. Từ gói 26.00 tỉ đồng của Chính phủ, công nhân F0, F1 rất mong muốn được nhận hỗ trợ, đồng thời vẫn còn nhiều băn khoăn về các khâu thủ tục.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hộ kinh doanh khó khăn do COVID-19 mong chờ gói hỗ trợ của Chính phủ

Minh Phương |

"Tôi bán đồ ăn, tôi không còn nhớ rõ cửa hàng của mình đã phải đóng cửa bao nhiêu lần để phòng dịch COVID-19. Biết đến gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ, tôi rất vui vì thuộc đối tượng được hỗ trợ lần này" - ông Vương Văn Hùng - chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống ở phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.

Thợ cắt tóc lao đao vì dịch vẫn chưa biết đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Minh Phương |

Dịch COVID-19 khiến tiệm cắt tóc, gội đầu phải tạm ngưng hoạt động. Từ đây, nhiều thợ cắt tóc lâm vào hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan" về quê không được, ở cũng không xong. Khi nhắc đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng từ Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, không ít thợ cắt tóc chưa biết đến gói hỗ trợ này.

Công nhân F0, F1 nhận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng ra sao?

Minh Phương |

Ở đợt dịch bùng phát lần này, số lượng công nhân lao động nhiễm COVID-19, hoặc là F1 không nhỏ. Từ gói 26.00 tỉ đồng của Chính phủ, công nhân F0, F1 rất mong muốn được nhận hỗ trợ, đồng thời vẫn còn nhiều băn khoăn về các khâu thủ tục.